Nữ sinh bị cưa chân dự thi THPT, mơ ước làm luật sư bảo vệ người dân

L.B |

Lê Thị Hà Vi – nữ sinh trường THCS THPT Đông Du, tỉnh Đắk Lắk - từng được dư luận chú ý sau khi mất đi một chân bởi sự tắc trách của bác sĩ. Vài năm sau, cô nữ sinh giờ đã trưởng thành, học giỏi với ước mơ trở thành luật sư…

Chiều 25.6, sau khi kết thúc một ngày thi căng thẳng, chúng tôi có cuộc trao đổi với Lê Thị Hà Vi - cô bé từng bị cưa mất một chân bởi sự tắc trách của bác sĩ.  

Hà Vi cho biết, môn Ngữ văn em làm bài khá tốt nhưng đề môn Toán có tính phân loại cao nên việc làm bài của Hà Vi không tốt bằng môn Văn.

Riêng những môn thi còn lại, Hà Vi chia sẻ, sẽ tập trung ôn tập những kiến thức đã học để làm bài thi tốt, tránh sai sót đáng tiếc trong quá trình làm bài.

Cô bé Hà Vi ngày nào giờ đã trưởng thành, mơ ước trở thành luật sư.
Cô bé Hà Vi ngày nào giờ đã trưởng thành, mơ ước trở thành luật sư.

Hà Vi kể, trước đây ước mơ lớn của em là trở thành chiến sĩ công an nhưng sau khi mất chân phải, giấc mơ này trở nên xa vời.

Hỏi về ước mơ hiện tại, Hà Vi chia sẻ, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, em mong muốn được vào học ngành Luật của trường Đại học Luật TP.HCM.

Bản thân Vì cũng thừa nhận, em học không học tốt các môn Khoa học tự nhiên nhưng có thế mạnh các môn Khoa học xã hội.

Từ những nguyện vọng của Vi, gia đình em đã định hướng cho em theo đuổi khối C thay vì chọn khối B để thi vào các ngành y – dược và sau này được bố trí việc làm như lời hứa của Bộ trưởng Bộ Y tế trước đó.

Hà Vi yêu thích khối C bởi Địa lý – môn học mà Hà Vi có niềm đam mê vô tận. Hà Vi khoe, vào tháng 3.2017,  em đã tham gia thi học sinh giỏi và từ năm lớp 10 em từng đạt Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic tỉnh Đắk Lắk.

“Không còn cơ hội trở thành một chiến sĩ công an nhưng em có ước mơ khác là sau này sẽ trở thành một luật sư giỏi để đem lại sự công bằng cho mọi người dân” – Hà Vi tâm sự.

Như đã đưa tin, ngày 6.3.2016, em Lê Thị Hà Vi bị TNGT trên đường đi học về, được BVĐK huyện Cư Kuin chẩn đoán gãy mâm chày chân phải và xử lý bó bột.

Những ngày sau đó, Vi liên tục kêu đau, bàn chân mất cảm giác, gia đình xin tháo bột nhưng không được chấp thuận.

Đến ngày 11.3.2016, khi chân phải bị sưng vù, nổi bóng nước, Vi mới được chuyển lên BVĐK tỉnh Đắk Lắk. Nhận định chân Vi đã bị hoại tử, các mạch máu đều bị đứt nên BVĐK tỉnh lập tức chuyển đến BV Chợ Rẫy TPHCM. BV Chợ Rẫy phải cắt bỏ chân phải của Vi do để quá muộn.

L.B
TIN LIÊN QUAN

Đừng bỏ qua nếu muốn đạt điểm cao bài thi tổ hợp

TUỆ NHI |

Sáng nay (26.6), các thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thi bài thi môn Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học) với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian 50 phút/môn thi thành phần. Để đạt điểm cao, thí sinh cần lưu ý kiểm tra kĩ mã đề, làm từ dễ đến khó, dùng phương pháp loại trừ...

Nhà thơ Nguyễn Duy đưa "đáp án" về bài thơ "Đánh thức tiềm lực" trong đề thi Ngữ văn

Khánh Linh |

Ngay sau khi hơn 900.000 thí sinh trên cả nước hoàn thành môn thi Ngữ văn kì thi THPT Quốc gia, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với nhà thơ Nguyễn Duy – tác giả bài thơ “Đánh thức tiềm lực” xuất hiện trong đề thi Ngữ Văn.

Sáng nay (26.6), sĩ tử chuẩn bị làm bài thi THPT quốc gia 2018 tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên

Tổng hợp |

Sáng nay (26.6), các thí sinh sẽ thực hiện làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các phân môn Vật lý, Hóa học và Sinh học trong tổng thời gian 150 phút.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đừng bỏ qua nếu muốn đạt điểm cao bài thi tổ hợp

TUỆ NHI |

Sáng nay (26.6), các thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thi bài thi môn Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học) với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian 50 phút/môn thi thành phần. Để đạt điểm cao, thí sinh cần lưu ý kiểm tra kĩ mã đề, làm từ dễ đến khó, dùng phương pháp loại trừ...

Nhà thơ Nguyễn Duy đưa "đáp án" về bài thơ "Đánh thức tiềm lực" trong đề thi Ngữ văn

Khánh Linh |

Ngay sau khi hơn 900.000 thí sinh trên cả nước hoàn thành môn thi Ngữ văn kì thi THPT Quốc gia, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với nhà thơ Nguyễn Duy – tác giả bài thơ “Đánh thức tiềm lực” xuất hiện trong đề thi Ngữ Văn.

Sáng nay (26.6), sĩ tử chuẩn bị làm bài thi THPT quốc gia 2018 tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên

Tổng hợp |

Sáng nay (26.6), các thí sinh sẽ thực hiện làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các phân môn Vật lý, Hóa học và Sinh học trong tổng thời gian 150 phút.