Nước lũ cuồn cuộn gây sạt lở đèo Khánh Lê, đường lên Đà Lạt bị chia cắt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lượng đất đá khổng lồ đổ từ taluy dương xuống mặt đường đèo Khánh Lê khiến tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt hoàn toàn.

Chiều 16.11, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III) xác nhận tuyến Quốc lộ 27C (đường Nha Trang - Đà Lạt) đoạn đèo Khánh Lê hiện đã bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày trên tại khu vực đèo Khánh Lê (Km59+790) đã xảy ra vụ sạt lở lớn.

Một vị trí trên tuyến đèo Khánh Lê bị sạt trượt, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện lưu thông trên đường. Ảnh: Hữu Long
Một vị trí trên tuyến đèo Khánh Lê bị sạt trượt, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện lưu thông trên đường. Ảnh: Hữu Long

Một lượng đất đá khổng lồ đổ từ taluy dương của tuyến đường xuống mặt đường, làm cho tuyến đường bị tắc hoàn toàn. Bên cạnh đó, một số điểm trên tuyến cũng đã có hiện tượng bị sạt trượt.

Ngay sau sạt lở, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã yêu cầu nhà thầu bảo trì, bảo dưỡng tuyến đường khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc tới hiện trường để thực hiện hốt dọn, giải phóng hiện trường, sớm thông tuyến và cảnh giới giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực.

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ III đang trực tiếp lên hiện trường để chỉ đạo thông đường.

Nước lũ cuồn cuộn đổ từ thượng nguồn xuống khu vực đèo Khánh Lê. Ảnh: Hữu Long
Nước lũ cuồn cuộn đổ từ thượng nguồn xuống khu vực đèo Khánh Lê. Ảnh: Hữu Long

Được biết Quốc lộ 27C dài hơn 120km, nối TP Nha Trang với thành phố Đà Lạt. Đoạn qua đèo Khánh Lê có chỗ cao nhất lên đến 1.700m, dài 33km, quanh co nguy hiểm, vách đá cao và vực sâu, thường xuyên bị sạt trượt vào mùa mưa bão.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ biến đường phố Huế thành sông, du khách "chôn chân" trong khách sạn

Chí Long |

Tình hình mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế, Thừa Thiên Huế bị ngập lụt, hoạt động du lịch ngưng trệ.

Dân ở vùng nguy hiểm bởi mưa lũ phải di dời, không chấp hành thì cưỡng chế

TIẾN NHẤT |

Kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ ở huyện Hải Lăng, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu địa phương di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, trường hợp không chấp hành thì cưỡng chế di dời.

Quảng Trị ra công điện hỏa tốc lần 2, yêu cầu khắc phục, ứng phó với mưa lũ

HƯNG THƠ |

Nước lũ vừa rút thì dự báo sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn. Để khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm, tỉnh Quảng Trị đã ra công điện hỏa tốc lần 2.

Thăng quân hàm cho Thượng úy công an hi sinh khi bắt ma tuý

Tiến Nguyễn - Trần Tuấn |

Ngày 17.11.2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cần quy định chi tiết, minh bạch Luật Đất đai để áp dụng thực tiễn ngay

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ Đất đai cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp để cùng hoàn thiện một dự thảo với phương án tối ưu nhất.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ bình khí gas ở Quảng Ngãi tử vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong vụ nổ bình khí gas tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất làm 9 người bị bỏng vào ngày 3.11, đến nay có 2 người tử vong, 6 người vẫn đang điều trị, 1 người xuất viện.

Gần đến ngày về đích, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn thiếu cát

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sáng ngày 17.11, tại Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1).

Huấn luyện viên Troussier nhắc nhở tuyển Việt Nam trước trận gặp Iraq

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: VFF) |

Sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Philippines, tuyển Việt Nam đã theo dõi trận đấu của tuyển Iraq - đối thủ tiếp theo ở vòng loại 2 World Cup 2026. Huấn luyện viên Troussier đã có những lời nhắc nhở và dặn dò các học trò cho trận đấu sắp tới.

Mưa lũ biến đường phố Huế thành sông, du khách "chôn chân" trong khách sạn

Chí Long |

Tình hình mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế, Thừa Thiên Huế bị ngập lụt, hoạt động du lịch ngưng trệ.

Dân ở vùng nguy hiểm bởi mưa lũ phải di dời, không chấp hành thì cưỡng chế

TIẾN NHẤT |

Kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ ở huyện Hải Lăng, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu địa phương di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, trường hợp không chấp hành thì cưỡng chế di dời.

Quảng Trị ra công điện hỏa tốc lần 2, yêu cầu khắc phục, ứng phó với mưa lũ

HƯNG THƠ |

Nước lũ vừa rút thì dự báo sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn. Để khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm, tỉnh Quảng Trị đã ra công điện hỏa tốc lần 2.