Ninh Thuận tạm dừng hoạt động xe vận chuyển khách đi và đến từ Bình Dương

Huỳnh Hải |

Ngày 23.6, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, vừa ký công văn gửi các sở ngành, địa phương về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô đi/đến tỉnh Bình Dương kể từ 00 giờ ngày 24.6.

Theo công văn, tỉnh Bình Dương phát sinh mới một số điểm dịch COVID-19, đến nay dịch bệnh đã xâm nhập vào các công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân, do đó rất khó kiểm soát và có thể ca bệnh tăng thêm trong thời gian tới. Trong khi đó, Ninh Thuận có số lượng lớn người dân đang làm việc tại tỉnh Bình Dương và có nhu cầu giao thương, di chuyển đến/về giữa hai địa phương hàng ngày.

Để kiểm soát, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan, UBND tỉnh áp dụng các biện pháp cách ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả những người đến/về Ninh Thuận từ TP.Thuận An, thị xã Tân Uyên; phường Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa, Hiệp Thành thuộc TP.Thủ Dầu Một; các khu vực cách ly, phong tỏa thuộc tỉnh Bình Dương và các địa bàn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Những người đến/về từ TP.Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, TP.Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương nhưng không thuộc diện phải cách ly tập trung sẽ cách ly tại nhà 14 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2. Các trường hợp còn lại thì phải thực hiện theo dõi sức khỏe chặt chẽ để kiểm soát dịch.

Ngoài ra, Ninh Thuận tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/đến tỉnh Bình Dương kể từ 0 giờ ngày 24.6, cho đến khi có thông báo mới.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận mở cửa trở lại các điểm tham quan du lịch, bảo tàng

Huỳnh Hải |

Các hoạt động thể thao tập trung (phòng gym, yoga…), quán bi- da, spa, sân bóng đá mini và các điểm, khu du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích, bảo tàng ở Ninh Thuận được hoạt động trở lại từ ngày 19.6.

Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 27

Huỳnh Hải |

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Ninh Thuận đẩy mạnh công nghệ thông tin vào phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận yêu cầu 100% các cơ quan, cơ sở y tế, trường học, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, quán ăn... tạo lập và sử dụng mã QR riêng và dán bảng mã QR tại khu vực cửa ra vào thuận tiện cho việc quét mã.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Ninh Thuận mở cửa trở lại các điểm tham quan du lịch, bảo tàng

Huỳnh Hải |

Các hoạt động thể thao tập trung (phòng gym, yoga…), quán bi- da, spa, sân bóng đá mini và các điểm, khu du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích, bảo tàng ở Ninh Thuận được hoạt động trở lại từ ngày 19.6.

Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 27

Huỳnh Hải |

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Ninh Thuận đẩy mạnh công nghệ thông tin vào phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận yêu cầu 100% các cơ quan, cơ sở y tế, trường học, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, quán ăn... tạo lập và sử dụng mã QR riêng và dán bảng mã QR tại khu vực cửa ra vào thuận tiện cho việc quét mã.