Ninh Thuận: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và tạm dừng các hoạt động vui chơi để phòng tránh bão số 9

H.V |

Ngày 23.11, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ra Công điện số 5046/CĐ-UBND về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 10 giờ ngày 23.11.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới sẽ khả năng mạnh lên thành bão. Bão số 9 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Ninh Thuận với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 và có khả năng mưa to đến rất to trên diện rộng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo 10 giờ sáng 23.11, sẽ chính thức nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển. Đồng thời kêu gọi tất cả các tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh trú bão trong và ngoài tỉnh. Mọi công việc phải hoàn thành trước 17h ngày 23.11.

Ngư dân tất bật thu gom ngư lưới cụ, để đảm bảo tài sản.
Ngư dân tất bật thu gom ngư lưới cụ, để đảm bảo tài sản.

Đại úy Vương Huy Hoàn - Phó Đồn Biên phòng Ninh Chữ - cho biết, lúc 10 giờ sáng 23.11, lực lượng đã thông báo và cắm cờ báo hiệu cho toàn bộ tàu thuyền tại vùng biển Ninh Hải không được ra khơi đánh bắt. Hiện tại, cảng Ninh Chữ có 693/2.057 lao động của ngư dân trong và ngoài tỉnh đang neo đậu an toàn. Còn 5 tàu/15 lao động hoạt động trên biển cũng đã nhận được thông báo và đang quay vào bờ.

Toàn tỉnh Ninh Thuận có 2.560 chiếc tàu/15.553 lao động. Hiện nay, 2.110 tàu/11.651 lao động đã neo đậu an toàn tại các khu vực tránh trú bão tại địa phương; đã liên lạc được và hướng dẫn cho 451 tàu của ngư dân trong tỉnh đang hoạt động trên ngư trường các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau…. tìm chỗ neo đậu an toàn tại các ngư trường nói trên.

Tại cảng Đông Hải, các tàu thuyền đã nhanh chóng di chuyển vào neo đậu để tránh trú bão số 9.
Tại cảng Đông Hải, các tàu thuyền đã nhanh chóng di chuyển vào neo đậu để tránh trú bão số 9.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao cho UBND các huyện, thành phố ven biển khẩn trương rà soát, kiểm tra dân cư sống ven biển, vùng cửa sông, để có phương án sơ tán, đảm bảo an toàn cho người. Đồng thời tổ chức lực lượng xung kích tuyên truyền vận động và hỗ trợ nhân dân khu vực ven biển tổ chức chằng chống nhà cửa để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận còn giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các huyện, thành phố nắm số lượng khách du lịch, có phương án sơ tán khách du lịch ở những vùng ven biển có bị ảnh hưởng của bảo; tuyệt đối không cho khách du lịch ra biển tắm, đồng thời cắm biển báo cấm tắm; chỉ đạo các khu du lịch có phương án di dời, bảo vệ tài sản và tính mạng của du khách.

Tại cảng Cà Ná, tàu thuyền trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng sắp xếp chỗ an toàn để tránh trú bão số 9.
Tại cảng Cà Ná, tàu thuyền trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng sắp xếp chỗ an toàn để tránh trú bão số 9.

Ông Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, UBND các huyện, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế di dời các lồng bè nuôi hải sản vào bờ. Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận có 299 chiếc với 526 lao động đang nuôi trồng thuỷ sản tại các vùng biển Vĩnh Hy, Thanh Hải, Nhơn Hải thuộc huyện Ninh Hải và vùng biển Cà Ná thuộc huyện Thuận Nam.

Các hộ dân nuôi thủy sản chủ động chằng chéo và di chuyển bè nuôi đến nơi an toàn.
Các hộ dân nuôi thủy sản chủ động chằng chéo và di chuyển bè nuôi đến nơi an toàn.
Anh Phan Văn Minh, ở KP1 phường Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm nhanh chóng chằng chéo lồng bè nuôi thủy sản và di chuyển lồng bè về nơi tránh trú an toàn.
Anh Phan Văn Minh (ở KP1 phường Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm) nhanh chóng chằng chéo lồng bè nuôi thủy sản và di chuyển lồng bè về nơi tránh trú an toàn.
H.V
TIN LIÊN QUAN

Bão số 9 Usagi diễn biến phức tạp, đoàn công tác Trung ương khẩn cấp về "rốn bão" trực tiếp kiểm tra, ứng phó

Kh.V |

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 22.11.2018, BCĐ Trung ương về PCTT, đoàn công tác do Trưởng BCĐ-Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu sẽ có mặt tại TPHCM ngày 24.11 và tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25.11.

Huyện Cần Giờ (TP HCM) sẵn sàng sơ tán hơn 4.000 dân tránh bão số 9

M.Q |

Cơn bão số 9 (bão Usagi) nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Đông Nam Bộ, UBND huyện Cần Giờ (TPHCM) đã có phương án sơ tán hơn 4.000 người dân ở vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở cao trên đến nơi trú ẩn an toàn.

Nhiều nguy cơ huyện đảo Phú Quý là tâm bão số 9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.11, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận đã có công điện khẩn về đối phó bão số 9.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bão số 9 Usagi diễn biến phức tạp, đoàn công tác Trung ương khẩn cấp về "rốn bão" trực tiếp kiểm tra, ứng phó

Kh.V |

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 22.11.2018, BCĐ Trung ương về PCTT, đoàn công tác do Trưởng BCĐ-Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu sẽ có mặt tại TPHCM ngày 24.11 và tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25.11.

Huyện Cần Giờ (TP HCM) sẵn sàng sơ tán hơn 4.000 dân tránh bão số 9

M.Q |

Cơn bão số 9 (bão Usagi) nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Đông Nam Bộ, UBND huyện Cần Giờ (TPHCM) đã có phương án sơ tán hơn 4.000 người dân ở vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở cao trên đến nơi trú ẩn an toàn.

Nhiều nguy cơ huyện đảo Phú Quý là tâm bão số 9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.11, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận đã có công điện khẩn về đối phó bão số 9.