Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu - giải pháp từ hợp tác xã

PHONG LINH |

Ngày 22.11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL giai đoạn 2021 - 2025 tại thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định: Đề án này là một trong những nội dung nằm trong Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL với 2 nội dung cơ bản là: Nâng cao năng lực của hợp tác xã thích ứng biến đổi khí hậu; chuyển đổi mô hình sản xuất để thích ứng, sau đó nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả.

Đề án này sẽ là cơ hội để các hợp tác xã nông nghiệp ở vùng ĐBSCL chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam. Ảnh: Trung Kiên

ĐBSCL là trung tâm lớn về sản xuất nông nghiệp, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước. Thời gian qua, nông nghiệp vùng liên tục tăng trưởng nhờ khai thác có hiệu quả, đóng góp tỉ lệ lớn vào tăng trưởng nông nghiệp cả nước, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu nông sản.

Tuy nhiên, ĐBSCL vẫn còn đối diện với biến đổi khí hậu. Vì thế, sản xuất giảm phát thải khí nhà kính để đạt được tín chỉ carbon đem bán thu về giá trị gia tăng cho người nông dân là thách thức.

Để Đề án đạt kết quả cao, các đại biểu đưa giải pháp ưu tiên hợp tác xã tham gia vùng nguyên liệu, vùng sản xuất lúa với mục tiêu 1 triệu ha đạt chứng chỉ carbon; hỗ trợ hợp tác xã nâng cao năng lực cán bộ và áp dụng các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng tài liệu, hướng dẫn hợp tác xã tổ chức sản xuất để đạt chứng chỉ carbon, tham gia các dự án giảm phát thải khí nhà kính...

 
Thu hoạch lúa tại vùng ĐBSCL. Ảnh: Nhật Hồ

Đề án cũng ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp áp dụng biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tổ chức sản xuất quy mô lớn, cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản; hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp và thành viên hợp tác xã phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn trong sản xuất kinh doanh, chế biến, bảo quản lúa, gạo, trái cây, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, hải sản.

Đặc biệt, khuyến khích sử dụng phụ phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp để sản xuất ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao; phát triển đa dạng mô hình liên kết giữa hợp tác xã, mô hình thích ứng biến đổi khí hậu kết hợp kiến thức bản địa...

"Việc áp dụng các biện pháp sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tăng giá trị nông sản thông qua khâu chế biến sẽ giúp tăng thu nhập cho nông dân; đồng thời giúp quảng bá hình ảnh nông sản Việt, hình ảnh nông dân Việt Nam sản xuất có trách nhiệm với môi trường ra toàn thế giới" - ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông nghiệp nông thôn, thông tin.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng 130 món ngon ĐBSCL tại buổi công diễn lập Kỷ lục Việt Nam

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Ngày 22.11, Lễ hội công diễn và xác lập kỷ lục “Món ngon 13 tỉnh, thành ĐBSCL nhiều nhất Việt Nam” năm 2022 được diễn ra tại TP. Cần Thơ. Cũng vào dịp này, kỷ lục Việt Nam được xác lập với nội dung “Sự kiện chế biến, công diễn món ngon 13 tỉnh, thành ĐBSCL có số lượng nhiều nhất Việt Nam".

Nhiều giải pháp cho phát triển cây lúa vùng ĐBSCL

PHONG LINH |

Là vùng sản xuất lúa gạo chính của cả nước, tuy nhiên ĐBSCL vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay. Đâu là giải pháp để cây lúa vùng đồng bằng tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình?

Cần có mô hình sản xuất riêng cho 3 vùng nông nghiệp chính của ĐBSCL

PHONG LINH |

Đồng Tháp - Sáng 18.11, Hội thảo Phát triển ĐBSCL, giải pháp từ cây lúa được tổ chức tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã trao đổi, chia sẻ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất lúa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiêm ngưỡng 130 món ngon ĐBSCL tại buổi công diễn lập Kỷ lục Việt Nam

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Ngày 22.11, Lễ hội công diễn và xác lập kỷ lục “Món ngon 13 tỉnh, thành ĐBSCL nhiều nhất Việt Nam” năm 2022 được diễn ra tại TP. Cần Thơ. Cũng vào dịp này, kỷ lục Việt Nam được xác lập với nội dung “Sự kiện chế biến, công diễn món ngon 13 tỉnh, thành ĐBSCL có số lượng nhiều nhất Việt Nam".

Nhiều giải pháp cho phát triển cây lúa vùng ĐBSCL

PHONG LINH |

Là vùng sản xuất lúa gạo chính của cả nước, tuy nhiên ĐBSCL vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay. Đâu là giải pháp để cây lúa vùng đồng bằng tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình?

Cần có mô hình sản xuất riêng cho 3 vùng nông nghiệp chính của ĐBSCL

PHONG LINH |

Đồng Tháp - Sáng 18.11, Hội thảo Phát triển ĐBSCL, giải pháp từ cây lúa được tổ chức tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã trao đổi, chia sẻ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất lúa.