NSƯT Hoài Linh hoãn hỗ trợ 3,5 tỉ đồng đến 6 huyện ở Quảng Nam vì COVID-19

Thanh Chung |

Đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh dự kiến sẽ hỗ trợ 3,5 tỉ đồng cho người dân 6 huyện ở Quảng Nam, tuy nhiên do dịch COVID-19 nên hoãn lại.

Ngày 26.5, ông Hà Văn Tự - người kết nối, cũng là thành viên đoàn từ thiện của Hoài Linh cho biết, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ hỗ trợ 3,5 tỉ đồng cho người dân 6 huyện ở Quảng Nam gồm: Nông Sơn, Quế Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My và Đại Lộc.

“Tôi đã liên hệ với các địa phương được hỗ trợ từ đầu tháng 4.2021, dự kiến ngày 14.5 sẽ đến để trao quà. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên kế hoạch không thể thực hiện được” - ông Tự nói.

Ông Tự thông tin thêm, sắp tới, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, ổn định đoàn sẽ triển khai phát quà cho người dân ngay.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, đầu tháng 4.2021, đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh có thông báo sẽ đến trao quà ở địa phương vào ngày 14.5.2021.

“Theo kế hoạch dự kiến, đoàn sẽ hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà và trao quà cho bà con địa phương. Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ bao nhiêu thì không được đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ" - bà Thủy nói.

Tương tự, tại huyện Nam Trà My, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trà My xác nhận, ông Tự có liên hệ với địa phương để trao quà hỗ trợ vào giữa tháng 5. “Do dịch nên đã hoãn việc trao quà và anh Tự cũng hứa sau khi dịch được kiểm soát sẽ sớm đến địa phương để trao quà cho bà con” - bà Huệ nói.

Trước đó, ông Trần Ngọc Điệp – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, xác nhận nghệ sĩ Hoài Linh từ đầu năm đến nay không về quê ngoại (xã Đại Lãnh).

Theo ông Điệp, dự kiến vào ngày 14.5, đoàn thiện nguyện của Hoài Linh sẽ về địa phương để trao quà cho người dân. Tuy nhiên, đã qua ngày dự kiến, ông Điệp không thấy đoàn về nên liên hệ với anh Tự để nắm thông tin.

“Qua ngày dự kiến đoàn nghệ sĩ Hoài Linh về tặng quà cho người dân nhưng tôi không nhận được thông tin nên đã liên hệ với anh Tự - người hay kết nối giữa địa phương và nghệ sĩ Hoài Linh - để tìm hiểu.

Anh Tự cho hay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên kế hoạch này phải hoãn lại. Nguyện vọng của tôi là đoàn sẽ giữ lại phần quà cho người dân địa phương, chờ dịch lắng xuống rồi triển khai trao quà. Anh Tự nói làm giấy xác nhận để hoãn lại. Sáng hôm sau (21.5.2021), tôi làm giấy xác nhận để gửi đoàn từ thiện” - ông Điệp nói.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

NS Hoài Linh và các cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện có đúng pháp luật?

DI PY - ANH TÚ |

Thời gian qua, công chúng xôn xao chuyện đi làm từ thiện của NSƯT Hoài Linh và các sao Việt. Những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đã sử dụng tiếng nói cá nhân của mình để kêu gọi người dân đóng góp, hỗ trợ đồng bào khó khăn. Trong đó, NSƯT Hoài Linh đã quyên góp cứu trợ miền Trung hơn 13 tỉ đồng. Tuy nhiên, anh lại gây ra nhiều tranh cãi vì tính minh bạch trong chuyện từ thiện của mình. Liệu một cá nhân, một nghệ sĩ đứng ra kêu gọi từ thiện có đúng pháp luật hay không? Liên quan vấn đề này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hậu để giải đáp những thắc mắc vừa qua của khán giả.

"Giấy xác nhận kế hoạch" từ thiện ở quê ngoại nghệ sĩ Hoài Linh

Thanh Chung |

Quê ngoại của nghệ sĩ Hoài Linh là xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Hai huyện ở Quảng Nam nói về việc nhận hỗ trợ của nghệ sĩ Hoài Linh

Thanh Chung |

Hai huyện ở Quảng Nam nằm trong danh sách nhận quà hỗ trợ của nghệ sĩ Hoài Linh, một nơi người dân đã nhận tiền hỗ trợ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NS Hoài Linh và các cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện có đúng pháp luật?

DI PY - ANH TÚ |

Thời gian qua, công chúng xôn xao chuyện đi làm từ thiện của NSƯT Hoài Linh và các sao Việt. Những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đã sử dụng tiếng nói cá nhân của mình để kêu gọi người dân đóng góp, hỗ trợ đồng bào khó khăn. Trong đó, NSƯT Hoài Linh đã quyên góp cứu trợ miền Trung hơn 13 tỉ đồng. Tuy nhiên, anh lại gây ra nhiều tranh cãi vì tính minh bạch trong chuyện từ thiện của mình. Liệu một cá nhân, một nghệ sĩ đứng ra kêu gọi từ thiện có đúng pháp luật hay không? Liên quan vấn đề này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hậu để giải đáp những thắc mắc vừa qua của khán giả.

"Giấy xác nhận kế hoạch" từ thiện ở quê ngoại nghệ sĩ Hoài Linh

Thanh Chung |

Quê ngoại của nghệ sĩ Hoài Linh là xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Hai huyện ở Quảng Nam nói về việc nhận hỗ trợ của nghệ sĩ Hoài Linh

Thanh Chung |

Hai huyện ở Quảng Nam nằm trong danh sách nhận quà hỗ trợ của nghệ sĩ Hoài Linh, một nơi người dân đã nhận tiền hỗ trợ.