Ninh Thuận: Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố hết bệnh

Lưu Hoàng |

Ngày 1.4, 2 bệnh nhân COVID-19 số 61 và 67 ở Ninh Thuận được công bố hết bệnh sau 3 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 1.4, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân 61 và 67 sau 15 ngày điều trị. Cả 2 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 21.3, lần 2 vào ngày 24.3 và lần 3 ngày 28.3.

Bệnh nhân 61 là B.T.T (42 tuổi) và bệnh nhân 67 là B.V.C (36 tuổi, cùng trú thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, Thuận Nam).

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, sau thời gian điều trị, sức khỏe 2 bệnh nhân đã ổn định, đảm bảo các tiêu chí để xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.

Cả 2 bệnh nhân tiếp tục được đưa về nhà, tự cách ly 14 ngày theo quy định.

Ngày 27.2, 2 bệnh nhân này cùng 5 người khác ở huyện Thuận Nam sang Malaysia dự một sự kiện tôn giáo. Họ trở về Việt Nam vào ngày 4.3. Vài ngày sau khi về nhà, cả 2 có những triệu chứng nhiễm COVID-19.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định cách ly toàn thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam trong thời gian 28 ngày, kể từ ngày 17.3.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Ca 57 nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam: Có kết quả âm tính lần 1

Thanh Chung |

Sau nửa tháng được điều trị ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh nhân số 57 dương tính với virus SARS-CoV-2, có kết quả âm tính lần đầu.

Bác sĩ cao cấp trên tuyến đầu chống COVID-19 của Nga nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Đúng một tuần sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Mátxcơva, bác sĩ cao cấp trên tuyến đầu chống COVID-19 của Nga đã xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 hôm 31.3.

Ninh Thuận khẩn trương kích hoạt hệ thống phòng chống dịch

Nhiệt Băng |

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 61 tại Ninh Thuận (người đàn ông tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam trở về từ Malaysia), chính quyền tỉnh này trong sáng 17.3 đã khẩn trương kích hoạt ngay các hệ thống, cơ chế, phương án phòng chống dịch bệnh đã được xác lập.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ca 57 nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam: Có kết quả âm tính lần 1

Thanh Chung |

Sau nửa tháng được điều trị ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh nhân số 57 dương tính với virus SARS-CoV-2, có kết quả âm tính lần đầu.

Bác sĩ cao cấp trên tuyến đầu chống COVID-19 của Nga nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Đúng một tuần sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Mátxcơva, bác sĩ cao cấp trên tuyến đầu chống COVID-19 của Nga đã xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 hôm 31.3.

Ninh Thuận khẩn trương kích hoạt hệ thống phòng chống dịch

Nhiệt Băng |

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 61 tại Ninh Thuận (người đàn ông tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam trở về từ Malaysia), chính quyền tỉnh này trong sáng 17.3 đã khẩn trương kích hoạt ngay các hệ thống, cơ chế, phương án phòng chống dịch bệnh đã được xác lập.