Nước lũ bắt đầu rút tại các huyện miền núi Quảng Ninh

T.N.D |

Bắt đầu từ 9h sáng nay 15.8, các xã bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại các huyện Ba Chẽ, Hoành Bồ (Quảng Ninh) bắt đầu rút nước.

Hiện các lực lượng vũ trang cùng với người dân 2 địa phương nêu trên đang tiến hành thu dọn vệ sinh, thu gom đất đá, cây cối ngổn ngang; đồng thời huy động máy móc thiết bị xử lý tạm thời các khu vực sạt lở, không để đất đá tràn lan trên đường, hạn chế tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.  

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Nguyễn Hữu Nhã cho biết: Ngay trong sáng nay, huyện cùng các lực lượng đã tiến hành thông đường vào các thôn bị chia cắt trước đó. Chính quyền cũng cắt cử người hỗ trợ bà con thu dọn nhà cửa, thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ cho những gia đình khó khăn. Sở GTVT Quảng Ninh và các đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục sự cố và tổ chức kè rọ đá tại một số vị trí ngầm tràn, đường giao thông.

Trước đó, ngày 13.8, trận mưa lớn, liên tục trên địa bàn huyện Hoành Bồ khiến nước từ thượng nguồn đổ xuống các sông, suối dâng cao và tạo hàng chục điểm sạt lở với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối ở các thôn Khe Phương (xã Kỳ Thượng) và Phủ Liễn (xã Đồng Sơn) làm cô lập hoàn toàn gần 150 hộ dân sinh sống trong tình trạng mất điện lưới và hệ thống thông tin liên lạc bị ngắt quãng.

Còn tại Ba Chẽ, mưa lớn và dông đã làm sạt lở đất đá, hư hỏng, ngập lụt ở một số khu vực ngầm tràn của huyện. Tỉnh lộ 330 bị ngập nặng gây chia cắt 3 xã: Thanh Sơn, Minh Cầm, Lương Mông (Ba Chẽ).

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều 14.8, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã triệu tập họp đột xuất, trực tuyến với 14 địa phương và các cơ quan liên quan để đánh giá cụ thể các diễn biến và thiệt hại do mưa lũ gây ra, giải pháp khắc phục.

Lực lượng cứu hộ huy động phương tiện hỗ trợ các xã đang bị nước lũ chia cắt tại huyện Ba Chẽ. Ảnh: BQN

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo: Các địa phương, các ngành tập trung khắc phục hậu quả, thiệt hại mưa lũ; nhanh chóng thực hiện các giải pháp khôi phục giao thông đi lại sớm nhất, gia cố cầu cống, xử lý ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, gia cố các hồ đập, công trình thủy lợi, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra và khôi phục điện nước, thông tin liên lạc cũng như các giải pháp khắc phục thiệt hại đối với nông nghiệp.

Đồng thời có kế hoạch phòng chống mưa bão, chủ động các giải pháp phòng tránh mưa lũ từ thượng nguồn đổ về, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người dân. Tỉnh Quảng Ninh cũng nghiêm khắc phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm công tác dự báo, thông tin báo cáo chậm chễ...

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.