Nở rộ livestream, hội nhóm mua bán số lô, đề trên mạng xã hội

THU GIANG |

Thời gian qua trên các trang mạng xã hội, nhiều đối tượng đã tìm cách lôi kéo người dân đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề. Đáng chú ý, nhiều đối tượng này còn công khai livestream rao bán số lô, đề với cam kết trúng 100%.

"Ma trận" trò chơi đỏ đen  

Theo ghi nhận của PV Lao Động, chỉ cần gõ cụm từ chơi lô, đề trên thanh công cụ tìm kiếm như Facebook, Zalo... nhiều hội nhóm mua bán, tư vấn số lô, đề sẽ xuất hiện với hàng chục nghìn thành viên. Đáng chú ý, khi truy cập vào những hội nhóm này, rất nhiều tài khoản còn công khai đăng tin, livestream rao bán, chia sẻ kinh nghiệm đánh trúng lô đề, xổ số chuẩn xác.

Trong vai người có nhu cầu muốn thử vận may đỏ đen, PV đã liên lạc với chủ tài khoản Facebook có tên B.L và được người này giới thiệu anh làm việc tại công ty xổ số có "số má" trên thị trường nên xác suất trúng là 99%, anh này cũng khẳng định sẽ hoàn trả toàn bộ phí nếu số bị trượt.

Anh B.L công khai mức giá bán số đề như dàn số đề có giá 15 triệu đồng; lô xiên có giá khoảng 10 triệu đồng; lô bạch thủ là 5 triệu đồng, người chơi chỉ cần chuyển tiền mua số đến tài khoản 106867xx, sau đó sẽ được nhận được "con số đổi đời" như giới thiệu. Tương tự, một tài khoản Facebook khác có tên Hoàng Quyên cũng liên tục đăng tin chào mời "hôm nay bên chị đang có bạch thủ lô VIP", tỉ lệ trúng rất cao, bao nổ ít nhất một nháy. Phí sau giờ quay số sẽ là 800.000 đồng, người mua chỉ cần chuyển khoản trước phí là nhận được ngay.

Cẩn trọng với chiêu trò lừa đảo tinh vi

Mới đây Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội để mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cũng phát hiện trên địa bàn huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) có đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội để mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Trong quá trình điều tra và xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định được nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc là Lê Công Long (34 tuổi, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), tham gia đường dây còn có nhiều người khác ở trên địa bàn huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và tỉnh Nam Định.

Đề cập đến hành vi quảng cáo, rao bán số lô, đề, xổ số trước giờ mở thưởng, theo Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội), dưới góc độ pháp lí, hành vi đăng tải thông tin lô đề, cờ bạc cũng như hành vi cho số, bán kết quả xổ số trước giờ mở thưởng đều bị coi là phạm pháp, người thực hiện hành vi này trên không gian mạng sẽ vi phạm luật an ninh mạng và bị xử lí nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp hành vi cho số, rao bán kết quả trước giờ mở thưởng mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội thì người vi phạm trong trường hợp này sẽ bị phạt hành chính 20 triệu đồng theo quy định tại Điều 101 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, nếu trường hợp người đưa ra kết quả xổ số trước giờ mở thưởng với mục đích chiếm đoạt tài sản, khiến cho người khác tin và chuyển khoản số tiền từ 2 triệu đồng trở lên thì người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lí hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chế tài cao nhất là 15 - 20 năm tù hoặc tù chung thân...

Trả tiền theo tuần, theo tháng để nhận số lô, đề

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vào cuối tháng 4.2023 cũng triệt phá ổ nhóm lừa đảo bán số lô, đề qua mạng xã hội. Điều tra cho thấy, để tạo các video lừa bán số lô, đề với thông tin tỉ lệ trúng đạt từ 90-100%, các đối tượng yêu cầu những người chơi phải trả phí hàng tháng là 5.000.000 đồng/tháng hoặc 2.000.000 đồng/tuần để được các đối tượng cho số lô, đề. Bước đầu cơ quan Công an chứng minh, bằng thủ đoạn như trên nhóm 4 đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa... với tổng số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Các "tú bà" công khai tìm "nguồn hàng" bán trứng trên mạng xã hội

THUỲ DƯƠNG |

Để có khoản tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng chi tiêu, nhiều cô gái trẻ sẵn sàng bán trứng, thậm chí tham gia vào các đường dây mang thai hộ trái phép để kiếm tiền.

Xác minh, xử lý đối tượng đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội

HOÀNG LỘC |

Ngày 23.5, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng đăng tải thông tin thất thiệt cũng như xác định động cơ, mục đích của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chưa đầy 2 tháng quen qua mạng xã hội thanh niên đã “ăn trái cấm”

HOÀNG LỘC |

Ngày 23.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Danh, sinh năm 2004, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 đến đến 16 tuổi”.

Tái diễn nạn bảo kê máy gặt lúa tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 25.5, từ phản ánh của một số người dân thôn Mỹ Trung xã Cẩm Mỹ về tình trạng bảo kê máy gặt khiến lúa của họ đã chín ngoài đồng nhưng chậm thu hoạch, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại cánh đồng thuộc thôn Mỹ Trung để ghi nhận.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã khi đến rừng Cúc Phương

Linh Boo |

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình có trẻ nhỏ ghé thăm, tham gia các hoạt động hấp dẫn vào mùa hè.

Những điểm sẽ có lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6 trên đường Nguyễn Trãi

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sẽ có hàng loạt lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6.2023.

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Các "tú bà" công khai tìm "nguồn hàng" bán trứng trên mạng xã hội

THUỲ DƯƠNG |

Để có khoản tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng chi tiêu, nhiều cô gái trẻ sẵn sàng bán trứng, thậm chí tham gia vào các đường dây mang thai hộ trái phép để kiếm tiền.

Xác minh, xử lý đối tượng đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội

HOÀNG LỘC |

Ngày 23.5, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng đăng tải thông tin thất thiệt cũng như xác định động cơ, mục đích của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chưa đầy 2 tháng quen qua mạng xã hội thanh niên đã “ăn trái cấm”

HOÀNG LỘC |

Ngày 23.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Danh, sinh năm 2004, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 đến đến 16 tuổi”.