Nữ cán bộ y tế Hải Dương tử vong trên đường đến chốt kiểm dịch

Đặng Luân |

Sáng 26.2, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng uỷ xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) - xác nhận: Một nữ cán bộ y tế đang công tác trên địa bàn tử vong do tai nạn giao thông trên đường đến thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 25.2, tại Km20 tỉnh lộ 391 thuộc địa phận thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển kiểm soát 34B3-446.86 do anh N.V.P (sinh năm 2000, trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ) điều khiển va chạm với xe máy biển kiểm soát 34B3-677.89 do chị V.T.T (sinh năm 1986, trú tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ) là cán bộ trạm Y tế xã Văn Tố điều khiển trên đường đến thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 xã Văn Tố.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh P. và chị T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện tứ Kỳ. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, khoảng 21h cùng ngày, chị T. không qua khỏi.

Cũng theo lãnh đạo Đảng ủy xã Văn tố, chị V.T.T là cán bộ dân số và phát triển Trạm Y tế xã Văn Tố, được phân công thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 0h ngày 16.2 (khi Hải Dương thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh). Hoàn cảnh gia đình chị T. khó khăn: Chồng lao động tự do, đang nghỉ việc do dịch COVID-19. Chị T. có 3 con, con thứ 2 của chị T. đã mất do bệnh ung thư máu, cháu nhỏ mới gần 3 tuổi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã trực tiếp có mặt tại gia đình, thay mặt chính quyền, nhân dân xã Văn Tố gửi đến gia đình 10 triệu đồng, chia sẻ mất mát với gia đình chị T.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương thông báo khẩn tìm người đến nhiều cửa hàng, phòng khám

Đặng Luân |

Chiều 25.2, Công An tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn số 8, tìm người đến 7 địa điểm trên địa bàn huyện Bình Giang liên quan ca dương tính COVID-19.

Hải Dương ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho nông dân, người thu mua nông sản

Mai Dung |

Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 cho nông dân trong các vùng sản xuất rau, màu tập trung; các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung, người vận chuyển, sơ chế, thu mua nông sản; lao động thời vụ trong các cơ sở chế biến nông sản.

Hải Dương: Động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân nhà trọ

Diệu Thúy |

Nhiều phần quà thiết thực được công đoàn các cấp tỉnh Hải Dương trao tặng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 và công nhân nhà trọ trên địa bàn TP.Hải Dương, huyện Kim Thành, Cẩm Giàng.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Hải Dương thông báo khẩn tìm người đến nhiều cửa hàng, phòng khám

Đặng Luân |

Chiều 25.2, Công An tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn số 8, tìm người đến 7 địa điểm trên địa bàn huyện Bình Giang liên quan ca dương tính COVID-19.

Hải Dương ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho nông dân, người thu mua nông sản

Mai Dung |

Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 cho nông dân trong các vùng sản xuất rau, màu tập trung; các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung, người vận chuyển, sơ chế, thu mua nông sản; lao động thời vụ trong các cơ sở chế biến nông sản.

Hải Dương: Động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân nhà trọ

Diệu Thúy |

Nhiều phần quà thiết thực được công đoàn các cấp tỉnh Hải Dương trao tặng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 và công nhân nhà trọ trên địa bàn TP.Hải Dương, huyện Kim Thành, Cẩm Giàng.