Nữ giáo viên trẻ thắng cuộc thi ''Người thay đổi nhận thức về tê giác"

LÊ QUANG VINH |

Nhằm tôn vinh Ngày Tê giác Thế giới, Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam tổ chức cuộc thi viết ''Người thay đổi nhận thức về tê giác’’. Lễ trao giải đã diễn ra ở tối 5.12.2019 tại Hà Nội. Người chiến thắng của cuộc thi này là một nữ giáo viên trẻ: Nguyễn Hữu Quỳnh Hương.

Tê giác là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, phần lớn là do nạn săn trộm bất hợp pháp để cung cấp cho nhu cầu về sản phẩm từ sừng tê giác. Nam Phi là nơi trú ngụ của một số lượng tê giác lớn nhất còn lại trên thế giới với 20.000 con (trong đó có khoảng 2.000 tê giác đen và khoảng 18.000 tê giác trắng). Từ năm 2007 - 2014, Nam Phi đã trải qua một cuộc khủng khoảng về nạn săn trộm tê giác khi tỉ lệ này tăng theo cấp số nhân lên đến 9.000%.

Gần đây, dù nạn săn trộm tê giác có giảm chậm, nhưng vẫn là mối đe dọa với quần thể tê giác trên thế giới. Theo ''Kế hoạch Quản lý chiến lược tê giác của Nam Phi’’, Đại sứ quán Nam Phi đã tiến hành các hoạt động thông qua giáo dục nỗ lực hạn chế nhu cầu của người tiêu dùng đối với sừng tê tại Việt Nam, được các tổ chức chống buôn bán động vật hoang dã ở Châu Á ủng hộ.

Thể lệ cuộc thi năm nay gồm: Người tham gia là người Việt Nam, tuổi từ 18 - 35, nghe/hiểu tiếng Anh tốt. Viết một bài luận (dưới dạng bức thư) gửi một người sử dụng sừng tê giác trong tưởng tượng, thuyết phục họ dừng việc sử dụng sừng tê và khuyên họ nên giúp đỡ loài tê giác…; Gửi một đoạn video giới thiệu bản thân và cho biết tại sao nên là ''Người thay đổi nhận thức về tê giác’’…

Giải thưởng cho Nguyễn Hữu Quỳnh Hương (giáo viên Trường liên cấp Wellpring Saigon) là chuyến đi 10 ngày đến Nam Phi ở giữa tháng 6.2020 để tham gia khám phá đường mòn hoang dã tại tỉnh Kwa- Zulu Natal và chuyến “Trải nghiệm cùng tê giác” tại tỉnh Eastern Cape. Hãng Hàng không Emirates và Tổ chức Hoang dã Châu Phi đã đồng hành tổ chức cuộc thi ở Việt Nam bằng việc tài trợ vé bay và chi phí ăn/ở cùng các hoạt động khác của người thắng cuộc.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Quá tải rác, xả thải gây ô nhiễm môi trường gây lo lắng

TRẦN LƯU |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, sẽ không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi sức khỏe của người dân và môi trường; đồng thời sẽ xử lý thật nghiêm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vi phạm…

Cháy 2ha rừng tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Đặng Luân |

Một vụ cháy rừng vừa xảy ra trên địa bàn thị xã Kinh Môn, Hải Dương gây thiệt hại ban đầu khoảng 1 ha keo thuộc rừng sản xuất.

Bắt đầu tháo dỡ một số công trình vi phạm ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt" đăng trên Báo Lao Động, một số công trình vi phạm bị bắt đầu được tháo dỡ theo quy định. UBND quận 2 (TPHCM) đã có buổi giám sát việc tháo dỡ và thông tin đến Báo Lao Động về vấn đề này.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hậu Giang: Quá tải rác, xả thải gây ô nhiễm môi trường gây lo lắng

TRẦN LƯU |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, sẽ không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi sức khỏe của người dân và môi trường; đồng thời sẽ xử lý thật nghiêm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vi phạm…

Cháy 2ha rừng tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Đặng Luân |

Một vụ cháy rừng vừa xảy ra trên địa bàn thị xã Kinh Môn, Hải Dương gây thiệt hại ban đầu khoảng 1 ha keo thuộc rừng sản xuất.

Bắt đầu tháo dỡ một số công trình vi phạm ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt" đăng trên Báo Lao Động, một số công trình vi phạm bị bắt đầu được tháo dỡ theo quy định. UBND quận 2 (TPHCM) đã có buổi giám sát việc tháo dỡ và thông tin đến Báo Lao Động về vấn đề này.