Ninh Thuận cho tắm biển trở lại trước 7h sáng

Huỳnh Hải |

Sau hơn 4 tháng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19, Ninh Thuận đã cho phép người dân tắm biển trở lại vào các buổi sáng nhưng muộn nhất là đến 7h sáng phải kết thúc và không tập trung quá 5 người/nhóm.

Ngày 20.10, ông Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận – vừa ý quyết định ban hành quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 từ ngày 20.10 đến hết ngày 11.11.2021.

Hiện nay tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi đạt 77,35%, tuy nhiên nhóm người từ 50 tuổi và từ 65 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi chưa đạt 80%. Một số ổ dịch cũ vẫn còn phát hiện ca mắc mới COVID-19, đồng thời phát sinh chuỗi lây nhiễm mới tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, người dân từ các tỉnh, thành phố ở phía Nam trở về đã phát hiện số ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành các giải pháp, biện pháp hành chính và cá nhân đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cấp độ.

Theo đó, khu vực cấp 1 được hoạt động không hạn chế số người trong nhà cũng như ngoài trời. Khu vực cấp 2 nếu đảm bảo điều kiện thì số người tham dự hoạt động trong nhà không quá 100 người và không quá 150 ở ngoài trời.

Đối với khu vực cấp 3 nếu đảm bảo điều kiện thì số người tham dự trong nhà không quá 70 người và không quá 100 người ở ngoài trời. Khu vực cấp 4 yêu cầu dừng các hoạt động. Tổ chức đám cưới, đám tang ở khu vực cấp 2, cấp 3, cấp 4 phải có sự giám sát của chính quyền cấp cơ sở.

Ninh Thuận chỉ cho phép người dân tắm biển vào các buổi sáng đến 7h phải kết thúc và không tập trung quá 5 người/nhóm; tiếp tục tạm dừng các dịch vụ tắm nước ngọt, bán hàng rong.

Tất cả người dân từ các tỉnh, thành đến về Ninh Thuận phải khai báo y tế với xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn biện pháp phòng dịch, cách ly theo đúng quy định. Những người từ khu vực cấp 4 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ít nhất 14 ngày sẽ tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Đối với những trường hợp khác phải cách ly tập trung 14 ngày.

Hoạt động vận tải công cộng hoạt động bình thường ở khu vực cấp 1, cấp 2. Khu vực cấp 3 chỉ hoạt động không quá 50% số xe hoặc số chuyến đăng ký, mỗi phương tiện không quá 50% số ghế. Khu vực cấp 4 chỉ cho phép xe taxi dưới 9 chỗ hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các cơ sở sản xuất, xây dựng, khu cụm công nghiệp được hoạt động tất cả các khu vực. Chủ doanh nghiệp và Ban quản lý có phương án tổ chức xét nghiệm cho người lao động, đảm bảo kế hoạch phòng chống dịch COVID-19.

Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại được hoạt động. Riêng các chợ đầu mối, chợ truyền thống và cảng cá tại khu vực cấp 2 phải giảm 30%, cấp 3 giảm 50% và cấp 4 giảm 70% công suất.

Hàng quán vỉa hè tại khu vực cấp 1 ở Ninh Thuận sẽ được hoạt động bình thường trở lại từ ngày 20.10. Ảnh: Hữu Phương.
Hàng quán vỉa hè tại khu vực cấp 1 ở Ninh Thuận sẽ được hoạt động bình thường trở lại từ ngày 20.10. Ảnh: Hữu Phương.

Nhà hàng, quán ăn khu vực cấp 1 được hoạt động bình thường, cấp 2 giảm 50% công suất và cấp 3 chỉ bán mang về, cấp 4 dừng hoạt động. Đối với hàng quán vỉa hè khu vực cấp 1 cho hoạt động trở lại không hạn chế số người, cấp 2 và 3 chỉ cho bán mang về và cấp 4 không được hoạt động.

Cơ sở làm đẹp, karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, khách sạn, khu du lịch, chiếu phim được hoạt động với công suất dựa trên từng khu vực. Chủ các cơ sở phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch.

Các trường học tại khu vực cấp 1 hoạt động bình thường; khu vực cấp 2 và khu vực cấp 3 kết hợp dạy, học gián tiếp và trực tiếp; khu vực cấp 4 tổ chức dạy, học gián tiếp. Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về thời gian, số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động và thực hiện công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tham mưu tổ chức phân loại, đánh giá cấp độ dịch và Sở TT&TT, các cơ quan đơn vị cập nhật, công khai các vùng dịch, cấp độ dịch.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận tiêm 200.000 liều vaccine Vero Cell

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận tổ chức tiêm vaccine đợt thứ 8 với 200.000 mũi Vero Cell cho các đối tượng ưu tiên. Tỉnh này đang đẩy nhanh tiến tiêm chủng, phấn đấu đến tháng 4.2022 sẽ phủ 92% dân số trên 18 tuổi.

Tiêm đủ 2 mũi vaccine về Ninh Thuận vẫn phải cách ly tập trung hoặc tại nhà

Huỳnh Hải |

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine khi trở về Ninh Thuận phải cách ly tập trung. Nếu có đủ các điều kiện cơ sở vật và thủ tục theo yêu cầu của địa phương thì sẽ cách ly tại nhà 7 ngày. Người dân phải cam kết thực hiện nghiêm quy định cách ly trong thời gian cách ly.

Ninh Thuận giải thích việc người tiêm 2 mũi vaccine vẫn bị cách tập trung

Huỳnh Hải |

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận giải thích những người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể bị mắc bệnh, lây bệnh. Vì vậy cơ sở vật chất của gia đình không đủ nếu cách ly tại nhà rất dễ lây lan dịch. Những người cách ly tại các khu tập trung sẽ được tỉnh lo toàn bộ chi phí.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ninh Thuận tiêm 200.000 liều vaccine Vero Cell

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận tổ chức tiêm vaccine đợt thứ 8 với 200.000 mũi Vero Cell cho các đối tượng ưu tiên. Tỉnh này đang đẩy nhanh tiến tiêm chủng, phấn đấu đến tháng 4.2022 sẽ phủ 92% dân số trên 18 tuổi.

Tiêm đủ 2 mũi vaccine về Ninh Thuận vẫn phải cách ly tập trung hoặc tại nhà

Huỳnh Hải |

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine khi trở về Ninh Thuận phải cách ly tập trung. Nếu có đủ các điều kiện cơ sở vật và thủ tục theo yêu cầu của địa phương thì sẽ cách ly tại nhà 7 ngày. Người dân phải cam kết thực hiện nghiêm quy định cách ly trong thời gian cách ly.

Ninh Thuận giải thích việc người tiêm 2 mũi vaccine vẫn bị cách tập trung

Huỳnh Hải |

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận giải thích những người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể bị mắc bệnh, lây bệnh. Vì vậy cơ sở vật chất của gia đình không đủ nếu cách ly tại nhà rất dễ lây lan dịch. Những người cách ly tại các khu tập trung sẽ được tỉnh lo toàn bộ chi phí.