Nỗi niềm du học sinh Việt Nam không thể về quê đón Tết Nhâm Dần

Vương Trần |

2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều du học sinh Việt Nam không thể về quê đón Tết cổ truyền - dịp đoàn tụ gia đình. Tuy vậy, những người Việt xa nhà tại nhiều nơi trên thế giới vẫn luôn hướng về quê hương, nhớ hương vị Tết Việt.

Nhớ “vị” Tết Việt

Đinh Thị Mỹ Duyên (26 tuổi, quê Lâm Đồng) vừa trở lại Thuỵ Điển sau một kì học trao đổi tại trường Kinh doanh ESSEC ở Paris, Pháp. Học kì mùa xuân này là học kì cuối của Duyên tại Đại học Gothenburg, Thuỵ Điển. Hiện tại, cô gái 9x đang hoàn thành luận án tốt nghiệp về chủ đề “Chuyển đổi số bền vững của các doanh nghiệp Thuỵ Điển”.

Năm 2021 vừa qua là một năm đầy khó khăn nhưng cũng mang lại nhiều trải nghiệm cho cô gái Lâm Đồng. Khi những lệnh hạn chế do COVID-19 được nới lỏng ở Thuỵ Điển và các nước châu Âu, Mỹ Duyên đã dành thời gian đặt chân tới 37 thành phố ở Châu Âu. Tuy nhiên, sau đó, khi biến chủng Omicron xuất hiện, Chính phủ Thuỵ Điển đã thắt chặt các lệnh hạn chế. Các nhà hàng, quán cà phê đóng cửa sớm hơn thường lệ.

 
Mỹ Duyên (ngoài cùng bên phải) và những người bạn ở Thuỵ Điển. Ảnh: NVCC

Mỹ Duyên chia sẻ, hiện tại, thời tiết ở Thụy Điển khoảng âm 2 độ C. Thời tiết này vẫn ấm hơn so với những năm trước đó tại đây. Vì vậy, năm nay dịp Tết Nhâm Dần có thể sẽ không có tuyết rơi như mọi năm. Nhưng những dự định đón Tết ở nơi xa nhà vẫn được diễn ra theo kế hoạch.

Mỹ Duyên cho biết dù xa quê nhưng vẫn luôn nhớ về hương vị Tết cổ truyền ở Việt Nam. Ảnh: NVCC
Mỹ Duyên cho biết dù xa quê nhưng vẫn luôn nhớ về hương vị Tết cổ truyền ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Mỹ Duyên chia sẻ Tết ở nơi xa nhà, cô và những người bạn Việt Nam ở Thuỵ Điển cùng nhau tập trung đón Tết.

“Dịp này, chúng tôi cũng mời một vài người bạn quốc tế để giới thiệu về phong tục Tết cổ truyền của người Việt Nam. Mọi người rất thích những món ăn đặc trưng đến từ đất nước mình như bánh chưng, bánh giò, nem cuốn…”, Duyên chia sẻ.

Cũng như Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (29 tuổi, quê TP.Hồ Chí Minh), đang là du học sinh trường Kinh doanh  Copenhagen (Đan Mạch). Đây là năm thứ hai, Hạnh phải đón Tết xa gia đình.

Những ngày qua vừa qua, cô thường xuyên gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh. Không khí chuẩn bị đón Tết, trang trí nhà cửa, chuẩn bị những món quà Tết cũng được gia đình gửi tới Hạnh qua những dòng tin nhắn, qua đoạn chat video. Dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh dần qua đi cũng là lúc cô vơi bớt những lo lắng trong lòng. Song, nỗi nhớ nhớ hương vị ngày Tết cổ truyền nơi quê nhà chưa bao giờ vơi bớt.

Hồng Hạnh cho biết: Tết về luôn mang lại cảm giác xao xuyến với các du học sinh. Ảnh: NVCC
Hồng Hạnh cho biết: Tết về luôn mang lại cảm giác xao xuyến đối với các du học sinh. Ảnh: NVCC

“Những ngày cận Tết với mình cảm giác xao xuyến lắm, nhớ quê, nhớ không khí chuẩn bị đi sắm Tết cùng gia đình. Ở xa quê mình mới có cơ hội để trải nghiệm tự tay mình gói cái bánh chưng truyền thống, rồi cuốn chả, trang trí hoa đào, hoa tầm xuân cho không gian nhỏ của mình”, Hạnh chia sẻ.

Cô gái Sài thành  mong rằng những du học sinh dù sau này có thành công và sinh sống, định cư tại nước sở tại vẫn luôn luôn nhớ về cội nguồn quê hương, dân tộc. Bởi khi chúng ta gìn giữ được bản sắc văn hóa tại nơi xứ người thì người ta mới dành sự tôn trọng cho chúng ta.

Mong ngày đoàn viên

Từ thủ đô Paris của Pháp, anh Nguyễn Xuân Nam (29 tuổi – Việt kiều làm việc tại Phần Lan) đang có chuyến du lịch vòng quanh châu Âu vào kỉ nghỉ lớn nhất trong năm. Dự định kỳ nghỉ này anh sẽ về quê đón Tết cổ truyền nhưng phải hoãn lại do dịch COVID-19.

