Nữ sinh Hải Phòng mất tích sau khi xin gia đình đi liên hoan lớp

Đặng Luân |

Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đang tìm kiếm nữ sinh 15 tuổi mất tích từ 13.9 sau khi xin phép gia đình đi liên hoan lớp.

Ngày 15.9, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) phát thông báo tìm nữ sinh 15 tuổi mất tích.

Cụ thể, ngày 14.9, Công an huyện Kiến Thụy nhận được đơn trình báo của anh Phạm Văn Bình (sinh năm 1985 trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) về việc con gái anh là Phạm Thị Kim Ngân (sinh năm 2005, học sinh lớp 10 Trường THPT Kiến Thụy, hiện ở tại thôn Quế Lâm, xã Thụy Hương, Kiến Thụy).

Cháu Ngân đi khỏi nhà từ 11h10 ngày 13.9 đến nay chưa về nhà, gia đình tiến hành tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Đặc điểm nhận dạng cháu Ngân chiều cao 1m63, cân nặng 54kg, khi đi mặc quần ống dài màu đen, áo bò dài tay màu đen, đội mũ bảo hiểm nhựa màu đen dạng mũ lưỡi trai và đi xe đạp điện màu đỏ.

Công an huyện Kiến Thụy đề nghị Công an TP.Hải Phòng gửi thông báo truy tìm đến các địa phương trên cả nước phối hợp truy tìm. Người dân có thông tin về cháu liên hệ Công an huyện Kiến Thụy theo số điện thoại 02253.881.222.

Theo gia đình, sáng 13.9, Ngân xin phép gia đình đi ăn liên hoan lớp, nhưng mãi đến chiều cùng ngày vẫn không thấy về nhà. Lúc này gia đình mới chia nhau đi tìm thì được biết, lớp của Ngân không tổ chức liên hoan nữa và đã có thông báo cho mọi người, nhưng vì không có điện thoại nên Ngân không biết.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Đặng Luân |

Nhiều năm liền xảy ra hiện tượng nước vàng đỏ, váng dầu Kênh Cẩm Văn 2 (An Lão, Hải Phòng) khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Hải Phòng: Karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 14.9

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, quán bar từ 14.9.

Hải Phòng: Hơn 200 CNLĐ có nhà ở Hải Dương được tạm nghỉ việc

Mai Dung |

Hơn 200 công nhân, lao động có nhà tại Hải Dương đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương Hải Phòng được tạo điều kiện tạm nghỉ việc để phòng dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Đặng Luân |

Nhiều năm liền xảy ra hiện tượng nước vàng đỏ, váng dầu Kênh Cẩm Văn 2 (An Lão, Hải Phòng) khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Hải Phòng: Karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 14.9

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, quán bar từ 14.9.

Hải Phòng: Hơn 200 CNLĐ có nhà ở Hải Dương được tạm nghỉ việc

Mai Dung |

Hơn 200 công nhân, lao động có nhà tại Hải Dương đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương Hải Phòng được tạo điều kiện tạm nghỉ việc để phòng dịch COVID-19.