Ninh Thuận: Hơn 200 học sinh xã miền núi phải cách ly tại trường

Huỳnh Hải |

Ổ dịch COVID-19 bùng phát tại xã miền núi Lâm Sơn, tỉnh Ninh Thuận, khiến 273 giáo viên và học sinh phải cách ly tập trung tại các trường.

Ngày 1.11, UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, cho biết hiện có 273 giáo viên và học sinh tại 3 trường trên địa bàn xã Lâm Sơn phải cách ly do tiếp xúc với các ca F0.

Theo đó, khoảng 32 giáo viên và 241 học sinh đang được cách ly tại các trường Trung học cơ sở Lê Lợi, Tiểu học Lâm Sơn A và Mầm non Lâm Sơn A. Tất các đều được xác định là F1.

Lãnh đạo huyện Ninh Sơn cho biết các giáo viên và học sinh được cách ly tại trường từ ngày 30.10 sau khi xác định có tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 .

Các học sinh này là đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thôn Tầm Ngân 1 và Tầm Ngân 2, điều kiện gia đình khó khăn. Vì vậy, các em được cách ly tại trường để giáo viên và các tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc.

UBND xã Lâm Sơn đã cung cấp suất ăn 3 bữa/ngày cho các khu cách ly tập trung. Đồng thời, vận động mạnh thường quân tặng chiếu cách nhiệt, chăn màn, quần áo và sữa cho các em học sinh.

Trường Trung học cơ sơ Lê Lợi đang cách ly 80 F1. Ảnh: Huỳnh Hải.
Trường Trung học cơ sở Lê Lợi đang cách ly 80 F1. Ảnh: Huỳnh Hải.

Theo lãnh đạo huyện Ninh Sơn, ngành y tế đang tích cực truy vết, xét nghiệm tầm soát để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để khoanh vùng dập dịch. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 đảm bảo 100% người thuộc diện được tiêm hoàn thành mũi 1.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Chợ nông sản lớn nhất Ninh Thuận lần thứ 2 đóng cửa vì dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, qua tầm soát đã phát hiện chùm 7 ca mắc COVID-19 và 13 trường hợp nghi nhiễm tại chợ Nông sản Phan Rang. UBND tỉnh đã lần thứ 2 tạm thời đóng cửa chợ nông sản này.

Ninh Thuận: Tàu thuyền hối hả vào cảng tránh áp thấp nhiệt đới

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận đã cấm các tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản, đồng thời kêu gọi tất cả tàu thuyền trên vùng biển của tỉnh vào neo đậu tránh trú an toàn. Tỉnh này kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè nuôi hải sản trước 16 giờ ngày 26.10 để tránh áp thấp nhiệt đới.

Ninh Thuận, Phú Yên nói gì khi đứng cuối bảng xếp hạng về chuyển đổi số

Hữu Long |

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index-DTI). Trong bảng xếp hạng, tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên nằm ở cuối bảng. Ngay lập tức, 2 địa phương này cho biết sẽ kiểm tra và có ý kiến phản hồi đối với việc xếp hạng này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chợ nông sản lớn nhất Ninh Thuận lần thứ 2 đóng cửa vì dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, qua tầm soát đã phát hiện chùm 7 ca mắc COVID-19 và 13 trường hợp nghi nhiễm tại chợ Nông sản Phan Rang. UBND tỉnh đã lần thứ 2 tạm thời đóng cửa chợ nông sản này.

Ninh Thuận: Tàu thuyền hối hả vào cảng tránh áp thấp nhiệt đới

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận đã cấm các tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản, đồng thời kêu gọi tất cả tàu thuyền trên vùng biển của tỉnh vào neo đậu tránh trú an toàn. Tỉnh này kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè nuôi hải sản trước 16 giờ ngày 26.10 để tránh áp thấp nhiệt đới.

Ninh Thuận, Phú Yên nói gì khi đứng cuối bảng xếp hạng về chuyển đổi số

Hữu Long |

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index-DTI). Trong bảng xếp hạng, tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên nằm ở cuối bảng. Ngay lập tức, 2 địa phương này cho biết sẽ kiểm tra và có ý kiến phản hồi đối với việc xếp hạng này.