Nới lỏng điều kiện, vẫn chưa doanh nghiệp nào vay gói ưu đãi 16.000 tỉ

Vương Trần - Hà Liên |

Điều kiện gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động do dịch COVID-19 đã được nới lỏng nhiều hơn.

Chiều 30.10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10.2020.

Tại buổi họp báo, PV Lao Động đặt câu hỏi, vừa qua, Chính phủ đã nới lỏng điều kiện cho vay gói 16.000 tỉ đồng để hỗ trợ trả lương cho người lao động. Theo đó, những điều kiện vay được nới lỏng hơn so với quy định cũ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn. Vậy hiện nay đã bao nhiêu doanh nghiệp tiếp cận được gói chính sách này?

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, tháng 4.2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42 và Quyết định 15 để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Qua quá trình triển khai thực hiện, chúng ta triển khai quyết liệt ở các địa phương. Cơ bản những đối tượng, người nghèo, người có công chúng ta đã hỗ trợ 100%. Tuy vậy, đối với doanh nghiệp và người lao động triển khai còn có những hạn chế. Quy định ban đầu rất chặt chẽ và quá trình triển khai chưa đạt yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh trả lời tại họp báo. Ảnh Khương Trung
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh trả lời tại họp báo. Ảnh Khương Trung

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị quyết 154 và Quyết định 32 ngày 19.10.2020 trong đó có tháo gỡ những điều kiện trong Nghị quyết 42 và Quyết định 15.

Trước hết là bổ sung một số đối tượng là người lao động, giáo viên trong các cơ sở giáo dục là giáo viên từ mầm non cho tới phổ thông. Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động. Đó là giảm điều kiện về doanh thu, điều kiện về tạm dừng đóng BHXH giảm xuống còn 20%.

Ngày 19.10 có Nghị quyết quyết định, ngày 20.10 Ngân hàng Chính sách xã hội có văn bản hướng dẫn tới các địa phương để triển khai việc để cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động. Bộ LĐTBXH cũng đã có văn bản hướng dẫn việc tạm dừng đóng hưu trí, tử tuất cho DN theo Quyết định 154 đồng thời ban hành công văn gửi các địa phương đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 154 và Quyết định 32.

"Công tác thông tin, tuyên truyền được phổ biến tới người dân. Điều kiện cho vay bây giờ đã dễ hơn, tuy nhiên thời gian mới có 1 tuần nên theo thống kê chưa có doanh nghiệp nào thực hiện thủ tục vay. Thời gian tới, việc này sẽ tiếp tục được triển khai" - Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói.

Vương Trần - Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch toàn cầu lập kỉ lục mới: Nửa triệu ca COVID-19 chỉ trong một ngày

Phương Linh |

Các ca mắc COVID-19 toàn cầu lần đầu tiên tăng hơn 500.000 ca trong ngày 29.10, chủ yếu đến từ Bắc bán cầu.

4 ca mắc mới COVID-19 được cách ly tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Lệ Hà |

Chiều 29.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 4 ca mắc mới COVID-19, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vì sao rất ít doanh nghiệp vay vốn trong gói 16.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Số lượng các doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động bị ngừng việc tiếp cận gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng là rất hạn chế.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại dịch toàn cầu lập kỉ lục mới: Nửa triệu ca COVID-19 chỉ trong một ngày

Phương Linh |

Các ca mắc COVID-19 toàn cầu lần đầu tiên tăng hơn 500.000 ca trong ngày 29.10, chủ yếu đến từ Bắc bán cầu.

4 ca mắc mới COVID-19 được cách ly tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Lệ Hà |

Chiều 29.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 4 ca mắc mới COVID-19, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vì sao rất ít doanh nghiệp vay vốn trong gói 16.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Số lượng các doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động bị ngừng việc tiếp cận gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng là rất hạn chế.