Anh Nam kể, đã 4 năm đi làm ăn xa, không được đón Tết tại quê nhà nên năm nay anh dự định dành hết ngày nghỉ phép để trở về Việt Nam. Từ tháng 11.2021, anh đã 2 lần đặt vé máy bay nhưng đều bị hủy chuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khi nghe tin thông báo không thể trở về quê được, mọi người trong gia đình anh đều rất tiếc nuối vì thêm một năm không thể đoàn tụ.

“Với mỗi người con xa xứ như mình, Tết lúc nào cũng khắc khoải nỗi niềm nhớ nhà, được ăn bữa cơm thân thuộc của mẹ nấu, cùng cả nhà kể chuyện năm qua”, anh Nam tâm sự.

Anh Nguyễn Xuân Nam trong kỳ nghỉ lớn nhất năm của mình. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Xuân Nam đã quyết định đi du lịch vòng quanh châu Âu khi không thể về quê đón Tết. Ảnh: NVCC

Thủ đô Helsinki (Phần Lan) - nơi anh sinh sống có khá nhiều người Việt đang làm việc. Cả 3 năm làm việc tại Phần Lan, anh đón Tết cùng bạn gái và những người bạn. Mọi người chuẩn bị các món đặc trưng trong dịp Tết như nem, giò, bánh chưng rồi quây quần bên nhau chào đón năm mới.

“Tối 30 Tết cổ truyền, tôi thường gọi điện trước giờ giao thừa để có thể trò chuyện cùng cả nhà. Phần Lan cách Việt Nam 5 tiếng nên khi ở nhà giao thừa thì ở bên này mới có 7h tối. Thông thường sau đó bạn bè đồng nghiệp đến nhà ăn tiệc mừng năm mới”, Nam kể.

 
Những món ăn mang hương vị Tết cổ truyền Việt Nam trong ngày đón năm mới của anh Nam và những người bạn. Ảnh: NVCC

Nói về dự định năm tới, Xuân Nam hi vọng dịch bệnh nhanh chóng qua đi, mọi công việc được bình thường trở lại. Lúc đó, anh cũng có thể thu xếp thời gian để được đoàn viên cùng gia đình.

Dù không thể trở về quê đón Tết cổ truyền Nhâm Dần do nhiều lý do khác nhau, nhưng những du học sinh Việt Nam, kiều bào tại nhiều nơi trên thế giới vẫn luôn hướng về quê hương, luôn nhớ hương vị Tết của người Việt.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh triển khai dự án hỗ trợ phụ huynh, giáo viên mầm non Việt Nam

HOÀI ANH |

Với mong muốn hỗ trợ, giúp phụ huynh, giáo viên hiểu hơn về cách nuôi dạy trẻ, Nguyễn Vũ Kiều Khanh (24 tuổi, du học sinh tại Úc) đã triển khai dự án “Teachers’ GARA”. Teachers’ GARA là nơi Kiều Khanh chia sẻ những giáo trình, học cụ, tài liệu tự làm hoặc sưu tầm được từ các giảng viên hàng đầu trong ngành giáo dục mầm non ở Úc.

Du học sinh hào hứng trở lại trường sau nhiều tháng tránh dịch

Thiều Trang |

Sau nhiều tháng đóng cửa trường học và duy trì việc học thông qua các nền tảng trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều quốc gia trên thế giới đã cho phép sinh viên quay trở lại nhập học. Theo đó, các du học sinh về nước tránh dịch đang bắt đầu rục rịch trở lại trường.

Du học sinh về nước phải "ngủ ngày, cày đêm" để học online

HUYÊN NGUYỄN |

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không ít du học sinh phải quay trở lại về nước và tham gia học online. Theo các du học sinh, việc học trực tuyến khá thiệt thòi và vất vả, nhất là việc trái ngược về múi giờ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Du học sinh triển khai dự án hỗ trợ phụ huynh, giáo viên mầm non Việt Nam

HOÀI ANH |

Với mong muốn hỗ trợ, giúp phụ huynh, giáo viên hiểu hơn về cách nuôi dạy trẻ, Nguyễn Vũ Kiều Khanh (24 tuổi, du học sinh tại Úc) đã triển khai dự án “Teachers’ GARA”. Teachers’ GARA là nơi Kiều Khanh chia sẻ những giáo trình, học cụ, tài liệu tự làm hoặc sưu tầm được từ các giảng viên hàng đầu trong ngành giáo dục mầm non ở Úc.

Du học sinh hào hứng trở lại trường sau nhiều tháng tránh dịch

Thiều Trang |

Sau nhiều tháng đóng cửa trường học và duy trì việc học thông qua các nền tảng trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều quốc gia trên thế giới đã cho phép sinh viên quay trở lại nhập học. Theo đó, các du học sinh về nước tránh dịch đang bắt đầu rục rịch trở lại trường.

Du học sinh về nước phải "ngủ ngày, cày đêm" để học online

HUYÊN NGUYỄN |

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không ít du học sinh phải quay trở lại về nước và tham gia học online. Theo các du học sinh, việc học trực tuyến khá thiệt thòi và vất vả, nhất là việc trái ngược về múi giờ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ.