Nữ đại úy công an "đại náo" sân bay bị đề xuất giáng cấp bậc

P.Đ |

Nữ cán bộ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) mắng chửi thậm tệ nhân viên hàng không đã đi làm trở lại. Tuy nhiên, nữ cán bộ công an này đã bị đề xuất giáng cấp bậc hàm do đã vi phạm về việc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.

Liên quan đến vụ nữ cán bộ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 24.9, thông tin với báo chí, lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, tính đến hôm nay (24.9) đã quá thời hạn đình chỉ công tác đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh. Do vậy, nữ cán bộ này đã tới cơ quan làm việc bình thường.

“Đơn vị đã đề xuất kỷ luật nghiêm nữ đại úy này trước ngày tạm đình chỉ, tuy nhiên, vẫn đang chờ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ký quyết định", vị này nói, và cho hay đã đề xuất giáng cấp bậc hàm đối với đại úy Lê Thị Hiền.

Trước đó, đại úy Lê Thị Hiền cũng bị Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng. Thời gian cấm bay từ ngày 27.8.2019 đến ngày 26.8.2020. Sau thời hạn cấm bay, bà Hiền sẽ phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp nếu có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không, trong thời hạn 27.8.2020 - 26.8.2021.

Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines yêu cầu các đại lý bán vé máy bay cập nhật thông tin về đại úy Lê Thị Hiền, kịp thời phát hiện, ngăn chặn bà Hiền khi làm thủ tục đặt chỗ và bán vé trong thời hạn cấm vận chuyển.

Từ đó, Jetstar Pacific đã triển khai việc ngăn chặn đặt chỗ và không bán vé máy bay cho bà Hiền ngay từ ngày 27.8. Ngoài ra, Bamboo Airways cũng đã thông báo triển khai trên toàn hệ thống về việc cấm vận chuyển, từ chối bán vé máy bay cho Lê Thị Hiền, không cung cấp dịch vụ đi lại bằng máy bay của hãng sau khi Cục Hàng không có lệnh cấm bay đối với bà Hiền.

Trước đó, ngày 11.8, đại úy Lê Thị Hiền (36 tuổi, cán bộ Đội Cảnh sát sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh - Công an quận Đống Đa, Hà Nội) có hành vi mắng chửi nhân viên hàng không ở Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Qua đoạn clip, Công an quận Đống Đa xác định thái độ, lời nói, cử chỉ của đại úy Lê Hiền đã vi phạm về việc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Công an quận Đống Đa đã yêu cầu đại úy Hiền báo cáo nội dung sự việc, đồng thời gửi báo cáo đề xuất lên Công an TP.Hà Nội về việc tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ cán bộ này để tiến hành kiểm điểm và xác minh, làm rõ sự việc.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Công an trả lời về vụ nữ đại úy công an náo loạn sân bay

Theo VGP |

Liên quan đến sự việc nữ đại úy công an náo loạn sân bay, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết Công an Hà Nội đã có quyết định kịp thời là tạm đình chỉ công tác, giao cho các đơn vị chức năng kiểm tra các hành vi để kết luận.

Vụ nữ đại úy Công an náo loạn sân bay: Sẽ xử lý theo đúng quy định

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan tới vụ nữ đại úy náo loạn sân bay, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời các câu hỏi của báo chí trong cuộc họp báo Chính phủ chiều 4.9.

Cục Hàng không nói gì về việc "giam lỏng" con gái đại úy náo loạn sân bay?

C.N |

Trưởng phòng An ninh hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam cho rằng "có sự hiểu lầm" trước thông tin chị Lê Thị Hiền cáo buộc bị lực lượng an ninh sân bay “giam lỏng” khiến con gái chị vừa đói khát, vừa mệt nhưng không được ra ngoài mua đồ ăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an trả lời về vụ nữ đại úy công an náo loạn sân bay

Theo VGP |

Liên quan đến sự việc nữ đại úy công an náo loạn sân bay, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết Công an Hà Nội đã có quyết định kịp thời là tạm đình chỉ công tác, giao cho các đơn vị chức năng kiểm tra các hành vi để kết luận.

Vụ nữ đại úy Công an náo loạn sân bay: Sẽ xử lý theo đúng quy định

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan tới vụ nữ đại úy náo loạn sân bay, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời các câu hỏi của báo chí trong cuộc họp báo Chính phủ chiều 4.9.

Cục Hàng không nói gì về việc "giam lỏng" con gái đại úy náo loạn sân bay?

C.N |

Trưởng phòng An ninh hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam cho rằng "có sự hiểu lầm" trước thông tin chị Lê Thị Hiền cáo buộc bị lực lượng an ninh sân bay “giam lỏng” khiến con gái chị vừa đói khát, vừa mệt nhưng không được ra ngoài mua đồ ăn.