Nỗi lo bệnh dại mùa nắng nóng ở Đắk Lắk

Trung Dũng |

Đắk Lắk - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Cư M’gar tình trạng người dân bị chó, mèo mắc bệnh dại tấn công, cắn người diễn ra phổ biến, có chiều hướng gia tăng, gây hoang mang trong cộng đồng.

Nhiều người bị chó dại cắn

Chị H’Oai Niê, ở xã Ea Drơng vừa bị chó nhà nuôi cắn vào tay. Sau khi bị chó cắn, chị H'Oai để ý thấy 4 ngày sau thì chó có biểu hiện bỏ ăn, nôn, mửa, rất hung dữ.

Ngoài ra, chú chó của chị H'Oai còn có biểu hiện lạ thường như rượt đuổi gà, cắn người. "Kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy chó của gia đình bị mắc bệnh dại”, chị H'Oai cho biết.

Tương tự, gia đình chị Dương Thị Tuyết Trâm, ở xã Quảng tiến vừa xin được một con chó về nuôi. Trong lúc chơi đùa, con gái chị Trâm đã bị chó cắn vào chân gây xây xước da, chảy máu.

Ngay khi bị chó cắn, gia đình đã rửa kỹ vết thương bằng xà phòng, nước sạch cho cháu. Ngoài ra, chị Trâm còn đưa con đi chích ngừa kháng dại và báo cho chính quyền địa phương biết về sự việc. "Kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn cho thấy con chó của gia đình chị Trâm dương tính với vi rút bệnh dại" - chị Trâm khẳng định.

Theo thống kê của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cư M’gar, toàn huyện hiện có khoảng 20.000 – 22.000 con chó, mèo được nuôi trong các gia đình.

Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác tiêm vaccine phòng bệnh dại nhưng tỷ lệ đàn chó, mèo được tiêm phòng bệnh dại vẫn đạt tỷ lệ khá thấp, đạt khoảng 20-22%. Nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, với tỷ lệ tiêm phòng này thì chưa đạt ngưỡng khống chế. Khi tỷ lệ tiêm phòng thấp, tình trạng thả rông còn phổ biến nên dẫn đến nguy cơ súc vật tấn công và gây hại cho con người.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện Cư M'gar phát hiện 5 ổ bệnh dại trên đàn chó ở 4 xã. Hiện có 10 trường hợp bị chó dại cắn, cao gấp đôi so với cả năm 2021. Trong đó, có 9 trường hợp phải đến các sơ sở y tế để khám, điều trị bệnh dại.

Trong đó, có một số trường hợp bị chó dại chạy rông cắn phải, không xác định được nguồn gốc. Điều này cho thấy, virus dại đã và đang tồn tại và lưu hành trên động vật, nguy cơ rất lớn đối với cộng đồng.

Nạn nhân bị chó dại cắn đa phần là trẻ em và người già ở khu vực nông thôn. Rất may, tất cả các trường hợp bị chó dại cắn chưa có ai tử vong.

Không chủ quan với bệnh dại 

Chó, mèo được xem là thú cưng được nhiều gia đình. Tuy nhiên, một khi đã mắc bệnh dại thì kể cả chủ nhà cũng có thể trở thành nạn nhân của chúng.

Ông Nguyễn Quang Đức – Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cư M’gar cho biết, nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại còn hạn chế là do người nuôi chó, mèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa chưa nhận thức được đầy đủ và sự cần thiết.

"Nhiều gia đình chưa tự giác đăng ký, khai báo với chính quyền địa phương hoặc do nuôi quá nhiều nên không có kinh phí để tiêm cho cả đàn. Ngoài ra, tình trạng nuôi chó, mèo thả rông còn khá phổ biến, khi gia đình muốn tiêm thì không bắt được”, ông Đức phân tích.

Theo ông Đức, những năm gần đây, hầu như năm nào cũng có trường hợp bị chó dại cắn. Hàng năm, đơn vị kết hợp giám sát liên ngành. Qua giám sát bệnh dại, lấy mẫu 1 số đầu chó ở các cơ sở qua bán thịt gửi đi xét nghiêm thì có một số mẫu dương tính. Như vậy, virus bệnh dại có lưu hành ở trong cộng đồng.

Theo cơ quan chuyên môn, hiện nay, bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người nhiễm virus bệnh dại khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng thì gần như 100% là tử vong.

Do đó, cách đề phòng bệnh dại tốt nhất vẫn là tuân thủ việc tiêm phòng vaccine dại cho súc vật, nuôi nhốt cẩn thận, không nên thả rông. Mọi sự chủ quan có thể trả giá bằng tính mạng con người.

Trung Dũng
TIN LIÊN QUAN

Một em nhỏ ở Gia Lai tử vong do bệnh dại

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 6.6, đại diện Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận ca tử vong do bệnh dại. Đây là ca tử vong ghi nhận trong vòng 3 năm trở lại đây tại huyện Chư Sê.

Quảng Nam: 3 trẻ bị chó dại cắn, 1 em bị tử vong

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong lúc chơi đùa ở ngoài sân nhà, 3 trẻ nhỏ ở Quảng Nam bị chó dại lao đến cắn, khiến 1 em tử vong, 2 em đang theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Bị chó thả rông cắn, trẻ 5 tuổi tử vong vì bệnh dại

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Một cháu bé ở thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị chó cắn ở cổ tay, nhưng gia đình không đưa đi điều trị mà tự sơ cứu bằng cách đắp bột ngọt và ớt bột vào vết thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một em nhỏ ở Gia Lai tử vong do bệnh dại

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 6.6, đại diện Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận ca tử vong do bệnh dại. Đây là ca tử vong ghi nhận trong vòng 3 năm trở lại đây tại huyện Chư Sê.

Quảng Nam: 3 trẻ bị chó dại cắn, 1 em bị tử vong

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong lúc chơi đùa ở ngoài sân nhà, 3 trẻ nhỏ ở Quảng Nam bị chó dại lao đến cắn, khiến 1 em tử vong, 2 em đang theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Bị chó thả rông cắn, trẻ 5 tuổi tử vong vì bệnh dại

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Một cháu bé ở thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị chó cắn ở cổ tay, nhưng gia đình không đưa đi điều trị mà tự sơ cứu bằng cách đắp bột ngọt và ớt bột vào vết thương.