Nóng: Cháy lớn ở Tiền Giang, cả khu dân cư náo loạn

TUỆ ANH |

Một Cty vật tư bị bốc cháy dữ dội, phát ra mùi hôi nồng nặc, khiến ngành chức năng phải ra thông báo di dời trẻ em, người già và phụ nữ mang thai khỏi khu vực ảnh hưởng…

Lúc 22 giờ 45 phút ngày 19.9, đám cháy ở Cty vật tư nông nghiệp Trường Sơn (quốc lộ 1A, ấp 2, xã An Hữu, huyện Cái Bè) do ông Nguyễn Văn Long làm giám đốc đã bị phát hỏa. Khoảng 30 phút sau, Phòng Cảnh sát PCCC -Cứu nạn cứu hộ đã điều nhiều xe chữa cháy đến dập lửa. Đến khoảng 5 giờ sáng nay 20.9, ngọn lửa đã tạm thời được khống chế.

 
 
Hiện trường vụ cháy (ảnh: T.A)
Hiện trường vụ cháy (ảnh: T.A)

Tuy nhiên, đến 8 giờ sáng 20.9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cho máy Kober phá gần hết bức tường để lực lượng cứu hộ tiếp cận với đám cháy, phun nước vào trong được dễ dàng. UBND tỉnh, các Sở, ngành chuyên môn và UBND huyện Cái Bè… đã có mặt chỉ đạo khống chế ngọn lửa, cũng như khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường. UBND xã An Hữu đã cho các trường THCS An Hữu, Tiểu học và Mầm non gần khu vực cháy nghỉ học trong thời gian xử lý sự cố.

Do nơi cháy là một Cty vật tư nông nghiệp nên mùi hôi từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phát ra nồng nặc, gây khó chịu cả khu vực xung quanh.

Trước tình hình trên, lúc 11 giờ trưa, Đài phát thanh UBND xã An Hữu đã phát bảng tin yêu cầu người già, trẻ em, phụ nữ mang thai rời khỏi khu vực này.

 
 
 
 
Lực lượng làm nhiệm vụ phải mang khẩu trang và mặt nạ bảo hộ để tiếp cận hiện trường (ảnh: T.A)
Lực lượng làm nhiệm vụ phải mang khẩu trang và mặt nạ bảo hộ để tiếp cận hiện trường (ảnh: T.A)

Ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, dù đám cháy rất lớn nhưng rất ít người dân hiếu kỳ đến xem do không thể chịu nổi mùi hôi nồng nặc phát ra từ đám cháy và sợ bị ngộ độc. Sở Y tế Tiền Giang yêu cầu phải mang khẩu trang mới được vào bên trong tiếp cận hiện trường.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo đưa thêm lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến hỗ trợ để nhanh chóng dập tắt đám cháy, tránh bùng phát trở lại; yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng các trang thiết bị để cấp cứu khi có ngộ độc; Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Khoa học & Công nghệ có phương án khắc phục ô nhiễm môi trường. UBND huyện Cái Bè chỉ đạo UBND xã An Hữu phải di dời trẻ em, người già và phụ nữ mang thai khỏi khu vực ô nhiễm…

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy.

TUỆ ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.