Nữ sinh tố Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội gạ tình: Chờ kết luận của công an

Hương Giang |

Liên quan đến thông tin hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội bị "tố" gạ tình nữ sinh viên, chiều 30.12, trao đổi với phóng viên Lao Động, lãnh đạo Vụ Tổ chức- Cán bộ, Bộ Y tế cho biết đơn vị này đang chờ kết luận từ cơ quan công an, để có định hướng xử lý nếu có vi phạm.

Chiều 30.12, trao đổi với phóng viên Lao Động, lãnh đạo Vụ Tổ chức- Cán bộ, Bộ Y tế cho biết Bộ Y tế đã nhận được báo cáo về vụ việc này và Bộ Y tế cũng đã có chỉ đạo. Tuy nhiên, tất cả sự việc này cần phải chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan công an.

Theo lãnh đạo Vụ Tổ chức- Cán bộ, trên tinh thần, quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm minh, không bao che, không dung túng, Bộ sẽ có xử lý ngay sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

"Nếu cán bộ có vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ, nên cần phải chờ kết luận rõ ràng từ phía cơ quan công an. Khi đó, chúng tôi sẽ xử lý tùy mức độ vi phạm của cán bộ. Chúng tôi quyết tâm không để cho những vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và ngành y tế, cũng như ngành giáo dục"- đại diện Vụ Tổ chức- Cán bộ nói.

Theo ông, sự việc này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, của ngành y tế, khiến cho đội ngũ những người thầy trong ngành y tế nói riêng, bị ảnh hưởng rất lớn về tâm lý, vì vậy, càng phải điều tra, xác minh rõ ràng.

"Quan trọng nhất là phải xử lý đúng người đúng tội, vì vậy phải chờ kết luận từ phía cơ quan chức năng"- vị này nhấn mạnh.

Ngày 29.12, mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là của một nữ sinh viên "tố" bị hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ.

Theo lời tố cáo của một người cho là nữ sinh viên, trước đó hiệu trưởng nhà trường đã hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp kèm lời hứa hẹn xin đề tài, giáo viên hướng dẫn cho cô học lên thẳng tiến sĩ không qua thạc sĩ nhưng không thành.

Nữ sinh viên cũng cho rằng mình bị lừa nên đã nhận lời yêu. Nhưng khi biết GS hiệu trưởng là người đang có gia đình nên đã đề nghị chia tay nhưng ông vẫn tiếp cận, còn đề nghị cô sinh con cho ông.

Nữ sinh viên đã công khai bản ghi âm được cho là cuộc trò chuyện của cô với một người đàn ông. Nội dung của bản ghi âm có nhắc tới chuyện người đàn ông thừa nhận đã đi quá giới hạn và có tình cảm với nhau dù ông ta đã có vợ con. Nữ sinh viên còn cho biết đã làm đơn tố cáo gửi lên trường đại học nơi ông này đang công tác và cơ quan công an nhưng chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, tính xác thực của sự việc cần cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc này, GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội, cho biết nhà trường đã nắm bắt thông tin sự việc và báo cáo Bộ Y tế, Bộ GDĐT.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào tháng 11.2021.

Ông được phong hàm Phó giáo sư vào năm 2007 và hàm Giáo sư vào năm 2014 của Trường ĐH Y Hà Nội. Tại thời điểm được công nhận, ông là Phó giáo sư, Giáo sư trẻ nhất của ngành y.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế hướng dẫn cách xác định F0 mới nhất

THÙY LINH |

Ngày 29.12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký văn bản gửi Sở Y tế các địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19.

Hiệu trưởng trường đại học bị tố gạ tình nữ sinh: "Tôi bị bôi nhọ"

Huyên Nguyễn - Tường Vân |

Hà Nội - Cộng đồng sinh viên khối Sức khoẻ đang xôn xao trước nội dung tố cáo của một cựu sinh viên về việc hiệu trưởng một trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội đã từng tán tỉnh, gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ.

Bộ Y tế đề nghị triển khai mạnh mẽ "chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ"

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai mạnh mẽ, toàn diện "Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ" bằng các biện pháp: rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao để tiêm đầy đủ vaccine ngay cho đủ liều và phòng chống lây nhiễm cho đối tượng nguy cơ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Y tế hướng dẫn cách xác định F0 mới nhất

THÙY LINH |

Ngày 29.12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký văn bản gửi Sở Y tế các địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19.

Hiệu trưởng trường đại học bị tố gạ tình nữ sinh: "Tôi bị bôi nhọ"

Huyên Nguyễn - Tường Vân |

Hà Nội - Cộng đồng sinh viên khối Sức khoẻ đang xôn xao trước nội dung tố cáo của một cựu sinh viên về việc hiệu trưởng một trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội đã từng tán tỉnh, gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ.

Bộ Y tế đề nghị triển khai mạnh mẽ "chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ"

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai mạnh mẽ, toàn diện "Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ" bằng các biện pháp: rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao để tiêm đầy đủ vaccine ngay cho đủ liều và phòng chống lây nhiễm cho đối tượng nguy cơ.