Nỗi niềm của du học sinh Việt Nam không thể về quê đón Tết do dịch COVID-19

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Dù không thể trở về quê đón Tết cổ truyền Tân Sửu do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng những du học sinh Việt Nam xa nhà tại nhiều nơi trên thế giới vẫn luôn hướng về quê hương, nhớ hương vị Tết của người Việt.

Cũng như nhiều người Việt sinh sống và học tập tại Singapore, Nguyễn Thảo Nhi (sinh năm 1998) – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore cũng không giấu nổi những luyến tiếc vì năm nay lại phải đón Tết xa gia đình. Đây là năm thứ 3 Thảo Nhi không được trở về nhà từ khi lên đại học nhưng không khí Tết năm nay thật khác so với mọi năm.

Hiện tại Thảo Nhi đang học năm thứ 3, song bằng Kỹ sư Hóa-Sinh và Kinh tế của trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).

“2 năm đầu không trở về được do hội sinh viên của trường mình có hoạt động mình cần phụ trách, còn năm thứ 3 thì lại do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”, Thảo Nhi chia sẻ.

Các thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore hẹn đến nhà nhau ăn lẩu trước Tết Nguyên đán. Ảnh: NVCC
Các thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore hẹn đến nhà nhau cùng ăn uống trước Tết Nguyên đán. Ảnh: NVCC

Theo Thảo Nhi, mọi năm, Tết ở Singapore là một trong những ngày lễ lớn, các trung tâm mua sắm và ngoài đường bày biện rất đẹp để thu hút du khách. Tuy nhiên, năm nay, do dịch bệnh nền nhiều nơi ở nước này không bắn pháo bông, giảm số lượng người tụ tập. Ngoài ra, luật giãn cách xã hội của Singapore vẫn được tuân thủ chặt chẽ với số lượng tối đa 8 người 1 nhóm.

Dịch COVID-19 đã kéo dài một năm, ảnh hưởng đến việc trở về quê hương của nhiều du học sinh. Nhưng những người con xa quê như Thảo Nhi vẫn ngóng mong dịp Tết đến, xuân về.

“Tết này mình vẫn phải đi làm tới 30 Tết nên không chuẩn bị được gì nhưng chắc hẳn sẽ gặp nhóm bạn thân để cùng nhau xem Táo Quân, cùng nhau trò chuyện nhớ về quê nhà Việt Nam”, Thảo Nhi tâm sự.

Cùng chung nỗi nhớ quê hương, nhớ vị Tết quê, Đỗ Thùy Linh (sinh năm 1996) đang theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Groningen (Hà Lan) vô cùng bồi hồi, xúc động.

Đỗ Thùy Linh đã có kế hoạch năm nay trở về nhà ăn Tết nhưng do ảnh hưởng bởi COVID-19 đã phải ăn Tết xa nhà. Ảnh: NVCC
Đỗ Thùy Linh đã có kế hoạch năm nay trở về nhà ăn Tết nhưng do ảnh hưởng bởi COVID-19 đã phải ăn Tết xa nhà. Ảnh: NVCC

“Mọi năm, dù có thể không về được đúng dịp Tết thì mình vẫn sẽ tranh thủ trước và sau Tết để trở về thăm nhà. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên mọi thứ thay đổi hoàn toàn”, Thùy Linh chia sẻ.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc học tập và làm việc của mọi người. Tại Hà Lan, ở các siêu thị, chợ cũng bán đầy đủ món ăn châu Á. Dịp gần Tết, Thùy Linh cũng đã tranh thủ mua nguyên liệu làm nem, miến, canh măng... để nhớ về hương vị Tết cổ truyền ở Việt Nam.

Lệch múi giờ 6 giờ đồng hồ so với Việt Nam, đêm 30 Tết, Thùy Linh vẫn phải có ca học tiếng từ 19h30 – 21h. Vì đây không phải là dịp Tết của người Hà Lan nên mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, mọi người vẫn phải đi học, đi làm. Sau buổi học tiếng đó, Linh dự định sẽ tổ chức một bữa tất niên cùng với người bạn của mình để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Tết là dịp mọi người cùng nhau quây quần, đoàn tụ, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong năm vừa qua. Nhưng dù ở bất kì nơi đâu, các du học sinh Việt đều chung một niềm mong ước năm mới đến. Những người con xa quê vẫn luôn ước mong, dịch bệnh COVID-19 mau chóng qua đi để cuộc sống của mọi người trở lại bình thường, những người con xa xứ được về nhà và mọi người được bình an, hạnh phúc.

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

"Lạ mắt, lạ miệng" với những món ăn độc đáo ngày Tết

THANH NGA (T/H) |

Những món ăn có cách chế biến, tạo hình độc đáo cũng khiến cho mâm cơm ngày Tết của gia đình bạn thêm phong phú, đặc sắc hơn.

Người Việt xa quê kể chuyện ăn Tết Việt nơi đất Czech

Phương Linh |

Sống và làm việc ở Cộng hòa Czech đã nhiều năm, chị Vũ Thúy Hà luôn cố gắng chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đầy đủ và tươm tất nhất theo đúng phong tục cổ truyền.

Dịch vụ làm đẹp xe hơi mùa Tết ăn theo phòng dịch COVID-19

Gia Miêu |

Những ngày cận Tết, các cửa hàng dịch vụ chăm sóc xe hơi nhộn nhịp hẳn lên trong những ngày sát Tết khi nhu cầu lắp phụ kiện, dọn vệ sinh, đánh bóng ngoại thất, trang trí xe... tăng cao. Đặc biệt, năm nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện có nhiều dịch vụ ăn theo việc kháng khuẩn phòng dịch bệnh cũng được quảng cáo rầm rộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Lạ mắt, lạ miệng" với những món ăn độc đáo ngày Tết

THANH NGA (T/H) |

Những món ăn có cách chế biến, tạo hình độc đáo cũng khiến cho mâm cơm ngày Tết của gia đình bạn thêm phong phú, đặc sắc hơn.

Người Việt xa quê kể chuyện ăn Tết Việt nơi đất Czech

Phương Linh |

Sống và làm việc ở Cộng hòa Czech đã nhiều năm, chị Vũ Thúy Hà luôn cố gắng chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đầy đủ và tươm tất nhất theo đúng phong tục cổ truyền.

Dịch vụ làm đẹp xe hơi mùa Tết ăn theo phòng dịch COVID-19

Gia Miêu |

Những ngày cận Tết, các cửa hàng dịch vụ chăm sóc xe hơi nhộn nhịp hẳn lên trong những ngày sát Tết khi nhu cầu lắp phụ kiện, dọn vệ sinh, đánh bóng ngoại thất, trang trí xe... tăng cao. Đặc biệt, năm nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện có nhiều dịch vụ ăn theo việc kháng khuẩn phòng dịch bệnh cũng được quảng cáo rầm rộ.