Ninh Thuận dừng lập hồ sơ xử phạt người dân về quê

Huỳnh Hải |

Công an tỉnh Ninh Thuận đã trình Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến không xử lý vi phạm hành chính đối với những người về quê bằng xe máy từ những ngày trước. Đối với những người về sau khi có công điện của Thủ tướng sẽ không lập hồ sơ, xử phạt.

Ngày 8.10, Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - cho biết, Công an tỉnh đã dừng lập hồ sơ sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh đưa đón người dân về quê.

Trước đó, chiều 7.10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phối hợp đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng về quê an toàn, chu đáo. Công an tỉnh Ninh Thuận đã dừng việc lập hồ sơ xử phạt những người dân về quê từ thời điểm này.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm, Công an tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét không xử lý vi phạm hành chính đối với những người dân đã về quê bằng xe máy trong thời gian qua.

Công an Ninh Thuận hỗ trợ phân bổ người dân về quê. Ảnh: Huỳnh Hải.
Công an Ninh Thuận hỗ trợ phân bổ người dân về quê. Ảnh: Huỳnh Hải.

Đối với những trường hợp đã đóng phạt, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cho hay, đây là hành vi vi phạm pháp luật nên theo quy định không thể hồi tố, trả lại tiền.

"Chúng tôi cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Thường trực Tỉnh ủy. Nếu có hướng dẫn sẽ thông báo cho người dân", Đại tá Nguyễn Thế Hùng nói.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công an Ninh Thuận nói về việc lập biên bản người dân về quê

Huỳnh Hải |

Theo công an tỉnh, việc lập biên bản xử lý người dân từ phía Nam trở về Ninh Thuận là đúng quy định pháp luật. Công an tỉnh sẽ hướng dẫn người nghèo, khó khăn làm đơn xin gia hạn nộp phạt hoặc giảm, miễn.

Người tiêm 2 mũi vaccine sẽ không phải cách ly tập trung khi về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Những người đã tiêm 2 mũi vaccine từ phía Nam trở về Ninh Thuận sẽ thực hiện theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của địa phương theo quy định của Bộ Y tế.

Ninh Thuận khẩn trương tiếp đón khoảng 1.500 công dân về từ Đồng Nai

Huỳnh Hải |

Trước việc khoảng 1.500 công dân từ Đồng Nai trở về ngoài kế hoạch, Ninh Thuận đã khẩn trương tiếp đón, phân bổ về các địa phương để cách ly theo quy định.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giám đốc Công an Ninh Thuận nói về việc lập biên bản người dân về quê

Huỳnh Hải |

Theo công an tỉnh, việc lập biên bản xử lý người dân từ phía Nam trở về Ninh Thuận là đúng quy định pháp luật. Công an tỉnh sẽ hướng dẫn người nghèo, khó khăn làm đơn xin gia hạn nộp phạt hoặc giảm, miễn.

Người tiêm 2 mũi vaccine sẽ không phải cách ly tập trung khi về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Những người đã tiêm 2 mũi vaccine từ phía Nam trở về Ninh Thuận sẽ thực hiện theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của địa phương theo quy định của Bộ Y tế.

Ninh Thuận khẩn trương tiếp đón khoảng 1.500 công dân về từ Đồng Nai

Huỳnh Hải |

Trước việc khoảng 1.500 công dân từ Đồng Nai trở về ngoài kế hoạch, Ninh Thuận đã khẩn trương tiếp đón, phân bổ về các địa phương để cách ly theo quy định.