Nỗi lo của người dân dọc tuyến QL29 tỉnh Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên -  Quốc lộ 29 đoạn huyện Tây Hòa là tuyến huyết mạch nối Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên nhưng liên tục bị người dân phản ảnh về tình hình mất trật tự an toàn giao thông. Thực trạng các xe tải ben chở đất đá chạy tung hoành trên tuyến, hiện đe dọa đến an nguy cho cả người đi đường lẫn nhà dân 2 bên QL.

Xe ben chở đá chiếm hết 1 làn đường trên tuyến QL29.
Xe ben chở đất đá chiếm hết 1 làn đường trên tuyến QL29.

Hiện đang diễn ra thực trạng nhiều đoàn xe tải ben chở đất đá nối đuôi nhau chạy trên QL29, đoạn qua TT Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông N.V.L, người dân địa phương lắc đầu: “Đường thì hẹp, phương tiện tham gia giao thông luôn đông. Giờ cao điểm thì học sinh đi học mà xe tải ben chạy như thế này thì nguy hiểm quá”.

Mỗi ngày, trên tuyến đường này, hàng trăm chuyến xe chạy tấp nập, ngày mưa thì bùn bẩn, ngày nắng thì bụi bay mù mịt. Ngoài ra, nhiều xe chạy với tốc độ cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại nơi đây.

Hàng loạt xe ben chở đá nối đuôi nhau trên tuyến QL29.
Hàng loạt xe ben chở đất đá nối đuôi nhau trên tuyến QL29.

Theo tìm hiểu phóng viên Báo Lao Động, để có đất xây dựng những công trình trọng điểm của tỉnh Phú Yên, những chiếc xe tải ben lấy vật liệu xây dựng tại những mỏ đất cát trên địa bàn huyện Tây Hòa rồi xuôi về QL29 qua cầu Dinh Ông, ra QL25 về TP.Tuy Hòa và chạy ngược lại với hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau cả ngày.

Nhiều xe ben tập kết chở đất đá tại Công ty cổ phần Thành Trung.
Nhiều xe ben tập kết chở đất đá tại Công ty cổ phần Thành Trung.

Là đơn vị có mỏ đá trên địa bàn huyện Tây Hòa, tổng Công ty cổ phần Thành Trung thừa nhận hằng ngày có hàng chục chiếc xe chở đá ra vào mỏ. Ông Hoàng Văn Quốc, Phó tổng Giám đốc Công ty Thành Trung cho biết: “Hiện công ty đã khắc phục những hạn chế của người dân phản ảnh. Tuy nhiên, trên tuyến đường này, có nhiều xe của nhiều doanh nghiệp khác cũng lấy đất đá của công ty rồi chở đi nơi khác”.

“Về phía công ty đã cho gắn các thiết bị theo dõi tốc độ di chuyển của xe. Ngoài ra, có bộ phận theo dõi và xử phạt các tài xế không chấp hành tốt. Các tuyến đường người dân phản ảnh bụi thì phía công ty đã bố trí xe tưới nước khi trời nắng. Trong thời gian tới, công ty sẽ thành lập đội tăng cường kiểm tra các xe trên khắp tuyến đường”, ông Quốc cho biết.

Quản lý tuyến giao thông QL29, Thiếu tá Nguyễn Khánh Tiên, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tỉnh Phú Yên cho biết: Trên tuyến đường này, mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt xe qua lại. Hằng ngày lực lượng thường xuyên xử lý chuyên đề tốc độ và vi phạm làn đường.

Từ đầu năm 2022 cho đến nay, lực lượng đã xử lý 13 lỗi vượt quá tốc độ cho phép và 64 lỗi chở quá tải của các xe tải ben lưu thông trên tuyến, trên 700 trường hợp xe tải ben vượt quá tốc độ cho phép. Ngoài ra xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 2 người. Số vụ tai nạn có giảm so với các năm trước. Để đảm bảo tính khách quan, đơn vị cũng sử dụng cân xách tay để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tải trọng trên QL 29.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Kinh hoàng xe chở đất đá có dấu hiệu quá tải phóng “bạt mạng” trên quốc lộ

Quách Du - Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Sau dịp Tết Nguyên đán 2022, tình trạng xe tải chở đất đá có dấu hiệu quả khổ, quá tải lại trở nên vô cùng nhức nhối. Để ghi nhận tình trạng trên, trong nhiều ngày phóng viên Báo Lao Động đã có mặt trên khắp các tuyến quốc lộ của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, không khó để bắt gặp những đoàn xe cỡ lớn, chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải phóng như bay trên đường. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người dân vô cùng sợ hãi.

Yêu cầu xử lý xe quá tải lộng hành ở Lương Sơn sau phản ánh của Lao Động

KHÁNH LINH |

Hòa Bình – Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị xử lý xe quá tải tại huyện Lương Sơn sau phản ánh của Báo Lao Động.

Xe ben chở nhựa nóng mất lái đổ đè xe tải khiến 1 người tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, xe ben chở nhựa đường nóng trên đường Mỹ Phước Tân Vạn bất ngờ mất lái lao sang chiều ngược lại lật đổ đè trúng cabin xe tải khiến 1 người chết.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kinh hoàng xe chở đất đá có dấu hiệu quá tải phóng “bạt mạng” trên quốc lộ

Quách Du - Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Sau dịp Tết Nguyên đán 2022, tình trạng xe tải chở đất đá có dấu hiệu quả khổ, quá tải lại trở nên vô cùng nhức nhối. Để ghi nhận tình trạng trên, trong nhiều ngày phóng viên Báo Lao Động đã có mặt trên khắp các tuyến quốc lộ của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, không khó để bắt gặp những đoàn xe cỡ lớn, chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải phóng như bay trên đường. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người dân vô cùng sợ hãi.

Yêu cầu xử lý xe quá tải lộng hành ở Lương Sơn sau phản ánh của Lao Động

KHÁNH LINH |

Hòa Bình – Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị xử lý xe quá tải tại huyện Lương Sơn sau phản ánh của Báo Lao Động.

Xe ben chở nhựa nóng mất lái đổ đè xe tải khiến 1 người tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, xe ben chở nhựa đường nóng trên đường Mỹ Phước Tân Vạn bất ngờ mất lái lao sang chiều ngược lại lật đổ đè trúng cabin xe tải khiến 1 người chết.