Nối lại giao thông sau bão, lương thực, thực phẩm được đưa ra đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Sau gần 10 ngày bị gián đoạn giao thông giữa đảo Lý Sơn với đất liền do thời tiết xấu, sáng nay, 16.11 nhiều chuyến tàu ở đầu bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã nhổ neo chở hàng chục tấn hàng hóa ra cho người dân huyện đảo Lý Sơn, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Sáng nay vùng biển Lý Sơn đã tạnh mưa, biển lặng các chuyến tàu hàng, tàu khách được phép hoạt động chở hàng hóa các loại ra đảo Lý Sơn. Trong vòng 1 tháng qua, do ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh nên tuyến giao thông Sa Kỳ - Lý Sơn chỉ hoạt động được 7 ngày, việc lưu thông hàng hóa giữa đảo với đất liền gặp nhiều khó khăn. Tranh thủ ngày biển lặng người dân đưa hàng hóa về đảo để bổ sung nguồn thực phẩm đang bị thiếu hụt vì biển động liên tục kéo dài.

“Hôm nay có tàu nên gửi hàng nhiều, gấp 2 gấp 3 lần hồi kia, chứ giờ trời động không có hàng. Phải tranh thủ biển lặng là gửi hàng về nhiều phục vụ bà con. Tôi chủ yếu buôn bán rau xanh, chứ rau xanh trên đảo không đủ cung cấp cho bà con”, Bà Đỗ Thị Ngọc Mai, huyện Lý Sơn, nói.

Trong ngày hôm nay, có 2 chuyến tàu khách cập đảo Lý Sơn, ngoài giải quyết nhu cầu đi lại của hơn 200 hành khách bị kẹt dài ngày trong đất liền thì khoảng 10 tấn hàng hóa chủ yếu là lương thực, thực phẩm là lợn, gia cầm, rau xanh, các mặt hàng tươi sống cũng được vận chuyển ra đảo. Đây là những mặt hàng đã khan hiếm trên đảo trong nhiều ngày qua.

Anh Nguyễn Văn Giàu, huyện Lý Sơn, chia sẻ: “Mùa này thời tiết bất thường, hàng hóa vô chừng, ảnh hưởng không khí lạnh và con bão số 13 nên cả tuần nay biển động không có hàng, sáng nay có tàu chở hàng về đảo nên bà con ai cũng tranh thủ ra cảng nhận hàng từ đất liền gửi về để phục vụ cho bà con trong mấy ngày động”.

Ông Mai Văn Tồn, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng Lý Sơn, cho biết mùa biển động tuyến giao thông Sa Kỳ - Lý Sơn thường xuyên tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc giao thương giữa đảo với đất liền. Khi biển lặng tàu hàng, tàu khách liên tục hoạt động để chở hàng hóa bị ứ đọng trong nhiều ngày qua tại cảng Sa kỳ ra đảo Lý Sơn. Dự báo hơn 1 tuần tới thời tiết ổn định nên tuyến giao thông này sẽ phục vụ nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa cho người dân huyện đảo.

Trong sáng nay, một chuyến tàu vận tải cũng chở lương thực, thực phẩm cho người dân đảo Bé (An Bình, Lý Sơn) sau 1 tháng bị cô lập. Dự kiến trong ngày mai -17.11, sẽ có 5 chuyến tàu khách, tàu vận tải tiếp tục vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa từ đất liền ra đảo, nhằm giải quyết nhu cầu về lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân Lý Sơn trong mùa biển động.

NHÂN NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".