Nơi đàn dê bị tấn công ở Quảng Trị có nhiều dấu chân 2 cá thể báo hoa mai

HƯNG THƠ |

Căn cứ vào vết chân của thú rừng để lại, bước đầu Kiểm lâm Quảng Trị xác định, có thể 2 cá thể báo hoa mai đã tấn công đàn dê của một nông dân ở địa bàn xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Ngày 2.3, ông Khổng Trung – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã nhận được báo cáo ban đầu của kiểm lâm địa bàn, về việc đàn dê của ông Nguyễn Văn Ất (SN 1944, trú tại Tân Phước, xã Hải Lâm) bị tấn công.

Theo đó, vào sáng 1.3, khi đến thăm trang trại thì ông Ất phát hiện đàn dê 15 con của gia đình có 2 con bị chết, 1 con bị thương và 1 con bình thường, số còn lại biến mất. Ở hai con dê bị chết và con bị thương có nhiều vết cào cấu ở tai, xung quanh trang trại có rất nhiều dấu chân thú, nên ông Ất nghi hổ hoặc báo tấn công đàn dê. Đến đêm 1.3, có 5 con dê trở về chuồng, hiện vẫn còn 6 con không rõ tung tích.

Địa điểm đàn dê bị tấn công. Ảnh: ĐN.
Địa điểm đàn dê bị tấn công. Ảnh: ĐN.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - chuyên viên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, căn cứ vào dấu chân để lại ở trang trại của ông Ất, xác định có 2 cá thể báo hoa mai (con lớn nặng khoảng 50kg) có mặt tại trang trại khi đàn dê bị tấn công. “Tôi đối chiếu dấu chân thì xác định là báo hoa mai. Để chắc chắn, tôi đã gửi hình ảnh dấu chân cho TS. Nguyễn Mạnh Hà (Đại học Quốc gia Hà Nội) thì TS. Hà cũng đồng ý kiến” – ông Tuấn, nói.

Ông Tuấn cho hay, ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hướng Hóa và Đak Rông có có báo hoa mai sinh sống. Loài động vật này có thể di chuyển, kiếm ăn từ vùng này đến vùng khác với bán kính rộng. Cách vùng rừng trồng nơi xảy ra vụ việc đàn dê bị tấn công tầm 15km theo đường chim bay, có rừng tự nhiên ở sông Nhùng – có thể báo hoa mai sống ở đây. “Loài báo hoa mai lớn có trọng lượng lên đến 90kg. Hai cá thể xuất hiện có thể là 1 con cái và một con con” – ông Tuấn, cho biết thêm.

Được biết, khi sự việc xảy ra, UBND xã Hải Lâm cùng các cơ quan chức năng liên quan đã đến trang trại ông Ất để xác minh vụ việc; đồng thời, cơ quan chức năng thông báo cho người dân tránh đi vào khu vực này để đảm bảo an toàn. 

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.