Ngày thứ 2 Hà Nội giãn cách phòng dịch COVID-19:

Nơi chấp hành nghiêm, chỗ vẫn lơ là chủ quan

Phạm Đông - Tùng Giang |

Bắt đầu từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng ăn uống, các quán cà phê phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Theo ghi nhận của Lao Động trong ngày thứ hai thực hiện (20.8), một số nhà hàng, quán bia, quán cà phê trên địa bàn quận Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ (Hà Nội) đã thực hiện nghiêm túc giãn cách chỗ ngồi, song tại nhiều nơi, người dân vẫn còn tỏ ra thờ ơ, chủ quan với việc phòng chống dịch.

Vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 20.8, để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn trên phố Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m, lập vách ngăn, tấm chắn, đồng thời sang bị khẩu trang cho nhân viên, nước rửa tay khử khuẩn cho khách hàng theo chỉ thị từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

Tuy nhiên, không ít trường hợp cá biệt, bất chấp lệnh giãn cách, tụ tập đông người, không có các biện pháp phòng dịch cần thiết, đặc biệt là các quán cà phê, trà đá vỉa hè. Cụ thể, các quán cà phê trên phố Duy Tân hay ven hồ Quan Hệ (phố Chùa Láng, phường Láng Thượng) tình trạng nhiều người tụ tập không chú ý giữ khoảng cách 1m trở lên và không đeo khẩu trang phòng dịch vẫn xuất hiện dày đặc.

Tương tự trên phố Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa), chủ tiệm quán trà đá cũng tận dụng tối đa phần diện tích trong ngõ và vỉa hè để khách thản nhiên tụ tập. Trên phố Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Thượng), không khó để bắt gặp hình ảnh khách ngồi san sát, chụm đầu nói cười trong các hàng quán vỉa hè. Điều này thể hiện sự chủ quan trước dịch bệnh và bất chấp lệnh giãn cách của thành phố.

Trước đó, ngày 19.8, Phủ Tây Hồ phải đóng cửa vì quá đông người đến lễ.

Còn theo ghi nhận của phóng viên sáng 20.8 tại Phủ Tây Hồ, mặc dù đã là 2.7 (âm lịch) nhưng vẫn còn rất đông người dân đến hành lễ. Mặc dù đã đóng cửa di tích nhưng một số người dân vẫn sắp lễ mang đến sân đền, cửa Mẫu để hành lễ, cúng khấn bên ngoài. Tại khu vực cổng, lực lượng chức năng dựng barie, hạn chế người vào lễ nên không còn xảy ra tình trạng chen chúc, tụ tập đông người ở cổng phủ.

Tiếp đó, tại Chùa Trấn Quốc (Tây Hồ) và Chùa Hà (Cầu Giấy) đã vắng bóng người dân đến hành lễ. Khu vực phía bên ngoài sân chùa, Ban quản lý di tích đã lắp biển thông báo đề nghị quý khách thập phương đeo khẩu trang trong quá trình hành lễ, rửa tay bằng nước sát khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người xung quanh khi vào lễ.

Đã có những trường hợp bị xử lý 

Trao đổi với Lao Động chiều 20.8, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, từ chiều 18.8, các lực lượng chức năng trên địa bàn quận đã tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu các hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn ký cam kết thực hiện cho khách ngồi giãn cách, bố trí bàn đặt nước sát khuẩn tay... Trong đó, quận Cầu Giấy đã quán triệt các hàng quán kinh doanh bia hơi, giải khát, ăn uống trên địa bàn thực hiện giãn cách cho các thực khách ít nhất 1m/bàn, hoặc có tấm che giọt bắn giữa các bàn. Đồng thời quận cũng tuyên truyền nhắc nhở gần các hộ bán hàng tại các chợ dân sinh và người dân tới chợ chấp hành việc đeo khẩu trang; không tụ tập quá 30 người nơi công cộng.

Theo Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, việc kiểm tra giám sát việc thực hiện giãn cách tại các nhà hàng, quán ăn đã được quận giao cho các phường trên địa bàn thực hiện. Thời gian đầu các lực lượng chỉ tuyên truyền, nhắc nhở các hàng quán. Tuy nhiên đến chiều 20.8, các lực lượng chức năng đã bắt đầu xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm. Hiện tại quận vẫn đang chờ báo cáo tổng kết trong ngày từ các phường.

Tiếp đó, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, bám sát chỉ đạo của Thường trực Thành ủy chiều 18.8, của UBND thành phố, quận và 14 phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Quận Ba Đình đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp giãn cách, vệ sinh phòng dịch. Trong ngày 19.8, các đoàn đã kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị bếp ăn tập thể.

Cũng theo ông Chiến, việc phòng dịch tại các nhà hàng, quán ăn... đã được quận giao cho các phường chịu trách nhiệm kiểm tra xử lý, song song các đoàn kiểm tra của quận cũng xây dựng phương án tiến hành kiểm tra đột xuất hoặc theo phản ánh để nâng cao hiệu quả xử lý từ quận đến cơ sở.

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm về phòng chống dịch

Ông Nguyễn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, thực hiện các biện pháp giãn cách mới theo Công điện của UBND thành phố, UBND phường đã cử các tổ công tác xuống địa bàn để tuyên truyền chủ các quán ăn, giải khát chấp hành việc giãn cách và nhắc nhở nhân viên đeo khẩu trang, chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt khi khách vào ăn uống từ 0h ngày 19.8.

Theo ông Hải, tính đến ngày 19.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường Trung Hòa đã thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng chống dịch với tổng số tiền 117,2 triệu đồng/76 trường hợp, trong đó có 2 cơ sở karaoke với số tiền 47,5 triệu đồng. Bên cạnh 2 trường hợp karaoke vi phạm quy định về phòng chống dịch đã bị xử lý, hiện tại, UBND phường Trung Hòa đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý với 2 trường hợp gồm quán karaoke Nàng Tiên Cá số 41 Trung Hòa và quán karaoke Queen số 12 Trần Duy Hưng.

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Giãn cách phòng COVID-19: Hàng loạt quán ăn lắp "bảo hộ" cho thực khách

Minh Thành - Danh Nhân |

Mới đây, nhiều hàng quán trên địa bàn Hà Nội đã lắp đặt những tấm mica ngăn cách bên trong quán ăn, trang bị máy đo nhiệt độ, nước rửa tay khô cho khách hàng để đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Giãn cách phòng COVID-19: Hàng loạt quán ăn lắp "bảo hộ" cho thực khách

Minh Thành - Danh Nhân |

Mới đây, nhiều hàng quán trên địa bàn Hà Nội đã lắp đặt những tấm mica ngăn cách bên trong quán ăn, trang bị máy đo nhiệt độ, nước rửa tay khô cho khách hàng để đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.