Nỗi lòng ngày Tết của những công nhân “5-7 triệu nuôi cả gia đình”

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Trước những khó khăn của công nhân lao động ở Bình Dương, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã hỗ trợ 700 phần quà Tết (mỗi phần gồm quà và lì xì 300.000 đồng). Tối 15.1, nhận quà trong lúc khó khăn ngày giáp Tết, ai cũng xúc động, vui mừng, phấn khởi.

Một năm chồng chất khó khăn sau đại dịch

Năm 2021, Bình Dương là một trong tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-10. Qua năm 2022, tiếp tục chịu ảnh hưởng chung bởi tình hình thế giới. Nhiều doanh nghiệp không tìm được đơn hàng mới phải thu hẹp sản xuất, giảm giờ làm, thậm chí cắt giảm lao động. Có khoảng 300.000 lao động bị tác động xấu như giảm giờ làm, nghỉ việc không lương, thất nghiệp. Đời sống của công nhân xa quê còn phải đi ở trọ vì thế cũng gặp nhiều khó khăn hơn.

Năm 2022 là năm đầy khó khăn với CNLĐ động ở Bình Dương.
Năm 2022 là năm đầy khó khăn với CNLĐ động ở Bình Dương.

Anh Cái Khoa (33 tuổi, quê Quảng Trị) vào Bình Dương lập nghiệp hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ khó khăn như thời điểm vừa qua. "Trước đây mình làm bảo trì trong nhà máy, công việc đều thu nhập ổn định. Tuy nhiên qua năm 2022, công ty gặp khó khăn đơn hàng, mình thuộc diện bị cắt giảm lao động. Do đó thất nghiệp mấy tháng liền. Xa quê, phải đi ở trọ, lo cho con cái học tập trong khi thu nhập không có nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Để bám trụ lại ở Bình Dương trong lúc thất nghiệp, mình đi làm công việc thời vụ, ai thuê gì làm nấy. Năm nay, Tết đến nhưng cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và lo toan. Gia đình mình quyết định không về quê, ở lại Bình Dương để tiết kiệm chi phí"- anh Cái Khoa chia sẻ trong ánh mắt đượm buồn.

Một năm đầy khó khăn nên anh Cái Khoa không thể về quê ăn Tết.
Một năm đầy khó khăn nên anh Cái Khoa không thể về quê ăn Tết.

Thị xã Bến Cát là địa phương có nhiều lao động bị gặp khó khăn do thiếu việc làm. Vì vậy, chương trình diễn ra tại đây hướng đến hỗ trợ vật chất cho người lao động khó khăn. Bên cạnh đó, tạo không gian để người lao động xa quê trải nghiệm không khí Tết cổ truyền với những trò chơi dân gian và văn hóa ẩm thực ngày Tết.

Không bị thất nghiệp, nhưng công việc của anh Nguyễn Ngọc Trung (32 tuổi, quê Đồng Tháp, làm việc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát) lại bấp bênh. Anh Ngọc Trung cho biết, có tháng thì làm đủ công, tháng giảm giờ làm thì thiếu công. Thu nhập giảm hẳn, chỉ còn 5-6 triệu đồng/tháng.

"Với mức thu nhập trên thì gia đình chỉ đủ tằn tiện chi tiêu trả tiền trọ, điện nước, lo tiền ăn, xăng xe đi lại. Ngoài ra còn phải lo cho 3 con nhỏ và mẹ già. Cả gia đình 6 người đi ở trọ, làm tháng nào phải chi tiêu tháng nấy. Dù con còn nhỏ, nhưng vợ cũng phải ráng đi làm để có thêm chi phí trang trải". anh Ngọc Trung chia sẻ.

Tương tự chị Trần Thị Điệp (35 tuổi, quê Cà Mau, làm công nhân tại thị xã Bến Cát) cho biết, cả gia đình cũng đang sinh sống bằng một phần lương của chị từ 5-7 triệu đồng/tháng. "Chồng thì thất nghiệp kéo dài, hiện gia đình chỉ còn mình đi làm. Tuy nhiên, công việc của mình cũng bấp bênh, bị giảm giờ làm, giảm thu nhập. Thu nhập hằng tháng của cả nhà chỉ trông chờ vào phần lương 5-7 triệu đồng. Thực sự cuộc sống lúc này rất khó khăn"- chị Điệp bày tỏ.

 
Đại diện SABECO,  ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông, trao quà Tết cho CNLĐ khó khăn.

“Tôi có thêm tiền mua bộ đồ Tết cho con”

Do chồng thất nghiệp, lương của bản thân giảm, thu nhập của chị Trần Thị Điệp chỉ đủ lo trả tiền trọ và tiền ăn cho gia đình. Tết đến cận kề nhưng chị Điệp vẫn chưa mua sắm gì được. "Thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Tết đến rồi, nhưng cũng không có tiền để sắm sửa bánh kẹo hay đồ đạc gì cho các con. Vì vậy khi nghe tin được nhận quà của SABECO và tổ chức Công đoàn tôi vui lắm. Hôm nay đến chương trình, nhận được túi quà lớn. Bên trong có đủ kẹo bánh tôi không phải lo mua nữa. Ngoài ra, còn có lì xì 300.000 đồng, với số tiền này, tôi có thể mua được bộ đồ Tết cho con gái rồi".

