Ninh Thuận: Tàu thuyền hối hả vào cảng tránh áp thấp nhiệt đới

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận đã cấm các tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản, đồng thời kêu gọi tất cả tàu thuyền trên vùng biển của tỉnh vào neo đậu tránh trú an toàn. Tỉnh này kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè nuôi hải sản trước 16 giờ ngày 26.10 để tránh áp thấp nhiệt đới.

Chiều 26.10, ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký về việc công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Ninh Thuận, từ ngày 26.10 đến hết ngày 27.10, khu vực Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to. Vùng núi các huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái có mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 150-250mm. Trên biển có mưa to và dông mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ với mục tiêu hạn chế thấp nhất về người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, địa phương công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với áp thấp nhiệt đới và khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung.

Giao Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương ven biển thông báo tàu thuyền không ra khơi đánh bắt hải sản. Đồng thời kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào neo đậu an toàn tại khu tránh trú bão của các cảng Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná. Tổ chức sắp xếp tránh va đập.

Đặc biệt, kiên quyết không cho người dân ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản trước 16 giờ ngày 26.10. Trường hợp cần thiết phải cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ông Trịnh Công Thuấn - Phó trưởng cảng Ninh Chữ - cho hay, khu tránh trú bão của cảng có sức chứa 1.000 tàu thuyền. Đến chiều 26.10, có 529 tàu thuyền vào cảng tránh trú áp thấp nhiệt đới, trong đó 23 tàu vãng lai. Cảng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ninh Chữ tổ chức sắp xếp tàu thuyền đậu đúng nơi quy định.

“Tàu thuyền sau khi vào bán hải sản sẽ được sắp xếp vào vị trí neo đậu tránh trú an toàn. Cảng đã kêu gọi ngư dân neo đậu đúng nơi quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19” - ông Trịnh Công Thuấn nói.

Tàu cá vào cảng Ninh Chữ được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn để tránh áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Huỳnh Hải.
Tàu cá vào cảng Ninh Chữ được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn để tránh áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Huỳnh Hải

Ngư dân Đoàn Văn Ngọc - thuyền viên KH92459 - cho biết, tàu đang hành nghề ở vùng biển Ninh Thuận thì được kêu gọi vào cảng Ninh Chữ để tranh áp thấp nhiệt đới. Sau khi vào đậu tại cảng, các thuyền viên tranh thủ sửa chữa lại ngư cụ, chờ biển lặng tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản.

Ngoài việc thực hiện phương áp ứng phó áp thấp nhiệt đới có hiệu quả theo phương châm “Bốn tại chỗ ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), UBND tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương đảm bảo đê kè, hồ đập, các vị trí có nguy cơ sát lỡ, ngập úng.

Ngư dân tranh thủ bán hải sản cho các thương lái khi vào cảng tránh áp thấp. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ngư dân tranh thủ bán hải sản cho các thương lái khi vào cảng tránh áp thấp. Ảnh: Huỳnh Hải
Các ngư dân tàu cá Khánh Hòa sửa chữa ngư cụ chờ biển lặng tiếp tục ra khơi hành nghề. Ảnh: Huỳnh Hải.
Các ngư dân tàu cá Khánh Hòa sửa chữa ngư cụ chờ biển lặng tiếp tục ra khơi hành nghề. Ảnh: Huỳnh Hải
Ninh Thuận yêu cầu trước 16 giờ ngày 26.10 kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận yêu cầu trước 16 giờ ngày 26.10 kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản. Ảnh: Huỳnh Hải
Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận, Phú Yên nói gì khi đứng cuối bảng xếp hạng về chuyển đổi số

Hữu Long |

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index-DTI). Trong bảng xếp hạng, tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên nằm ở cuối bảng. Ngay lập tức, 2 địa phương này cho biết sẽ kiểm tra và có ý kiến phản hồi đối với việc xếp hạng này.

Ninh Thuận gỡ chốt kiểm soát COVID-19 ở các cửa ngõ

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận dừng hoạt động chốt kiểm soát COVID-19 trên các quốc lộ, ga Tháp Chàm và thực hiện tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn giai đoạn 1.

Ninh Thuận cho tắm biển trở lại trước 7h sáng

Huỳnh Hải |

Sau hơn 4 tháng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã cho phép người dân tắm biển trở lại vào các buổi sáng nhưng muộn nhất là đến 7h sáng phải kết thúc và không tập trung quá 5 người/nhóm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ninh Thuận, Phú Yên nói gì khi đứng cuối bảng xếp hạng về chuyển đổi số

Hữu Long |

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index-DTI). Trong bảng xếp hạng, tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên nằm ở cuối bảng. Ngay lập tức, 2 địa phương này cho biết sẽ kiểm tra và có ý kiến phản hồi đối với việc xếp hạng này.

Ninh Thuận gỡ chốt kiểm soát COVID-19 ở các cửa ngõ

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận dừng hoạt động chốt kiểm soát COVID-19 trên các quốc lộ, ga Tháp Chàm và thực hiện tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn giai đoạn 1.

Ninh Thuận cho tắm biển trở lại trước 7h sáng

Huỳnh Hải |

Sau hơn 4 tháng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã cho phép người dân tắm biển trở lại vào các buổi sáng nhưng muộn nhất là đến 7h sáng phải kết thúc và không tập trung quá 5 người/nhóm.