Nữ sinh mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Ninh Bình tìm người đi chợ Cồn Thoi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 26.8, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, đêm ngày 25.8 trên địa bàn huyện đã ghi nhận 1 ca bệnh COVID-19 mới trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lây.

Ca bệnh mới được nghi nhận là M.P.A, là nữ, SN 2003, học sinh Trường THPT Bình Minh huyện Kim Sơn.

Từ 11.7 đến nay, sau khi thi tốt nghiệp và liên hoan lớp xong thì không gặp lại thầy cô, bạn bè, ở nhà giúp bố mẹ bán hàng ở cuối chợ Cồn Thoi (thuộc xóm 9, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn).

Bệnh nhân tiếp xúc chủ yếu với 4 người trong gia đình, ông bà nội và một số người bán hàng tại chợ Cồn Thoi và cửa hàng bán giầy ở khối 9, thị trấn Bình Minh.

Bệnh nhân được phát hiện do lấy mẫu sàng lọc theo kế hoạch sàng lọc đối với những trường hợp nguy cơ cao. Bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng (nóng người, đau đầu, đau lưng, đau tai) từ ngày 22.8. Bệnh nhân sau đó được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại trạm y tế xã Cồn Thoi.

Ngành y tế tỉnh Ninh Bình nhận định, đây là ca bệnh cộng đồng hiện chưa rõ nguồn lây. Nguy cơ lây nhiễm cao, những người dân đã đến các địa điểm như: Chợ Cồn Thoi, xã Cồn Thoi; sạp bán nước mắm của hộ kinh doanh Vũ Thị Tươi trong chợ Cồn Thoi (từ ngày 15.8 đến ngày 22.8); quầy thuốc 24h, xóm 9 xã Cồn Thoi và cửa hàng giày dép Nguyệt ánh, khối 9, thị trấn Bình Minh (từ ngày 24.8 đến ngày 25.8) khẩn trương khai báo y tế và liên lạc với trạm y tế các xã, thị trấn để được tư vấn.

Hiện, qua rà soát bước đầu, đến hiện tại, ngành y tế tỉnh Ninh Bình đã xác định có 19 trường hợp là F1 và đã được cách ly. Đồng thời xử lý môi trường, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy tắc phòng, chống dịch. Đẩy mạnh truyền thông cho cộng đồng về các biện pháp phòng, chống và cung cấp thông tin kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ quân y vào từng con hẻm chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Khi tiếp nhận nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động, lực lượng quân y luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể lên xe đi đến từng nhà F0 để thăm khám và tư vấn cho người bệnh khi có nhu cầu.

Lực lượng quân y hỗ trợ tận nhà F0: "Khi nào bệnh nhân cần là có chúng tôi"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Những ngày gần đây, hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng, học viên quân y thuộc Học viện Quân y đã tăng cường hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Lực lượng này được chia thành hơn 400 tổ, đến các trạm y tế lưu động ở tất cả quận, huyện và TP. Thủ Đức để tư vấn, hỗ trợ và khám bệnh tận nhà cho các F0 trên địa bàn thành phố.

Bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu nhận biết bệnh nhân COVID-19 trở nặng và cách xử lý

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - bác sĩ chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đã tư vấn những dấu hiệu lâm sàng cho thấy bệnh đang diễn biến nặng hơn và cần được can thiệp y tế khẩn cấp.

Trạm y tế lưu động chăm sóc bệnh nhân COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 21.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký Quyết định 4042/QĐ BYT ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chiến sĩ quân y vào từng con hẻm chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Khi tiếp nhận nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động, lực lượng quân y luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể lên xe đi đến từng nhà F0 để thăm khám và tư vấn cho người bệnh khi có nhu cầu.

Lực lượng quân y hỗ trợ tận nhà F0: "Khi nào bệnh nhân cần là có chúng tôi"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Những ngày gần đây, hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng, học viên quân y thuộc Học viện Quân y đã tăng cường hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Lực lượng này được chia thành hơn 400 tổ, đến các trạm y tế lưu động ở tất cả quận, huyện và TP. Thủ Đức để tư vấn, hỗ trợ và khám bệnh tận nhà cho các F0 trên địa bàn thành phố.

Bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu nhận biết bệnh nhân COVID-19 trở nặng và cách xử lý

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - bác sĩ chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đã tư vấn những dấu hiệu lâm sàng cho thấy bệnh đang diễn biến nặng hơn và cần được can thiệp y tế khẩn cấp.

Trạm y tế lưu động chăm sóc bệnh nhân COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 21.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký Quyết định 4042/QĐ BYT ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19.