Nữ sinh lớp 8 mang bầu 12 tuần: Giữ hay bỏ thai nhi đều rất thận trọng

Thảo Anh |

Các bác sĩ sản khoa cho rằng cần đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý, vấn đề xã hội để đưa ra phương án tốt nhất cho nữ sinh lớp 8 bị thầy giáo dụ dỗ quan hệ dẫn đến mang bầu 12 tuần.

Sự việc nữ sinh H.T.H, (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bị thầy giáo N.V.A, dạy bộ môn Toán - Tin dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến em H. có thai 12 tuần còn nhiều vấn đề vướng mắc. Dưới góc độ y khoa, đặt lên bàn cân những phương án xử lý trường hợp này khiến các bác sĩ (BS) băn khoăn.

Giữ đứa bé sẽ khổ cả mẹ và con

Theo PGS.TS Phạm Bá Nha - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai, có lẽ yếu tố đầu tiên cần cân nhắc tùy thuộc vào quyết định của nữ sinh lớp 8 và gia đình. Việc mang thai ở độ tuổi 14 sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả người mẹ và đứa trẻ được sinh ra.

BS Phạm Bá Nha. Ảnh: vietnamnet.vn.
BS Phạm Bá Nha. Ảnh: Vietnamnet.vn.

BS Bá Nha cho rằng, trong trường hợp này, việc giữ hay bỏ đứa bé đều cần thận trọng, bởi nếu đặt lên bàn cân thì mức độ rủi ro về sức khỏe của hai phương án này ngang nhau.

"Theo quan điểm cá nhân tôi, trong trường hợp nữ sinh lớp 8 bị thầy giáo dụ dỗ quan hệ tình dục dẫn đến mang bầu, việc giữ lại đứa trẻ là không nên. Bởi đứa trẻ sinh ra không mong muốn, là kết quả của xâm hại tình dục khi người mẹ còn quá trẻ. Nữ sinh chưa hề tính toán được phương án nuôi con, tương lai của người mẹ còn quá dài" - BS Bá Nha nêu quan điểm.

Theo BS Nha, điều lấn cấn duy nhất là thai đã được 12 tuần tuổi. Vì thế, mọi quyết định đều cần dứt điểm khi thai nhi ngày càng lớn lên.

"Việc bỏ đứa bé rất đau lòng. Vì thế trong trường hợp này, dù quyết định thế nào cũng là một quyết định không mong muốn. Tuy nhiên chúng ta cần chấp nhận phương án mà lợi ích của nữ sinh lớn hơn rủi ro" - BS Bá Nha phân tích.

Cần hội đồng tham vấn

BS Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng lại cho rằng, BS không thể đưa ra phương án đối với một thai nhi. Việc đứa trẻ được giữ hay không phải cân nhắc về lợi ích và nguy cơ. Nếu lợi ích lớn hơn nguy cơ thì sẽ cân nhắc giữ lại đứa trẻ và ngược lại. Quyết định tiên quyết phải dựa vào nữ sinh - người mẹ và gia đình.

"Ở góc độ y học, nữ sinh lớp 8 chưa đủ cả thể chất lẫn tinh thần để làm mẹ. Nhưng tôi rất ám ảnh và ân hận nếu như lời khuyên của mình làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một cô gái. Đã có những bạn phá thai khi tuổi còn nhỏ, về sau mắc bệnh tâm thần, hoặc tự tử vì trầm cảm" - BS Thu Giang nói.

Bs Thu Giang trao đổi với PV Báo Lao Động.
Bs Thu Giang trao đổi với PV Báo Lao Động.

Theo BS Thu Giang, dù giữ hay bỏ thai nhi đều sẽ xảy ra nhiều hệ lụy. Việc bỏ thai ảnh hưởng đầu tiên là sức khỏe của người mẹ. Có thể xảy ra tai biến không mong muốn, băng huyết, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí phải cắt tử cung hoặc tử vong nếu không được xử lý an toàn.

Về sức khỏe tinh thần, trải nghiệm không mong muốn trong cuộc đời sẽ ám ảnh cả người mẹ và những BS phải can thiệp giải quyết hậu quả.

Ngược lại, việc giữ thai cũng nguy hiểm không kém. 14 tuổi, em bé sẽ làm mẹ thế nào? Chưa nói đến nguy cơ đẻ non, sẩy thai, chết lưu, hoặc trẻ sinh ra suy dinh dưỡng, khiếm khuyết.

"Đặt lên bàn cân, đúng là giữ không được, bỏ chẳng xong. Dù xử trí thế nào cũng là xử trí không mong muốn" - BS Thu Giang nói.

Hơn nữa, tuổi thai đã 12 tuần đã vượt qua tuần chỉ định về phá thai nên cần có những hỗ trợ phân tích thật cẩn thận để đưa ra quyết định không quá muộn màng.

BS Thu Giang đề xuất, trong những sự vụ phức tạp như vụ việc này, cần thành lập một hội đồng tham vấn bao gồm bác sĩ sản khoa, chuyên gia tâm lý, chuyên gia xã hội và tư vấn pháp lý để nhận định tình huống và đưa ra phán đoán cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh lớp 8 mang thai: Thực hư thông tin thầy giáo đền bù 300 triệu

Thế Anh - Hà Phương |

Liên quan vụ việc thầy giáo N.V.A bị tố dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến nữ sinh H.T.H có thai, một số tờ báo, trang tin đã đưa tin gia đình thầy giáo đã đưa đến gia đình nữ sinh 300 triệu đồng xin "giải quyết tình cảm". Phía gia đình em H. đã lên tiếng về thông tin trên.

Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai: Mẹ nạn nhân vẫn chưa biết gì

Thế Anh - Hà Phương |

Về vụ việc thầy giáo N.V.A bị tố dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến nữ sinh học bán trú tên H.T.H, (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) có thai 12 tuần, mẹ nữ sinh chưa nắm được bất cứ thông tin gì.

Nữ sinh lớp 8 mang thai: Môi trường học bán trú được quản như thế nào?

Phương Anh Thế |

Trước vụ thầy giáo thầy N.V.A bị tố dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến nữ sinh học bán trú tên H.T.H, (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) có thai 12 tuần, nhiều người đặt ra câu hỏi an toàn trong môi trường bán trú.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ sinh lớp 8 mang thai: Thực hư thông tin thầy giáo đền bù 300 triệu

Thế Anh - Hà Phương |

Liên quan vụ việc thầy giáo N.V.A bị tố dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến nữ sinh H.T.H có thai, một số tờ báo, trang tin đã đưa tin gia đình thầy giáo đã đưa đến gia đình nữ sinh 300 triệu đồng xin "giải quyết tình cảm". Phía gia đình em H. đã lên tiếng về thông tin trên.

Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai: Mẹ nạn nhân vẫn chưa biết gì

Thế Anh - Hà Phương |

Về vụ việc thầy giáo N.V.A bị tố dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến nữ sinh học bán trú tên H.T.H, (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) có thai 12 tuần, mẹ nữ sinh chưa nắm được bất cứ thông tin gì.

Nữ sinh lớp 8 mang thai: Môi trường học bán trú được quản như thế nào?

Phương Anh Thế |

Trước vụ thầy giáo thầy N.V.A bị tố dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến nữ sinh học bán trú tên H.T.H, (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) có thai 12 tuần, nhiều người đặt ra câu hỏi an toàn trong môi trường bán trú.