Nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong sau một ngày tiêm vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Một học sinh lớp 9 tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín đã tử vong sau một ngày tiêm vaccine COVID-19.

Tối 28.11, ông Nguyễn Viết Bình - Chủ tịch UBND xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh lớp 9 tử vong sau một ngày tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo đó, nữ sinh tiêm vaccine COVID-19 sáng 27.11, đến 10h sáng 28.11 thì tử vong. Gia đình đã lo hậu sự và sáng mai sẽ tiến hành hoả táng, chôn cất theo phong tục địa phương. Các cơ quan ban, ngành cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

"Về nguyên nhân tử vong, chúng tôi cũng đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn. Sau sự cố đáng tiếc, việc tiêm chủng cho học sinh trên địa bàn xã vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch", ông Bình thông tin. 

Đến ngày 27.11, Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 14 tuổi. Tính đến 17h30 ngày 27.11, thành phố đã tiêm được 38.233 mũi cho học sinh lớp 9.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 27.11, thành phố đã tiêm 11.466 mũi cho trẻ từ 15-17 tuổi. Cộng dồn từ ngày 23.11 đến 17h30 ngày 27.11, toàn thành phố tiêm được 277.747 mũi vaccine cho học sinh các lớp 10, 11 và 12.

Để tiêm vaccine cho trẻ em, ngày 22.11, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 304.140 liều vaccine cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm cho trẻ từ 15-17 tuổi. Đến ngày 25.11, Sở tiếp tục phân bổ thêm 137.724 liều vaccine COVID-19 Pfizer cho 30 quận, huyện, thị xã để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ 14 tuổi (khối lớp 9) đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Sau khi đã tiêm hết cho đối tượng trẻ từ 14-17 tuổi, các quận, huyện, thị xã căn cứ vào số lượng vaccine đã được phân bổ còn lại để tiêm cho trẻ từ 12 tuổi.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Trong số 4 học sinh bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19, đã có 2 trường hợp xuất viện; 2 trường hợp nặng cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, có 1 bệnh nhân đã tử vong.

Hà Nội: Một học sinh từng đi tiêm vaccine ở trường dương tính SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Hà Nội - Một trường hợp học sinh lớp 12, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26.11. Học sinh này có đến Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông), tiêm vaccine vào buổi sáng ngày 24.11.

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ sáng nay (27.11), Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Trong số 4 học sinh bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19, đã có 2 trường hợp xuất viện; 2 trường hợp nặng cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, có 1 bệnh nhân đã tử vong.

Hà Nội: Một học sinh từng đi tiêm vaccine ở trường dương tính SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Hà Nội - Một trường hợp học sinh lớp 12, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26.11. Học sinh này có đến Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông), tiêm vaccine vào buổi sáng ngày 24.11.

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ sáng nay (27.11), Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ.