Nỗi khổ của các tài xế sau vụ xe bồn nổ gây “đứt” cao tốc Hà Nội - Lào Cai

VÂN TRƯỜNG |

Tài xế phải mất gần gấp ba thời gian di chuyển khi phải đi vào tuyến đường tránh sau khi vụ xe bồn nổ gây “đứt” cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Ngày 5.9, trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc địa bàn xã Quy Mông (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), xe bồn chở xăng đã va chạm với xe con chạy ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến cầu Ngòi Thủ bị hư hỏng nặng, không thể lưu thông.

Để khắc phục sự cố, cơ quan chức năng tiến hành làm lại cầu, đồng thời cấm đường, phân luồng cho các phương tiện sang các tuyến đường khác như quốc lộ 70, tỉnh lộ 163, 165, 166.

 
Nhiều tài xế di chuyển theo hướng tỉnh lộ 166 khiến tuyến đường này đôi lúc ùn tắc. 

Ngày 20.9, ghi nhận của PV Báo Lao Động trên tuyến quốc lộ 70 từ TP Yên Bái đi Lào Cai, mật độ xe đầu kéo, xe container di chuyển dày đặc. Anh Phạm Thanh Thắng (quê Bình Định), lái xe container cho biết, anh chở hoa quả từ Cần Thơ lên cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) để xuất khẩu, bình thường đi trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai chỉ mất khoảng 5 giờ đồng hồ nhưng nay phải chuyển sang đi quốc lộ 70 lên Lào Cai, đường vòng đèo núi lại hay ách tắc nên cũng lộ trình đó, anh mất 14 giờ.

Ngoài tuyến quốc lộ 70, lực lượng chức năng còn phân luồng cho các xe tải nhỏ, xe khách dưới 54 chỗ và xe con lưu thông theo 3 tỉnh lộ 163, 165, 166 từ TP Yên Bái đi huyện Văn Yên để lên nút giao IC14 cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Lái xe Cao Văn Thành chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai cho biết, từ nút giao IC12 đi theo tỉnh lộ 163 lên nút giao IC14 khoảng 46km, quãng đường dài hơn đi bằng cao tốc Hà Nội - Lào Cai 11km. “Tuy nhiên, chúng tôi phải mất gấp đôi thời gian để di chuyển do tốc độ lưu thông cho phép thấp hơn đường hẹp và hay ách tắc”, lái xe Thành nói.

Nguy hiểm hơn, ngày 18.9 vừa qua, tại km39 quốc lộ 70 thuộc địa phận xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (đường nối Yên Bái đi Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai chiếc xe tải 6 trục và 4 trục. Nguyên nhân ban đầu được xác định do đoạn đường cua và mưa khiến cho 2 chiếc xe tải bị lật ngang, quốc lộ 70 bị tắc cứng nhiều kilomet.

 
Ngăn đường để phân luồng lái xe đi theo hướng quốc lộ 70 và các tỉnh lộ khác. 

Ông Trần Hưng Hà – Cục trưởng Cục quản lý đường bộ số I cho biết, từ khi đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai nâng cấp, sửa chữa thì các xe tải lớn từ 3 trục trở lên phải di chuyển theo hướng quốc lộ 70 để lên Lào Cai. Tuy vậy, trên tuyến đường này đã xuất hiện nhiều trường hợp xe vào cua bị sa xuống hố, hoặc chạy vào rãnh dọc… nên gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Cục trưởng Cục quản lý đường bộ số I khuyến cáo các lái xe: “Hiện quốc lộ 70 đang bị quá tải, nhiều khúc cua gấp nên phương tiện khổ dài rất khó di chuyển, tài xế nên di chuyển theo các trục đường khác như quốc lộ 32 để giảm thiểu ùn tắc”.

VÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.