Ninh Thuận tiêm 200.000 liều vaccine Vero Cell

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận tổ chức tiêm vaccine đợt thứ 8 với 200.000 mũi Vero Cell cho các đối tượng ưu tiên. Tỉnh này đang đẩy nhanh tiến tiêm chủng, phấn đấu đến tháng 4.2022 sẽ phủ 92% dân số trên 18 tuổi.

Ngày 13.10, Sở Y tế Ninh Thuận đã triển khai tiêm vaccine đợt 8 với 200.000 mũi Vero Cell cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đến ngày 19.10 sẽ hoàn thành đợt tiêm này.

Những đối tượng ưu tiên trong đợt này là người trên 50 tuổi đến dưới 65 tuổi; người lao động, cán bộ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tiểu thương ở các chợ, các cơ sở bán lẻ, bán buôn; tài xế lái xe liên tỉnh, nội tỉnh; người sinh sống tại các vùng có dịch; người lao động tự do đủ 18 tuổi; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở lưu trú.

Ngành Y tế sẽ tổ chức các điểm tiêm cố định và lưu động trên địa bàn các huyện, thành phố tại các hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có. Đồng thời kích hoạt tất cả các điểm tiêm chủng đã được phê duyệt theo kế hoạch tiêm vaccine của tỉnh.

Người dân được tiêm vaccine theo các khung giờ khác nhau trong ngày để đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch COVID-19 và hạn chế tối đa sự hao phí vaccine.

Ninh Thuận đã ban hành quy định tổ chức buổi tiêm vaccine để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, hiệu quả để phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân trước đại dịch COVID-19.

Tỉnh vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “Vaccine tốt nhất là vaccine được Bộ Y tế cấp phép và được tiêm sớm nhất, nhanh nhất, kip thời nhất”, không phân biệt, không lựa chọn vaccine.

Theo Sở Y tế Ninh Thuận, hệ thống tiêm chủng vaccine trên địa bàn tỉnh có 74 điểm với năng lực tiêm khoảng 15.000 mũi ngày đêm.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Công an Ninh Thuận đề xuất trả lại tiền xử phạt người dân về quê

Huỳnh Hải |

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, có 57 trường hợp bị xử phạt về quê trước ngày 30.9 đã đóng phạt. Cơ quan này đã đề xuất hoàn trả lại số tiền người dân đã đóng phạt trước đó.

Tiêm đủ 2 mũi vaccine về Ninh Thuận vẫn phải cách ly tập trung hoặc tại nhà

Huỳnh Hải |

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine khi trở về Ninh Thuận phải cách ly tập trung. Nếu có đủ các điều kiện cơ sở vật và thủ tục theo yêu cầu của địa phương thì sẽ cách ly tại nhà 7 ngày. Người dân phải cam kết thực hiện nghiêm quy định cách ly trong thời gian cách ly.

Một người tử vong trong khu cách ly ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang điều tra làm rõ vụ việc một người tử vong trong khu cách ly tập trung tại Trường THPT Tháp Chàm, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, vào tối 10.10.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công an Ninh Thuận đề xuất trả lại tiền xử phạt người dân về quê

Huỳnh Hải |

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, có 57 trường hợp bị xử phạt về quê trước ngày 30.9 đã đóng phạt. Cơ quan này đã đề xuất hoàn trả lại số tiền người dân đã đóng phạt trước đó.

Tiêm đủ 2 mũi vaccine về Ninh Thuận vẫn phải cách ly tập trung hoặc tại nhà

Huỳnh Hải |

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine khi trở về Ninh Thuận phải cách ly tập trung. Nếu có đủ các điều kiện cơ sở vật và thủ tục theo yêu cầu của địa phương thì sẽ cách ly tại nhà 7 ngày. Người dân phải cam kết thực hiện nghiêm quy định cách ly trong thời gian cách ly.

Một người tử vong trong khu cách ly ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang điều tra làm rõ vụ việc một người tử vong trong khu cách ly tập trung tại Trường THPT Tháp Chàm, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, vào tối 10.10.