Ngày 25.9, xác nhận vụ việc với báo Lao Động, ông Đinh Quang Hoàng – Hiệu trưởng trường THPT Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) - cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, BGH nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần em N. Trước mắt việc hồi phục sức khỏe, tinh thần của em N là quan trọng nhất.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng yêu cầu các học sinh liên quan đến vụ việc viết bản tường trình, căn cứ vào bản tường trình của các em nhà trường sẽ xem xét vi phạm, thành lập hội đồng kỷ luật, xử lý theo quy định của Ngành giáo dục”.
Theo ông Nguyễn Viết Hưng – Phó Hiệu trưởng trường THPT Toàn Thắng – vào 8h30 ngày 22.9, khi tập xong bài thể dục giữa giờ ở sân trường, em C.T.M.N vào lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì bị em D.T.N.Y, một học sinh cùng khối xông vào đánh ngay trong lớp.
Sau đó, thầy Phạm Đình Lam - giáo viên dạy bộ môn Tiếng anh - vào lớp thấy em N gục xuống bàn mới hỏi thăm thì các bạn cùng lớp nói N bị ốm. Lúc này, em M.A.T - học sinh lớp 12A1, bạn thân của em C.T.M.N bước vào đưa em N ra khỏi lớp, giáo viên có hỏi thì em M.A.T nói bạn bị ốm, em đưa bạn về. Sau đó, em C.T.M.N được đưa đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng.
Theo tường trình của em N: “ngày 22.9.2017, khi đang trong giờ ra chơi tiết 2, em ngồi trong lớp thì một số bạn nữ lớp 12A10 (Y, H, D..) đi vào lớp không nói gì mà cứ thế đánh em đến khi ngất xỉu".
Còn tường trình của em Y: “vào tiết 2 sáng hôm nay em có sang lớp 12A6 đánh bạn N vì em và bạn ấy có chút xích mích, N đã xúc phạm nhân phẩm của em không chỉ một lần mà đây là lần thứ 2. Đang lúc em đánh bạn N thì bạn M.A.T lớp 12A1 có vào đấm và tát em. Bạn H, Tr và D thấy em bị bạn T đánh có vào lôi, kéo bạn T ra, bạn D có đấm bạn T một cái…”.
Về thông tin trên mạng xã hội đăng tải nhà trường chỉ kỷ luật em N chứ không kỷ luật 3 bạn đánh em N, ông Đinh Quang Hoàng thông tin: Thời điểm hiện tại BGH và giáo viên chủ nhiệm các lớp chưa có phát ngôn nào liên quan đến kỷ luật học sinh. Việc học sinh đánh nhau là rất đáng tiếc, nhà trường và gia đình học sinh đều không mong muốn.
Cũng theo ông Hoàng, nhà trường bước đầu cũng nắm bắt được ngoài em Y có hành vi đánh bạn N thì còn một số học sinh khác nữa, nhà trường sẽ xem xét cụ thể và xử lý theo quy định.