Vốn liếng đổ sông đổ biển
Đi cùng một cán bộ ấp Tân Điền, xã Hòa Điền (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đến tận những đồng ruộng của các hộ bị thiệt hại, chúng tôi thật sự bất ngờ vì nhìn thấy những cánh đồng “đen”.
Anh Trương Văn Lai, ngụ huyện Hòn Đất sang huyện Kiên Lương thuê đất trồng lúa từ năm 2014. Chưa kịp vui mừng vì năm đầu tiên trúng mùa, bước sang năm 2015 bị ảnh hưởng nước mặn lúa của anh bị chết hàng loạt. Mấy năm trở lại đây, thiên tai dịch bệnh tiếp tục gây khó cho người nông dân. Trong vụ này, 25ha lúa của anh đã sạ đến lần thứ 3 nhưng kết quả vẫn như 2 đợt sạ đầu đều chết hết.
Anh Lai buồn bã tâm sự: “Tiền nợ ngân hàng gần 1 tỉ đồng giờ lại thất thu nên không biết tính sao. Thiệt hại về giống khoảng 10 tấn, cộng phân thuốc, thuê người làm thì vụ này tổn thất khoảng 300 triệu, chưa kể tiền thuê đất.
Cùng tình cảnh như anh Lai, anh Nguyễn Hữu Ái, quê Đồng Tháp đã sang Kiên Giang thuê đất làm mười mấy năm nay. 3 năm gần đây, anh Ái mất trắng do thời tiết, dịch bệnh.
Anh Ái chia sẻ: “Sạ xuống 2 lần rồi, nắng nóng nó bốc phèn lên, chưa kịp thấy mạ thì lúa chết hết. Mình cũng nóng lòng đổ phân đổ vốn vào sạ lại nhưng rồi cũng đổ sông đổ biển hết”.
Anh Ái đã tìm nhiều cách khắc phục, cải tạo phân thuốc nhưng không hiệu quả, mỗi công anh tổn thất khoảng 800 ngàn đồng. Dù thiệt hại nhưng anh vẫn phải tiếp tục gieo sạ nên hiện giờ nợ chồng nợ gần 1 tỉ đồng.
Cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Theo ông Trần Bình Trọng, Trưởng phòng Kinh tế huyện Kiên Lương cho biết, toàn huyện gieo sạ 23.000ha, trong đó có 20.850ha đã xuống giống phía Bắc Quốc lộ 80.
Do đất này là vùng lung trũng, đất than bùn, mực nước thấp, sâu bệnh nhiều, nặng nhất là tình trạng ngộ độc phèn khiến cho bà con gieo sạ bị chết. “Nắng nóng kéo dài trên 37 độ, nông dân cày sạ lại 3 lần vẫn bị ảnh hưởng tiếp. một phần do sạ sớm chưa đúng lịch thời vụ, một phần do biến đổi khí hậu”, ông Trọng chia sẻ.
Với tình trạng gặp khó của các hộ nông dân, huyện khuyến cáo những nơi chưa xuống giống nên làm đúng lịch thời vụ. Phía Nam Quốc lộ 80, gần những hộ nuôi thủy sản cần kiểm tra độ mặn trước khi bơm nước. Thường xuyên thăm đồng theo dõi sâu bệnh, mực nước để xử lý kịp thời. Ủy ban huyện sẽ chỉ đạo các trạm chuyên môn tập huấn hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn sạ lại các chỗ bị ngộ độc phèn. Phối hợp Chi cục Thủy lợi tỉnh vận hành các hệ thống cống, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra gia cố bờ bao, ô bao ở khu vực lung trũng để có phương án ứng phó lũ đổ về cuối vụ sản xuất.
Ông Trọng cho biết thêm: “Bà con nên từng bước chuyển đổi cây con cho phù hợp với những khu vực lung trũng, than bùn. Xen canh khoai môn, lúa trồng cây cam, mãng cầu, mít cũng hiệu quả cao”.