Ninh Thuận bổ sung 2 triệu m3 đất xây cao tốc Bắc – Nam

Hữu Long |

Ninh Thuận  - Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh sẽ được bổ sung hai mỏ có trữ lượng khoảng 2 triệu m3.

Ngày 16.6, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã bổ sung cấp phép thăm dò hai mỏ có trữ lượng khoảng hai triệu m3 đất để thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam.

Trước đó khi phát biểu tại hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Chính phủ triển khai thứ hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã bổ sung cấp phép thăm dò hai mỏ Phước Hữu và Phước Vinh.

Sau khi Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ninh Phước được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận sẽ tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Đến nay, Ninh Thuận đã bàn giao 100% mặt bằng dự án cho doanh  nghiệp triển khai thi công. Đồng thời, các huyện đã cơ bản hoàn thành công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi phạm vi thi công dự án đường bộ cao tốc.

Khối lượng đá và cát phục vụ cho dự án đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu. Riêng đối với vật liệu đắp, các mỏ đang khai thác và quy hoạch trên địa bàn đã đáp ứng đủ 3,86 triệu m3 để phục vụ thi công.

Tuy nhiên, qua khảo sát doanh nghiệp dự án và nhà thầu thi công nhận thấy quá trình vận chuyển nguồn vật liệu từ các mỏ đến công trình gặp khó khăn về đường xá. Hiện, các mỏ gần dự án chỉ có thể đáp ứng được khoảng 1,86 triệu m3. Trên cơ sở đó, tỉnh Ninh Thuận thống nhất bổ sung hai mỏ Phước Hữu và Phước Vinh có trữ lượng khoảng 2 triệu m3.

Được biết, Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỉ đồng với chiều dài 78,5 km đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo (dự án PPP, dài 78,5km triển khai thực hiện từ ngày 30.9.2021, kế hoạch hoàn thành quý I/2024 (Nhà đầu tư cam kết rút ngắn tiến 3 tháng). Sản lượng thực hiện đến nay đạt 14,22 % giá trị hợp đồng, chậm 1,45% giá trị hợp đồng so với kế hoạch.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 3/2024, góp phần từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Cao tốc sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá, thông thương trong khu vực, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông vận tải; kết nối tất cả các trung tâm kinh tế phía Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ và tạo động lực phát triển đột phá kinh tế - xã hội.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm phát triển điện mặt trời, Điện lực Ninh Thuận nói gì?

Hữu Long |

Ninh Thuận - Bộ Công Thương chỉ ra nhiều vi phạm trong phát triển điện mặt trời mái nhà tại Ninh Thuận. Đến nay, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và xem xét trách nhiệm các tập thể và cá nhân có liên quan.

Loạt vi phạm trong phát triển điện mặt trời mái nhà ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Bộ Công Thương chỉ rõ loạt vi phạm của Công ty Điện lực Ninh Thuận trong quá trình thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tận thu cát trái phép ở KCN Ninh Thuận: Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ

Hữu Long |

Ninh Thuận - Mặc dù ngành tài nguyên xác định có tình trạng chủ đầu tư tận thu cát trong Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam chưa đúng với vị trí quy định, thế nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ bao nhiêu khối lượng cát đã được khai thác, có hay không hành vi mua bán khoáng sản trái phép trong KCN…

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vi phạm phát triển điện mặt trời, Điện lực Ninh Thuận nói gì?

Hữu Long |

Ninh Thuận - Bộ Công Thương chỉ ra nhiều vi phạm trong phát triển điện mặt trời mái nhà tại Ninh Thuận. Đến nay, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và xem xét trách nhiệm các tập thể và cá nhân có liên quan.

Loạt vi phạm trong phát triển điện mặt trời mái nhà ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Bộ Công Thương chỉ rõ loạt vi phạm của Công ty Điện lực Ninh Thuận trong quá trình thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tận thu cát trái phép ở KCN Ninh Thuận: Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ

Hữu Long |

Ninh Thuận - Mặc dù ngành tài nguyên xác định có tình trạng chủ đầu tư tận thu cát trong Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam chưa đúng với vị trí quy định, thế nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ bao nhiêu khối lượng cát đã được khai thác, có hay không hành vi mua bán khoáng sản trái phép trong KCN…