Ninh Thuận: Xử lý phường tự ý thu 10.000 đồng/ giấy xác nhận đi đường

Huỳnh Hải |

Ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, cho biết phường thu 10.000 đồng một giấy đi đường để mục đích mua văn phòng phẩm phục vụ cấp giấy.

TP. Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 17.7 đến ngày 31.7 để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian này, người dân có việc cấp thiết đi ra đường phải có giấy xác nhận đi lại của chính quyền địa phương.

Các phường trong địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm đều cấp giấy xác nhận miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại nếu có vấn đề thật sự cấp thiết.

Tuy nhiên, người dân ở phường Tấn Tài phản ánh UBND phường thu phí 10.000 đồng một lần cấp giấy xác nhận, có biên lai.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Hoàng Việt cho biết phường thu phí lệ phí cấy giấy đi đường theo nhu cầu.

"Phí đó thu để mục đích mua văn phòng phẩm phục vụ cho việc cấp giấy" ông Việt nói.

Khi được hỏi về chủ trương thu phí, Chủ tịch UBND Tần Tài cho biết do phường tự thu. Ông Việt cho rằng hiện nay Sở Tài chính có văn bản gửi UBND tỉnh về việc thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm chi để đảm bảo ngân sách.

Giấy đi đường và biên lai thu phí của phường Tấn Tài. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ông Việt giải thích đang thực hiện Chỉ thị 16 hạn chế đi lại, vì vậy khi người dân có nhu cấp giấy xác nhận phải thu phí. Vì đây là phát sinh sự việc, công việc nên phải thu để có chi phí hoạt động.

"Bây giờ cấp ra mà không thu vào thì sẽ không có kinh phí hoạt động. Thu này có biên lai để nộp về ngân sách", ông Phan Hoàng Việt nói.

Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm Bùi Văn Phú cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang chỉ đạo xứ lý. Theo ông Phú, thành phố có chỉ đạo giấy xác nhận đi đường cấp cho người dân không thu tiền.

"Tôi có nghe tin và đang chỉ đạo xử lý vụ việc. Ai cho phép phường Tấn Tài thu phí, thành phố không cho chủ trương như vậy", ông Phú nói.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận dừng tiếp nhận người từ vùng dịch COVID-19 đến làm việc

Huỳnh Hải |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên đã ký văn bản gửi các sở ngành, địa phương, cơ quan đống trên địa bàn về việc tạm dừng giải quyết người từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19 đến/về làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận tạm đóng cửa chợ nông sản, siết chặt giãn cách xã hội

Huỳnh Hải |

Ngày 19.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh đã ký văn bản gửi Sở Y tế, Công thương và UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm về việc tạm thời đóng cửa chợ nông sản Phan Rang.

Ninh Thuận khởi tố thêm một vụ án làm lây lan dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Chiều 16.7, thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải - Trưởng Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - vừa ký quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Ninh Thuận dừng tiếp nhận người từ vùng dịch COVID-19 đến làm việc

Huỳnh Hải |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên đã ký văn bản gửi các sở ngành, địa phương, cơ quan đống trên địa bàn về việc tạm dừng giải quyết người từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19 đến/về làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận tạm đóng cửa chợ nông sản, siết chặt giãn cách xã hội

Huỳnh Hải |

Ngày 19.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh đã ký văn bản gửi Sở Y tế, Công thương và UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm về việc tạm thời đóng cửa chợ nông sản Phan Rang.

Ninh Thuận khởi tố thêm một vụ án làm lây lan dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Chiều 16.7, thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải - Trưởng Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - vừa ký quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự.