Ninh Thuận yêu cầu không tập trung quá 2 người trong dịch lễ 2.9

Huỳnh Hải |

Ngày 1.9, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký công điện về việc tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt trong thời gian nghỉ lễ 2.9.

Theo đó, Ninh Thuận sau thời gian thực hiện nghiêm, chặt chẽ cao điểm phòng chống dịch đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu, đặc biệt chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài 4 ngày.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 2.9 sắp tới, UBDN tỉnh yêu cầu tiếp tục tục hiện nghiêm, đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời trong 4 ngày lễ 2.9 yêu cầu mọi người dân không tập trung quá 2 người, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Tất cả các nhà hàng, quán ăn, quán nước, dịch vụ ăn uống tạm dừng mọi hình thức hoạt động. Người dân hạn chế tối đa ra đường. Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 19h hôm trước đến 4h sáng hôm sau (trừ các cửa hàng xăng dầu, các nhà thuốc; các trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu).

Công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khởi tố các cá nhân, tổ chức cố tình làm lây lan dịch.

Người dân Ninh Thuận không tụ tập quá 2 người ngoài phạm vi công sở. Ảnh: Huỳnh Hải.
Người dân Ninh Thuận không tụ tập quá 2 người ngoài phạm vi công sở. Ảnh: Huỳnh Hải.

Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên, liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm soát, trực tiếp giám sát, kịp thời chỉ đạo xử lý đối với các phát sinh và bố trí nhân viên trực trong ngày lễ. 

Các chốt kiểm soát trên quốc lộ duy trì lực lượng 24/24 để kiểm soát chặt người từ các địa phương khác vào tỉnh.

Đến chiều 31.8, Ninh Thuận có 714 ca mắc COVID-19, trong đó 602 bệnh nhân đã xuất viện. Tỉnh này ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 đã tử vong do có nhiều bệnh lý nền và tuổi cao.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Y bác sĩ Ninh Thuận lên đường vào TPHCM chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Đoàn 20 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên xét nghiệm tỉnh Ninh Thuận đã xuất quân lên đường hỗ trợ nhân lực điều trị chống dịch COVID-19 cho TPHCM.

Thu hồi "luồng xanh" các nhà xe vi phạm phòng chống dịch ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Sở GTVT Ninh Thuận đã thu hồi phù hiệu và giấy nhận diện "luồng xanh" của một số nhà xe thực hiện "3 tại chỗ" nhưng không bố trí phòng cách ly cho tài xế, phụ xe và chưa thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.

Làm rõ việc dùng giấy điều trị COVID-19 giả để từ TPHCM về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Tối 20.8, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký công văn gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện, thành phố về việc kiểm tra các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, thành phố về địa phương.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Y bác sĩ Ninh Thuận lên đường vào TPHCM chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Đoàn 20 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên xét nghiệm tỉnh Ninh Thuận đã xuất quân lên đường hỗ trợ nhân lực điều trị chống dịch COVID-19 cho TPHCM.

Thu hồi "luồng xanh" các nhà xe vi phạm phòng chống dịch ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Sở GTVT Ninh Thuận đã thu hồi phù hiệu và giấy nhận diện "luồng xanh" của một số nhà xe thực hiện "3 tại chỗ" nhưng không bố trí phòng cách ly cho tài xế, phụ xe và chưa thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.

Làm rõ việc dùng giấy điều trị COVID-19 giả để từ TPHCM về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Tối 20.8, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký công văn gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện, thành phố về việc kiểm tra các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, thành phố về địa phương.