Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc

TRẦN TUẤN |

Vài ngày nay, thời tiết Hà Tĩnh rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống thấp từ 9 - 10 độ C, vì vậy nông dân lo lắng chống rét cho đàn gia súc.

Đốt lửa sưởi ấm cho bò

Ngày 21.2, bà Trần Thị Tài (71 tuổi, trú tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) cho biết, gia đình bà nuôi 2 con bò, bình thường hàng ngày dắt ra đồng thả cho gặm cỏ. Thế nhưng ba hôm nay, thời tiết mưa, rét nên để đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi, bà không chăn thả mà nhốt trong chuồng rồi nấu cám, lấy rơm cho ăn. Đặc biệt, ngoài dùng bạt che chắn chuồng trại, bà còn đốt lửa cho bò sưởi ấm.

“Nhà tôi phải chuẩn bị củi đốt lửa cho bò sưởi để vừa giữ ấm vừa chống ruồi, muỗi. Với nông dân, con trâu, con bò là tài sản lớn nên mỗi khi trời rét thế này là phải lo chăm chút sức khỏe cho nó như chăm sức khỏe cho người vậy”.

Cạnh nhà bà Tài, bà Trần Thị Cống (65 tuổi) cũng chia sẻ, mấy hôm nay không chăn thả bò ra đồng mà nhốt lại cho ăn rơm, ngoài ra còn xắt chuối nấu trộn với cám cho ăn để đảm bảo bò không bị đói, rét.

Ngoài che chăn kín chuồng, bà Cống còn lo đảm bảo nguồn thức ăn từ rơm khô cho bò. Ảnh: Trần Tuấn.
Không chỉ che chăn kín chuồng, bà Cống còn lo đảm bảo nguồn thức ăn từ rơm khô dự trữ cho bò. Ảnh: Trần Tuấn
Ngoài cho bò ăn rơm khô, bà Cống còn nấu chuối cám để bò ăn no, đảm báo đủ sức khỏe chống chọi với mưa rét. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngoài cho bò ăn rơm khô, bà Cống còn nấu chuối trộn cám để bò ăn no, đảm bảo đủ sức khỏe chống chọi với mưa rét. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Lê Công Nho (trú tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc) nuôi 2 con trâu. “Rét thế này, nhà tôi nhốt cho ăn cám, ăn rơm. Ngoài ra, còn hòa nước muối ấm cho uống để tăng sức đề kháng cho trâu” - ông Nho chia sẻ.

Không chăn thả khi trời rét đậm, rét hại

Sáng 21.2, ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã trực tiếp về huyện Hương Khê kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc.

Qua kiểm tra thực tế một số hộ nông dân, ông Sơn ghi nhận, đánh giá cao việc người dân đã chủ động tốt nguồn thức ăn và che chắn chuồng trại kín để đàn gia súc không bị đói, rét.

Ông Sơn cũng khuyến cáo các hộ chăn nuôi gia súc khi thời tiết còn rét đậm, rét hại thế này không chăn thả gia súc ra đồng để tránh gia súc bị rét, ảnh hưởng đến sự phát triển.

Trời rét đậm, rét hại nên trên các cánh đồng ở Hà Tĩnh hiện rất hiếm để bắt gặp cảnh chăn thả gia súc như thế này. Ảnh: Trần Tuấn.
Trời rét đậm, rét hại nên trên các cánh đồng ở Hà Tĩnh hiện rất hiếm để bắt gặp cảnh chăn thả gia súc như thế này. Ảnh: Trần Tuấn

Đối với chính quyền địa phương phải tăng cường tuyên truyền cho người dân ngoài chủ động phòng chống đói rét cho gia súc thì phải tăng cường tiêm phòng dịch trên đàn gia súc.

Ông Phan Quý Dương - Trưởng phòng Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh - cho hay, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 166.000 con bò, 67.000 con trâu.

"Thời tiết rét đậm, rét hại thế này, chúng tôi khuyến cáo người chăn nuôi không chăn thả gia súc, đảm bảo chuồng nuôi sạch sẽ, kín gió. Tăng cường thức ăn tinh và thức ăn xanh, ngoài ra nên hòa nước muối ấm cho uống và đốt lửa sưởi ấm, đồng thời tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ cho gia súc" - ông Dương nói.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Dân Bình Liêu cho trâu bò ăn cháo muối để phòng, chống rét

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày này nhiệt độ trên huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh xuống rất thấp, có nơi xuống 1 độ và có băng tuyết. Để phòng, chống rét cho vật nuôi, người dân huyện Bình Liêu còn cho trâu, bò ăn cháo muối để tăng sức đề kháng.

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.

Nhiều giải pháp chống rét cho vật nuôi ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước diễn biến phức tạp do thời tiết khắc nghiệt mùa đông, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp để chống rét cho vật nuôi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Ninh: Dân Bình Liêu cho trâu bò ăn cháo muối để phòng, chống rét

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày này nhiệt độ trên huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh xuống rất thấp, có nơi xuống 1 độ và có băng tuyết. Để phòng, chống rét cho vật nuôi, người dân huyện Bình Liêu còn cho trâu, bò ăn cháo muối để tăng sức đề kháng.

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.

Nhiều giải pháp chống rét cho vật nuôi ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước diễn biến phức tạp do thời tiết khắc nghiệt mùa đông, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp để chống rét cho vật nuôi.