Chị Trần Thị Điệp và con xúc động khi nhận được quà Tết,
Chị Trần Thị Điệp và con xúc động khi nhận được quà Tết.

Nhận quà Tết từ đại diện SABECO là ông Nguyễn Văn Lộc (Giám đốc Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông) trao, nét mặt anh Nguyễn Ngọc Trung tỏ rõ sự vui mừng và phấn khởi. "Mình có 3 con nhỏ nên mỗi năm Tết cũng lo sắm đồ cho các cháu. Năm nay, công việc và thu nhập khó khăn, chỉ lo đủ ăn đã khó. Tết đến rồi nhưng chưa có kẹo bánh, cũng chưa mua được quần áo cho các cháu. Hôm nay nhận được phần quà này, xem như có Tết cho các con. Tiền lì xì này thì sẽ về đưa cho vợ thêm vào mua cho mỗi cháu một bộ đồ mới đi chơi Tết" - anh Trung phấn khởi cho biết.

Ánh mắt anh Cái Khoa lộ rõ sự phấn khởi khi nhận quà Tết.
Ánh mắt anh Cái Khoa lộ rõ sự phấn khởi khi nhận quà Tết.

Cùng chung niềm vui khi nhận quà, anh Cái Khoa bày tỏ: "Tôi xin cảm ơn SABECO, tổ chức Công đoàn đã giúp chúng tôi có thêm phần quà Tết ấm áp. Sự chia sẻ này, giúp chúng tôi bớt đi một phần khó khăn, tiếp tục ở lại Bình Dương. Cùng mong năm 2023, tình hình kinh tế phát triển hơn nữa, tôi tìm được việc làm và cuộc sống ổn định hơn".

 
 
 
 
 
 
 
 
CNLĐ Bình Dương phấn khởi khi nhận quà Tết từ SABECO. Ảnh: Đình Trọng

SABECO chia sẻ mong công nhân bớt đi phần khó khăn

SABECO dành 8.000 phần quà để tặng cho 8.000 công nhân lao động ở các nhà máy, khu công nghiệp trên cả nước gặp khó khăn nhưng có thành tích lao động sản xuất, giỏi. Riêng đối với Bình Dương cũng là tỉnh chịu ảnh nặng nề bởi dịch COVID-19 và rất nhiều lao động bị tác động xấu, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Vì vậy SABECO, dành 700 phần quà để tặng công nhân lao động Bình Dương. Mong rằng qua sự hỗ trợ này, tiếp thêm động lực cho những công nhân lao động giỏi gặp khó khăn, giúp công nhân lao động có thêm nhu yếu phẩm để sinh hoạt và có thêm chút tiền để sắm sửa đồ Tết" - ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông, chia sẻ khi trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Lấp lánh ánh mắt công nhân Bình Dương ở đêm hội “Cùng nhau làm nên Tết”

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Nhằm chia sẻ với người lao động gặp khó khăn ở tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) hỗ trợ 700 phần quà Tết là tiền và nhu yếu phẩm. Những phần quà trao ngày giáp Tết khiến công nhân phấn khởi, xúc động.

“Cùng nhau làm nên Tết” hoàn tất hành trình trao 8000 phần quà tới người lao động

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 700 công nhân lao động (CNLĐ) xuất sắc nhưng gặp khó khăn đã nhận được quà Tết là tiền và nhu yếu phẩm của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) hỗ trợ.

5.000 vé tàu khứ hồi đưa công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã ra tận ga tàu tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. Vé tàu miễn phí cùng với những phần quà, lì xì may mắn và lời dặn dò ân cần khiến nhiều công nhân xúc động.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Lấp lánh ánh mắt công nhân Bình Dương ở đêm hội “Cùng nhau làm nên Tết”

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Nhằm chia sẻ với người lao động gặp khó khăn ở tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) hỗ trợ 700 phần quà Tết là tiền và nhu yếu phẩm. Những phần quà trao ngày giáp Tết khiến công nhân phấn khởi, xúc động.

“Cùng nhau làm nên Tết” hoàn tất hành trình trao 8000 phần quà tới người lao động

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 700 công nhân lao động (CNLĐ) xuất sắc nhưng gặp khó khăn đã nhận được quà Tết là tiền và nhu yếu phẩm của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) hỗ trợ.

5.000 vé tàu khứ hồi đưa công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã ra tận ga tàu tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. Vé tàu miễn phí cùng với những phần quà, lì xì may mắn và lời dặn dò ân cần khiến nhiều công nhân xúc động.