Nội đô Hà Nội ùn ứ rác thải khi người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

PV |

Người dân xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) làm lán chặn không cho các xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn, kéo theo nguy cơ hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt tại các quận trong nội đô Hà Nội bị ùn ứ.

 
Mỗi ngày tại các quận của nội đô Hà Nội, hàng nghìn tấn rác sinh hoạt được thải ra.
 
Các xe thu gom rác luôn trong tình trạng quá tải. Trao đổi với Lao Động, ông Triệu Tuấn Đức – Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn (URENCO8) cho biết, từ chiều ngày 1.7, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) chặn không cho các xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Đây là nguyên nhân dẫn đến rác ùn trong nội đô.
 
Công nhân thu gom rác phải bố trí bạt để che phủ, tránh mùi hôi thối bốc ra ảnh hưởng đến người đi đường.
 
Hàng dài các xe chất đầy rác được tập kết trong một con ngõ trên đường Dương Quảng Hàm chờ để được cẩu đi.
 
Rác được bao kín ủ bên đường bốc mùi hôi thối.
 
 
Nhiều công nhân thu gom rác cho biết, rác nhiều chất thành từng đống. Trung bình một ngày bên vệ sinh môi trường phải bố trí 3-4 lượt xe cẩu rác mang đi. "Từ 6-7 giờ sáng mà rác đã chất đầy cứng. Càng về chiều thì lượng rác càng nhiều khiến cho công việc thu gom rác vất vả hơn rất nhiều, nhất là nắng nóng như thế này, mùi hôi thối vô cùng khó chịu" - một công nhân thu gom rác trên đường Bạch Đằng cho biết.
 
Rác nhiều bị ùn ứ ngay bên đường. Các công nhân vệ sinh phải cật lực để thu gom.

 

 
Phần lớn rác thải của các khu dân cư trong nội đô được bố trí tập kết tại những ngã ba, ngã tư vì không có đất trống.
PV
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nội đô chỉ cầm cự được vài ngày

AT |

Người dân thuộc 2 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn (Sóc Sơn) tiếp tục tập trung ngăn cản xe vào đổ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Rác thải chất thành núi, người dân Hà Nội ảnh hưởng vì hôi thối

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Vài ngày nay, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tồn đọng rác thải, bốc mùi hôi thối quanh khu vực phường Yên Hòa (Cầu Giấy) gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Hà Nội phản hồi về bài viết đổ trộm rác thải lấp sông Hồng

AT |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Đua nhau đổ trộm rác thải lấp sông Hồng", UBND phường Phúc Xá có thông tin phản hồi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nội đô chỉ cầm cự được vài ngày

AT |

Người dân thuộc 2 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn (Sóc Sơn) tiếp tục tập trung ngăn cản xe vào đổ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Rác thải chất thành núi, người dân Hà Nội ảnh hưởng vì hôi thối

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Vài ngày nay, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tồn đọng rác thải, bốc mùi hôi thối quanh khu vực phường Yên Hòa (Cầu Giấy) gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Hà Nội phản hồi về bài viết đổ trộm rác thải lấp sông Hồng

AT |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Đua nhau đổ trộm rác thải lấp sông Hồng", UBND phường Phúc Xá có thông tin phản hồi.