Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong, Trưởng Phòng Giáo dục nói gì?

QUANG ĐẠI |

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Mầm non xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu – Nghệ An) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Trước đó, cô Thanh đã kiến nghị nhiều lần về việc đánh giá xếp loại cuối năm và việc bị cho thôi chức hiệu trưởng.

Sáng 4.10, ông Nguyễn Thế Công – Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu – Nghệ An) cho biết bước đầu xác định cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Mầm non xã Châu Phong (trú thị trấn Tân Lạc) đã treo cổ tự tử vào sáng 3.10.

“Hiện cơ quan công an đang làm việc. Nguyên nhân tự tử của cô Thanh thì các cơ quan chức năng đang xác định, nhưng thông qua dư luận cho biết có liên quan đến việc cô Thanh bức xúc vì công việc ở cơ quan”, ông Công nói.

Được biết cô Thanh có chồng làm nghề chạy xe chở khách, có hai con trai, một đã đi xuất khẩu lao động, một đang học lớp 6.

Sáng 4.10, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Phòng GDĐT huyện Quỳ Châu thông tin: cơ quan đã tổ chức phúng viếng, chia buồn với gia đình cô Thanh, bố trí công việc tại trường mầm non Châu Phong để bảo đảm hoạt động chuyên môn diễn ra bình thường.

Bà Nguyễn Thị Châu cho biết, đến nay cơ quan chức năng chưa có hình thức xử lý nào đối với cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Mầm non xã Châu Phong.

“Chúng tôi giải quyết công việc đúng quy định, không có gì gây áp lực đối với cô Thanh”, bà Châu nói.

Theo đó, cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Mầm non xã Châu Phong có hai năm liên tiếp (2017 - 2018 và 2018 - 2019) xếp loại công chức ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ” nhưng có “hạn chế về năng lực”. Theo quy định tại Điều 29 Luật Cán bộ công chức, thì bố trí công tác khác.

Phóng viên hỏi: “Ngoài ra, cô Thanh có sai phạm gì khác không”, bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Phòng GDĐT huyện Quỳ Châu cho biết là chỉ căn cứ vào các tiêu chí của ngành để đánh giá, xếp loại.

Trước đó, vào ngày 19.7, tại cuộc họp các Hiệu trưởng ở Phòng GDĐT Quỳ Châu – ông Lê Thanh Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện đưa ra thông tin sẽ không bố trí cô Thanh làm Hiệu trưởng.

Trong đơn, cô Thanh cho biết bị sốc vì trước khi thông báo nội dung trên, các cấp lãnh đạo không trao đổi, không làm công tác tư tưởng với cô.

Bà Nguyễn Thị Châu giải thích lý do không trao đổi, không làm công tác tư tưởng với cô Thanh bởi vì đó mới là phương án dự kiến đưa ra để “lấy ý kiến” để đảm bảo tính dân chủ, chứ chưa phải là quyết định chính thức.

Liên quan đến vụ việc cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Mầm non xã Châu Phong đã nhiều lần viết đơn kiến nghị, trình bày lên lãnh đạo Phòng GDĐT và UBND huyện Quỳ Châu.

Bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Phòng GDĐT huyện Quỳ Châu cho biết, trong đơn gần nhất, cô Thanh có nguyện vọng xin nghỉ chức vụ Hiệu trưởng, về làm giáo viên ở xã Châu Hạnh.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong sau khi gửi đơn xin nghỉ việc

QUANG ĐẠI - HOÀNG THÔNG |

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong – huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường, sau khi nhận được thông tin bị miễn nhiệm chức vụ do “hạn chế năng lực”.

Đại dịch cúm tồi tệ nhất lịch sử Australia khiến gần 200 người tử vong

Khánh Minh |

Gần 200 người tử vong trong mùa cúm tồi tệ nhất lịch sử bang Queensland, Australia năm nay.

Vụ phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do triều cường: Khẩn trương làm lan can

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong do lao xuống hồ Bún Xáng lúc triều cường dâng cao, ngành chức năng TP.Cần Thơ đã đến khảo sát hiện trường và kiến nghị bổ sung ngay việc làm lan can để đảm bảo an toàn cho người đi lại.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong sau khi gửi đơn xin nghỉ việc

QUANG ĐẠI - HOÀNG THÔNG |

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong – huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường, sau khi nhận được thông tin bị miễn nhiệm chức vụ do “hạn chế năng lực”.

Đại dịch cúm tồi tệ nhất lịch sử Australia khiến gần 200 người tử vong

Khánh Minh |

Gần 200 người tử vong trong mùa cúm tồi tệ nhất lịch sử bang Queensland, Australia năm nay.

Vụ phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do triều cường: Khẩn trương làm lan can

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong do lao xuống hồ Bún Xáng lúc triều cường dâng cao, ngành chức năng TP.Cần Thơ đã đến khảo sát hiện trường và kiến nghị bổ sung ngay việc làm lan can để đảm bảo an toàn cho người đi lại.