Ninh Thuận đề nghị tạo điều kiện để công dân của tỉnh ở lại Đồng Nai

Huỳnh Hải |

Ngày 15.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đã ký công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về việc đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại Đồng Nai.

Theo đó, nhiều công dân Ninh Thuận vào làm việc trong các khu công nghiệp, công ty tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều người đã trở về quê.

Ngày 31.7, hơn 2.000 người từ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đã trở về tỉnh khi địa phương này đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngành Y tế đã phát hiện hơn 400 người trong số này dương tính với SARS-COV-2. Việc này tạo áp lực cho các khu cách ly, điều trị của Ninh Thuận, có nguy cơ cao lây lan dịch.

Ninh Thuận vừa thực hiện 4 tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đang kiểm soát dịch để hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Đồng thời, hiện nay, khả năng tiếp nhận của các khu cách ly để đón người trở về từ các tỉnh phía Nam là hết sức khó khăn.

Theo thông tin, Đồng Nai tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến hết ngày 31.8. Để thực hiện tốt công điện 1063 của Thủ tướng Chính phủ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì "ai đâu ở đấy". Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành từ sau ngày 31.7.

Ninh Thuận đề nghị Đồng Nai tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động người dân Ninh Thuận an tâm ở lại tỉnh, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt không để người dân rời khởi địa phương cho đến khi hết giãn cách và hỗ trợ cần thiết đời sống, y tế cho người dân Ninh Thuận.

Khi các địa phương hết giãn cách xã hội và Chính phủ có chủ trương, Ninh Thuận sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức đón công dân trở về một cách có tổ chức, ăn toàn, hiệu quả, không để lây lan dịch.

Ninh Thuận cũng đề nghị Bình Thuận phối hợp, chỉ đạo các Chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 tăng cường chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt, không để người dân tự ý từ các tỉnh phía Nam trở về ngang qua địa bàn tỉnh.

Tỉnh này sẽ chỉ đạo các địa phương đề nghị gia đình có người thân làm việc ở Đồng Nai vận động, tuyên truyền người thân không tự ý trở về. Ninh Thuận rất mong sự quan tâm, phối hợp của 2 tỉnh.

Sau 4 tuần thực hiện cao điểm phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận cơ bản kiểm soát được các ổ dịch. Tỉnh đã nới lỏng giãn cách xã hội để khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân từ ngày 14.8.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Kiểm soát được dịch, Ninh Thuận nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế

Huỳnh Hải |

Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng. Tỉnh này triển khai các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đỡ đẻ thành công sản phụ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 12.8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công một sản phụ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện.

Công ty Nước Ninh Thuận đề xuất miễn tiền cho hộ nghèo trong dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 9.8, Công ty Cổ phần Nước Ninh Thuận cho biết đã có đề xuất phương án hỗ trợ miễn giảm tiền nước, chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Kiểm soát được dịch, Ninh Thuận nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế

Huỳnh Hải |

Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng. Tỉnh này triển khai các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đỡ đẻ thành công sản phụ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 12.8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công một sản phụ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện.

Công ty Nước Ninh Thuận đề xuất miễn tiền cho hộ nghèo trong dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 9.8, Công ty Cổ phần Nước Ninh Thuận cho biết đã có đề xuất phương án hỗ trợ miễn giảm tiền nước, chung tay phòng chống dịch COVID-19.