điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội

Nỗ lực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Hương Hoài |

Nhằm “lấp đầy” khoảng trống về số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), những tháng qua, cán bộ viên chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần. Họ tất bật triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, vận động người dân tham gia BHYT.

Thoát nghèo, giảm tỉ lệ tham gia BHYT

Cuối năm 2019, tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Ninh Phước đạt 98,6%, vượt 9,1% kế hoạch UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, đến ngày 1.1.2020, số người dân tham gia BHYT trên địa bàn giảm đáng kể.

Hai xã An Hải và Phước Hải sau một thời gian nỗ lực phấn đấu được công nhận nông thôn mới vào cuối năm 2019, từ năm 2020 trở đi, người dân các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được cấp thẻ BHYT. Trong khi đó, số người dân sống trên địa bàn xã An Hải, Phước Hải được cấp thẻ BHYT trong năm 2019 là 25.686 người, chiếm 20,06% dân số trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, số người thuộc hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 1.396 người so với năm 2019, người thuộc hộ cận nghèo giảm 4.760 người. Như vậy, tổng số người được hưởng chính sách BHYT từ ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng giảm so với năm 2019 là 31.842 người, chiếm 24,8% dân số trên địa bàn huyện.

Bền bỉ vận động

Từ thực tế trên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Ninh Phước đã triển khai đồng bộ các giải pháp huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn; kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung sức chia sẻ, hỗ trợ người dân mua thẻ BHYT và đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức phù hợp.

Ông Nguyễn Trung Thành - Giám đốc BHXH huyện Ninh Phước - cho biết, trước khi đạt chuẩn nông thôn mới, người dân ở các xã bãi ngang vẫn tiếp tục sử dụng thẻ BHYT cho đến hết năm 2019. Do có thời gian chuẩn bị trong vòng 2 tháng, nên BHXH huyện đã yêu cầu các đại lý Thu BHXH, BHYT tích cực đến từng nhà dân để vận động.

Chị Huỳnh Thị Như Mơ - đại lý Thu BHXH, BHYT huyện Ninh Phước - chia sẻ, người dân đang có thói quen được cấp thẻ BHYT, nay phải tự bỏ tiền mua nên họ “xót”... Do đó, đại lý càng cần phải bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động.

“Xác định đây là giai đoạn “cao điểm” nên tôi trực tiếp ra tận bãi biển từ sáng sớm để tranh thủ khi ngư dân lên bờ, bán thành phẩm là vận động mua BHYT luôn. Không chỉ phân tích cho họ nhận biết giá trị của chính sách BHYT mà tôi còn tư vấn tham gia BHYT đúng thời điểm để không bị gián đoạn quyền lợi được hưởng 5 năm liên tục. Nhiều người dân sau khi được tuyên truyền, họ bỏ ống tiết kiệm hằng ngày để tích lũy mua thẻ BHYT. Những gia đình đông con, khó khăn quá, tôi chia thành nhiều gói nhỏ, có thể tham gia 6 tháng/lần nhằm giảm gánh nặng kinh tế cho người dân, lại dễ vận động” - chị Mơ cho hay.

Xác định người dân vừa thoát nghèo, tuy nhiên kinh tế vẫn còn khó khăn, để một lúc chi tiền mua BHYT cho tất cả thành viên trong gia đình không dễ dàng… Vì vậy, bên cạnh việc truyền thông trực tiếp, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH, huyện đã huy động các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân, nhà hảo tâm ở tỉnh Ninh Thuận và TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 120 triệu đồng mua thẻ BHYT cho các hộ gia đình khó khăn, góp phần đưa xã An Hải đến ngày 30.6 có thêm 4.750 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ gần 79%; xã Phước Hải tăng 4.404 người, đạt gần 78%.

Đối với các xã có hộ gia đình thoát nghèo, cán bộ BHXH huyện và hệ thống đại lý Thu BHXH, BHYT kiên trì, bền bỉ đến trực tiếp từng hộ dân vận động, đến nay, huyện Ninh Phước đã đạt 89,1% dân số tham gia BHYT.

Hương Hoài
TIN LIÊN QUAN

Những chính sách BHXH, BHYT cần biết trong thời điểm dịch COVID-19

ANH THƯ |

Người có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19, đề xuất chi trả BHYT cho việc tư vấn, khám chữa bệnh từ xa... là những chính sách người lao động cần biết.

Tăng độ tuổi nghỉ hưu, số năm đóng BHXH để hưởng lương thay đổi không?

Minh Hương |

Bạn đọc Vũ Thị Liên (50 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) thắc mắc, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động có sự thay đổi, vậy với việc tăng độ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021, số năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu có thay đổi không?

TPHCM: Gần 320 doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH trên 391 tỉ đồng

Nam Dương |

Trong số này có nhiều doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trên 2 tỉ đồng, thậm chí có doanh nghiệp được tạm dừng đóng gần 6 tỉ đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những chính sách BHXH, BHYT cần biết trong thời điểm dịch COVID-19

ANH THƯ |

Người có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19, đề xuất chi trả BHYT cho việc tư vấn, khám chữa bệnh từ xa... là những chính sách người lao động cần biết.

Tăng độ tuổi nghỉ hưu, số năm đóng BHXH để hưởng lương thay đổi không?

Minh Hương |

Bạn đọc Vũ Thị Liên (50 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) thắc mắc, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động có sự thay đổi, vậy với việc tăng độ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021, số năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu có thay đổi không?

TPHCM: Gần 320 doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH trên 391 tỉ đồng

Nam Dương |

Trong số này có nhiều doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trên 2 tỉ đồng, thậm chí có doanh nghiệp được tạm dừng đóng gần 6 tỉ đồng.