Nội soi, gắp chiếc khóa sắt dài 2,5cm trong dạ dày em bé 6 tuổi

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Một em bé 6 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk vừa được các bác sĩ tiến hành nội soi để gắp một chiếc khóa sắt ở trong dạ dày.

Ngày 7.7, thông tin từ Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca nội soi lấy một chiếc khóa sắt trong dạ dày của một bệnh nhân 6 tuổi.

Trước đó, ngày 2.7, em T. (6 tuổi), trú tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar được người nhà đưa vào Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột để thăm khám.

Tại đây, người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi ăn trưa, em T. ngồi chơi một mình và có nuốt một chiếc khóa sắt của hộp bút. Sau đó, em T. đã kể lại sự việc nuốt dị vật này cho mẹ.

Khi biết sự việc, người nhà liền đưa em T. đến Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, tiến hành nội soi, chẩn đoán tình hình và tiến hành gắp dị vật trong dạ dày của bệnh nhân T.

Bác sĩ Nguyễn Đức Vượng, Phụ trách Đơn vị nội soi Khoa chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thông tin, do bệnh nhân còn nhỏ tuổi nên trước khi tiến hành gắp dị vật, chúng tôi đã tiến hành hội chẩn với các bác sĩ gây mê.

"Nếu trường hợp bệnh nhân không hợp tác, quấy khóc thì buộc phải gây mê để gắp dị vật. Rất may cháu bé hợp tác tốt với các bác sĩ nên dị vật đã được lấy ra khỏi dạ dày của bệnh nhân một cách an toàn. Qua đo đạc, đầu khóa kéo mà bệnh nhân T. nuốt phải có chiều dài khoảng 2,5cm”.

Trước đó, vào tối 1.7, Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột cũng thực hiện ca nội soi lấy dị vật là một viên thuốc nén còn nguyên vỏ nhôm trong thực quản của bệnh nhân K. (54 tuổi), trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk. 

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tức ngực dữ dội. Thông qua hình ảnh nội soi cho thấy, dị vật viên thuốc còn nguyên vỏ nhôm, hình vuông, cạnh sắc bén ở thực quản của bệnh nhân K.

Theo bác sĩ Vượng, trường hợp này rất nguy hiểm vì nếu bệnh nhân không đến bệnh viện và xử lý gắp dị vật kịp thời thì các cạnh sắc nhọn của vỏ thuốc có thể gây tổn thương như rách hoặc thủng thực quản.

Trên cơ sở kết quả thăm khám, bác sĩ nội soi đã tiếp cận rất cẩn thận lấy viên thuốc còn nguyên vỏ ra ngoài. Sau khi lấy dị vật, bác sĩ đã nội soi kiểm tra lại thực quản tại vị trí có dị vật mắc lại thì thấy niêm mạc xây xước nhẹ và không có tổn thương nào khác.

Sau khi được nội soi lấy dị vật, cả hai bệnh nhân nói trên đã xuất viện về nhà điều trị.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa nội soi cắt thận thành công cho bệnh nhân 71 tuổi

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngày 25.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát đã phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản trái thành công cho bệnh nhân nữ, 71 tuổi.

Nội soi lấy viên thuốc còn nguyên vỏ trong thực quản bệnh nhân COVID-19

Ánh Nhiên |

Sáng 24.01, thông tin từ  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ khoa nội soi bệnh viện vừa  can thiệp một trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị hóc viên thuốc còn nguyên vỏ trong thực quản.

Nội soi phế quản lấy dị vật bỏ quên trong phổi suốt 26 năm

Ngọc Trâm |

Trong vòng một tuần qua, các bác sĩ khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ  đã nội soi phế quản gắp thành công 3 trường hợp bị dị vật rơi vào phế quản. Đặc biệt là trường hợp dị vật mắc trong phế quản 26 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh Hòa nội soi cắt thận thành công cho bệnh nhân 71 tuổi

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngày 25.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát đã phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản trái thành công cho bệnh nhân nữ, 71 tuổi.

Nội soi lấy viên thuốc còn nguyên vỏ trong thực quản bệnh nhân COVID-19

Ánh Nhiên |

Sáng 24.01, thông tin từ  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ khoa nội soi bệnh viện vừa  can thiệp một trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị hóc viên thuốc còn nguyên vỏ trong thực quản.

Nội soi phế quản lấy dị vật bỏ quên trong phổi suốt 26 năm

Ngọc Trâm |

Trong vòng một tuần qua, các bác sĩ khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ  đã nội soi phế quản gắp thành công 3 trường hợp bị dị vật rơi vào phế quản. Đặc biệt là trường hợp dị vật mắc trong phế quản 26 năm.