Nỗi lo thiếu điện của hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình

Trọng Văn |

Sau 13 năm được đóng điện lưới, hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình vẫn phải tự kéo điện về sử dụng, sống trong cảnh điện yếu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

PV Báo Lao Động nhận được phản ánh, trong nhiều năm qua, các hộ dân tại xóm Mường Dao, xã Độc Lập, TP.Hòa Bình vẫn phải sống trong cảnh điện yếu, vào giờ cao điểm chỉ đủ dùng điện sáng, đường dây điện phải tự kéo về nhà để sử dụng và nguy cơ mất an toàn rất cao.

Ngày 10.9, sau quãng đường khoảng 7km đi từ Quốc lộ 6, PV có mặt ở xóm Mường Dao, tại đây theo ghi nhận, đường dây điện dài hàng ki-lô-mét được bắc tạm bợ bằng cột tre, cột gỗ qua các con suối, cánh đồng. Có những điểm khoảng cách từ đường điện đến mặt nước chỉ hơn 1m.

Tiếp tục đi đến cột điện cuối cùng trong xóm, theo quan sát của PV, dây điện kéo về các hộ gia đình được nối chằng chịt, nhiều dây đã bị mất màu, mài mòn do mưa nắng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Đường dây điện được bắc qua suối tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn. Ảnh: Trọng Văn.
Đường dây điện được bắc qua suối tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn. Ảnh: Trọng Văn.

Ông Bùi Văn Khải (50 tuổi, người dân xóm Mường Dao) cho biết: “Gia đình tôi là 1 trong những hộ phải tự mua dây kéo điện về nhà. Tuy nhiên, cũng còn may khi cột điện cuối cùng của xóm cách nhà chỉ khoảng 300m, có nhiều nhà khoảng cách ấy đến hơn 1km nên chi phí bỏ ra rất lớn. Trước đây, tôi đã nhiều lần viết đơn lên xã xin hỗ trợ nhưng đến hiện tại chưa nhận được phản hồi".

Quan sát thấy, khu vực này có 17 gia đình tự kéo điện, để giúp người dân giảm chi phí và sử dụng điện an toàn hơn cần bổ sung khoảng 10 cột điện.

Cùng hoàn cảnh đó, bà Đinh Thị Bôi (53 tuối) chia sẻ: "Khoảng 2 tháng trước, gia đình tôi đã thay thế đường dây điện mới, vì sắp tới là mùa mưa bão không may dây điện cũ đứt rơi xuống suối, xuống ruộng thì nguy hiểm lắm. Khoảng cách từ cột điện đến nhà tôi là 800 mét, tiền mua dây hết khoảng hơn 7 triệu đồng, gia đình xa nhất tốn hơn chục triệu".

Điện của khu này rất yếu, nếu muốn nấu chín cơm các gia đình phải nấu từ 9h sáng và 4h chiều. Tiền điện hàng tháng cũng cao hơn những nơi có điện khỏe với cùng mức sử dụng.

Người dân phải dùng những giải pháp tạm bợ để có nguồn điện tháp sáng cho gia đình. Ảnh: Trọng Văn.
Người dân phải dùng những giải pháp tạm bợ để có nguồn điện tháp sáng cho gia đình. Ảnh: Trọng Văn.

Theo ông Đinh Văn Chiến – Trưởng xóm Mường Dao, xã Độc Lập cho biết: “Xóm đã có điện từ năm 2009, tuy nhiên đến hiện tại còn 35 hộ dân phải tự kéo điện về để sử dụng. Tháng 5.2021, tôi đã đại diện xóm đã đề nghị với UBND xã Độc Lập hỗ trợ xây dựng cột điện cho người dân, sau đó vài ngày đã có người đến đo đạc khoảng cách nhưng hiện tại vẫn chưa thấy sự hỗ trợ nào".

Độc Lập là xã vùng cao của TP.Hòa Bình, kinh tế của người dân còn khó khăn, nên sự hỗ trợ về đời sống dân sinh của các cấp chính quyền là điều rất cần thiết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Quế - Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho biết: "Qua khảo sát và đánh giá, địa phương đã đề xuất với UBND TP.Hòa Bình đưa giải pháp giúp đỡ, đầu tư đường dây, đảm bảo an toàn tới các hộ dân gặp khó khăn trong việc sử dụng điện".

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

200 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Trọng Văn |

Chiều 9.9, Sở Y tế Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân cử đoàn công tác hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt giữ 5 đối tượng dùng kích điện đánh cá trên hồ Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan chức năng Hòa Bình vừa truy bắt thành công 5 đối tượng sử dụng phương tiện hiện đại hủy hoại thủy sản trên hồ Hòa Bình.

Hòa Bình dừng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 huyện giáp với Hà Nội

Minh Nguyễn |

Ngày 8.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từng vùng trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

200 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Trọng Văn |

Chiều 9.9, Sở Y tế Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân cử đoàn công tác hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt giữ 5 đối tượng dùng kích điện đánh cá trên hồ Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan chức năng Hòa Bình vừa truy bắt thành công 5 đối tượng sử dụng phương tiện hiện đại hủy hoại thủy sản trên hồ Hòa Bình.

Hòa Bình dừng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 huyện giáp với Hà Nội

Minh Nguyễn |

Ngày 8.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từng vùng trên địa bàn huyện Lương Sơn.