Ninh Thuận: Hoàn trả trường học làm khu cách ly, để tựu trường vào ngày 1.9

Huỳnh Hải |

Ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận dự kiến sẽ tựu trường vào ngày 1.9, khai giảng vào ngày 5.9 và bắt đầu năm học vào ngày 6.9. Năm học kéo dài 35 tuần và 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Chủ tịch tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định kế hoạch thời gian học cụ thể cho từng cấp, ngày thi học sinh giỏi, thi nghề ở giáo dục phổ thông cấp tỉnh và các cuộc thi, hội thi khác theo quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và bố trí học bù đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh liên quan đến kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 và thời gian nghỉ học, kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận cho biết, hiện một số cơ sở trường học làm khu cách ly tập trung đã được hoàn trả để chuẩn bị năm học mới. Số còn lại sẽ được hoàn trả trước ngày 25.8.

"Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát như hiện nay, thì sở sẽ trình UBND tỉnh phương án cho học sinh bắt đầu năm mới đúng kế hoạch", Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận nói.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đội “Phản ứng nhanh” giúp người nghèo trong COVID-19 ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Họ là những người làm đủ ngành nghề đã chung tay, kêu gọi giúp đỡ những người nghèo, neo đơn, những người trong cách khu cách ly do dịch COVID-19 ở Ninh Thuận. Đội phản ứng nhanh (PUN) Ninh Thuận luôn sẵn sàng khi có người gặp khó khăn vì dịch.

Ninh Thuận đề nghị tạo điều kiện để công dân của tỉnh ở lại Đồng Nai

Huỳnh Hải |

Ngày 15.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đã ký công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về việc đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại Đồng Nai.

Kiểm soát được dịch, Ninh Thuận nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế

Huỳnh Hải |

Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng. Tỉnh này triển khai các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đội “Phản ứng nhanh” giúp người nghèo trong COVID-19 ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Họ là những người làm đủ ngành nghề đã chung tay, kêu gọi giúp đỡ những người nghèo, neo đơn, những người trong cách khu cách ly do dịch COVID-19 ở Ninh Thuận. Đội phản ứng nhanh (PUN) Ninh Thuận luôn sẵn sàng khi có người gặp khó khăn vì dịch.

Ninh Thuận đề nghị tạo điều kiện để công dân của tỉnh ở lại Đồng Nai

Huỳnh Hải |

Ngày 15.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đã ký công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về việc đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại Đồng Nai.

Kiểm soát được dịch, Ninh Thuận nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế

Huỳnh Hải |

Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng. Tỉnh này triển khai các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.