Nóng: Khởi tố vụ án hình sự đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà

Nhóm PV |

Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án Hình sự liên quan đến việc đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước Sông Đà.

15h30 chiều nay (17.10), UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức họp báo thông tin về sự việc nước lẫn dầu thải xảy ra ở đầu nguồn nước sông Đà hôm 8.10 khiến hàng loạt hộ dân Hà Nội trong tình cảnh lao đao vì thiếu nước sinh hoạt.

Theo báo cáo số 318/BC-UBND của UBND tỉnh Hoà Bình về kết quả kiểm tra, làm rõ vụ việc đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, ngày 16.10 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235 Bộ luật hình sự. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin có liên quan đến vụ việc.

Điều 235 Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định Bộ luật hình sự 2015 quy định:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu xả thải ra môi trường từ 5.000 mét khối (m3)/ngày đến dưới 10.000 mét khối (m3)/ngày nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên;

Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 lần đến dưới 04 lần;

Xả ra môi trường từ 5.000 mét khối (m3)/ngày đến dưới 10.000 mét khối (m3)/ngày nước thải có độ PH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14;

Thải ra môi trường từ 300.000 mét khối (m3)/giờ đến dưới 500.000 mét khối (m3)/giờ bụi, khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên...

Cũng theo Điều 235, khung hình phạt nặng nhất là bị phạt tiền từ 1-3 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 3-7 năm.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, ngày 10.10 vừa qua, người dân sống ở các quận phía Tây Nam TP.Hà Nội phát hiện nước sinh hoạt do nhà máy nước sạch sông Đà sản xuất có mùi lạ khó chịu. Nhiều hộ dân không dám sử dụng vì nước sạch có mùi Clo nặng như ở bể bơi, kèm theo đó là mùi khét của dầu cháy.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, tối ngày 8, rạng sáng ngày 9.10, người dân địa phương phát hiện một xe tải 2,5 tấn bơm dầu thải đổ trộm ra khe núi sát Suối Trâm tại xã Phúc Minh và Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) - cách kênh dẫn nước của Viwasupco khoảng 800m.

Váng dầu từ khe núi chảy vào suối và lan tới kênh dẫn nước của Viwasupco tại Hòa Bình. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc ô nhiễm nguồn nước sạch sinh hoạt của hàng trăm nghìn hộ dân tại Hà Nội những ngày qua.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Họp báo vụ đổ dầu thải vào nguồn nước: Sẽ có đường ống kín từ sông Đà về nhà máy nước

Nguyễn Hà - Trần Tuấn - Tô Thế |

15h30 chiều nay (17.10), UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức họp báo thông tin về sự việc nước lẫn dầu thải xảy ra ở đầu nguồn nước sông Đà hôm 8.10 khiến hàng loạt hộ dân Hà Nội trong tình cảnh lao đao vì thiếu nước sinh hoạt.

Hoà Bình: Cty nước Sông Đà chôn lấp cát lẫn dầu thải không đúng quy định

Nhóm PV |

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, việc chôn lấp, xử lý tạm thời cát lẫn dầu thải của Nhà máy nước sông Đà không đúng quy định.

Cần làm rõ hành vi vô trách nhiệm của Công ty CP Nước sạch Sông Đà

T.CHÍ - C.NGUYÊN |

TP.Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo cho thời gian trước mắt, khi Cty cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà chưa súc xả, thau được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Họp báo vụ đổ dầu thải vào nguồn nước: Sẽ có đường ống kín từ sông Đà về nhà máy nước

Nguyễn Hà - Trần Tuấn - Tô Thế |

15h30 chiều nay (17.10), UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức họp báo thông tin về sự việc nước lẫn dầu thải xảy ra ở đầu nguồn nước sông Đà hôm 8.10 khiến hàng loạt hộ dân Hà Nội trong tình cảnh lao đao vì thiếu nước sinh hoạt.

Hoà Bình: Cty nước Sông Đà chôn lấp cát lẫn dầu thải không đúng quy định

Nhóm PV |

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, việc chôn lấp, xử lý tạm thời cát lẫn dầu thải của Nhà máy nước sông Đà không đúng quy định.

Cần làm rõ hành vi vô trách nhiệm của Công ty CP Nước sạch Sông Đà

T.CHÍ - C.NGUYÊN |

TP.Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo cho thời gian trước mắt, khi Cty cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà chưa súc xả, thau được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp.