“Nở rộ” nạn trộm xe máy mang qua Campuchia bán

HOÀNG HƯNG |

Thông tin từ Đồn biên phòng Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, hiện tượng trộm cắp xe gắn máy, rồi vượt biên giới bán qua Campuchia đang phổ biến ở tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, giải pháp ngăn chặn và xử lý tệ nạn này đang gặp rất nhiều khó khăn.

Đại uý Đinh Xuân Yêm – Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng Bù Đốp, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước – cho biết: Khu vực xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp đang được xem là “điểm nóng” về tệ nạn mang xe gắn máy trộm cắp sang Campuchia để bán.

Mới đây, vào ngày 27.3.2019, tại ngầm 6  (ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp), cơ quan chức năng đã bắt giữ Dương Tiến Thắng (sinh 1976, thường trú xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đang chạy 1 xe Honda Wave RSX vượt biên giới trái phép.

Khi bị bắt, đối tượng mang theo bình xịt hơi cay với mục đích chống trả lực lượng chức năng. Kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe Thắng chạy là trộm cắp, nhằm mang qua tiêu thụ ở Campuchia.

Hình ảnh các xe máy được mang bán sang Campuchia, nhưng bị bắt giữ, đang nằm trong kho một đồn biên phòng. Ảnh: B.P
Hình ảnh các xe máy được mang bán sang Campuchia, nhưng bị bắt giữ, đang nằm trong kho một đồn biên phòng. Ảnh: B.P

Năm 2018, các chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp từng truy bắt một vụ tương tự… Đối tượng đã vứt bỏ tang vật là xe máy và hô hoán các đối tượng cạnh đường dùng đá ném vào lực lượng chức năng để giải thoát.

Trong 2 năm trở lại đây, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng Bình Phước đã bắt giữ, xử lý 32 vụ, với 9 đối tượng, 36 xe máy, 3 biển số xe máy có nguồn gốc trộm cắp đưa qua Campuchia tiêu thụ. Thế nhưng, con số này chưa phản ánh hết diễn biến phức tạp của nạn vận chuyển xe máy trộm cắp sang bên kia biên giới…

Theo đại uý Đinh Xuân Yêm: Trước khi đưa xe đi tiêu thụ, các đối tượng sẽ đi dò đường. Khi thấy an toàn mới gọi điện thông báo cho các đối tượng vận chuyển xe di chuyển. Tiền công cho các đối tượng canh đường  là 300 ngàn đồng, đối tượng vận chuyển được 500-800 ngàn đồng, khi tiêu thụ trót lọt 1 xe máy.

Trao trả lại xe cho chính chủ. Ảnh: B.P

Trao trả lại xe cho chính chủ. Ảnh: B.P

Tình trạng vận chuyển xe máy trộm cắp qua khu vực biên giới Đồn Biên phòng Bù Đốp phụ trách có chiều hướng gia tăng. Bởi phía bên kia có chợ Kpay (huyện Sa Nua, tỉnh Kratie, Campuchia). Khu chợ này hoạt động rất nhộn nhịp. Các đối tượng đã thông qua một số người dân ở địa bàn để nắm bắt nhu cầu, sau đó vận chuyển xe máy gian qua đây bán với giá rẻ. Bên cạnh đó, còn có một số đối tượng hoạt động có tổ chức, vận chuyển xe không rõ nguồn gốc đến các điểm tập kết rồi thuê cửu vạn đưa sang Campuchia qua đường mòn, lối tắt.

Đại úy Đinh Xuân Yên cho biết thêm, thời gian vừa qua, đơn vị đã bắt và xử lý 2 vụ - 2 đối tượng có hành vi vận chuyển xe máy qua Campuchia tiêu thụ. Điều lạ là các đối tượng mang xe mới, có giấy tờ chính chủ... Qua xác minh, các đối tượng khai mua xe theo hình thức không xuất chứng từ, hóa đơn. Hoá ra, do thị trường Campuchia hiện rất chuộng loại xe máy Honda Wave Alpha, sản xuất tại VN. Mức giá bán bên kia biên giới tương ứng với giá bán đã đóng thuế của VN, song vẫn rất đắt hàng.

Một chiếc xe giá bình thường khoảng 15 triệu đồng, nếu khi mua yêu cầu không xuất hóa đơn sẽ còn hơn 13 triệu đồng. Nhưng, khi đưa sang bên kia biên giới sẽ bán với giá 15 triệu đồng. Như vậy, lãi ròng hơn 1,5 triệu đồng khi thực hiện trót lọt 1 xe. Đó là một phương thức, thủ đoạn mới của nạn vận chuyển xe máy qua Campuchia tiêu thụ.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

5 ổ dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại Đồng Nai chỉ trong 10 ngày

Kh.V |

Sau gần 10 ngày có ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên, đến nay, Đồng Nai đã bùng phát 5 ổ dịch. Đồng Nai là tỉnh đầu tiên của phía Nam bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Thua kiện, Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk xin khất nợ tiền bồi thường NLĐ

Hữu Long |

Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên bị khởi kiện ra tòa án. Tòa tuyên Nhà khách Tỉnh ủy ra quyết định trái quy định và phải bồi thường thiệt hại cho người lao động. Tuy nhiên, Nhà khách xin “khất nợ” số tiền trên vì làm ăn khó khăn.

Vụ cô giáo đánh học sinh vì làm bài chậm: Học sinh nhập viện điều trị

Phạm Đông |

Nam học sinh trong vụ việc bị cô giáo đánh vì làm bài chậm xảy ra tại trường Tiểu học Quán Toan (Q. Hồng Bàng, Hải Phòng) phải nhập viện điều trị do bị chấn thương phần mềm, viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ,... ở tai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

5 ổ dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại Đồng Nai chỉ trong 10 ngày

Kh.V |

Sau gần 10 ngày có ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên, đến nay, Đồng Nai đã bùng phát 5 ổ dịch. Đồng Nai là tỉnh đầu tiên của phía Nam bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Thua kiện, Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk xin khất nợ tiền bồi thường NLĐ

Hữu Long |

Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên bị khởi kiện ra tòa án. Tòa tuyên Nhà khách Tỉnh ủy ra quyết định trái quy định và phải bồi thường thiệt hại cho người lao động. Tuy nhiên, Nhà khách xin “khất nợ” số tiền trên vì làm ăn khó khăn.

Vụ cô giáo đánh học sinh vì làm bài chậm: Học sinh nhập viện điều trị

Phạm Đông |

Nam học sinh trong vụ việc bị cô giáo đánh vì làm bài chậm xảy ra tại trường Tiểu học Quán Toan (Q. Hồng Bàng, Hải Phòng) phải nhập viện điều trị do bị chấn thương phần mềm, viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ,... ở tai.