Ninh Bình: Xưởng than không phép rộng 4.000m2 gây ô nhiễm nghiêm trọng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân tại xóm Chợ Dầu, xã Khánh Hoà, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang từng ngày sống chung với ô nhiễm môi trường từ hoạt động của xưởng than với quy mô lớn khoảng 4.000m2 của hộ gia đình ông Đỗ Văn Thái. Điều đáng nói, người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân. 

Người dân sống chung với ô nhiễm môi trường từ bụi than và nước thải

Qua quan sát của phóng viên, cả một khu dân cư xóm Chợ Dầu đang bị “bức tử” công khai bởi hoạt động của xưởng than hộ gia đình ông Đỗ Văn Thái.

Xưởng than này rộng khoảng 4.000m2, trong khuôn viên này, than được chất thành từng đống cao cả chục mét và không hề được che chắn. Trong khi đó, máy móc vẫn hoạt động nghiền than khiến bụi bay mù mịt, nước thải ra khu vực kênh mương, ao hồ xung quanh đều đen kịt.

Theo người dân ở đây cho biết, người già và trẻ nhỏ ở khu vực này thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, người dân muốn kinh doanh hàng quán ăn, quán nước không được vì bụi bặm.

“Xưởng than này hoạt động đã lâu, nằm ngay cạnh khu dân cư. Về mùa nắng, bụi than bay phủ khắp cả khu, nhất là khi có giông gió thì bụi than bay mịt mù, trời mưa nước thải từ bãi than chảy ra đen ngòm… Chúng tôi phải tìm đủ mọi cách để che chắn cho bụi than không bay vào nhà nhưng cũng không ăn thua” - một hộ dân ở đây nói.

Điều đáng nói là, việc ô nhiễm từ xưởng than của hộ gia đình ông Đỗ Văn Thái đã tồn tại từ nhiều năm nay, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, thậm chí, tại các cuộc tiếp xúc cử tri người dân cũng đã có ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

“Việc ô nhiễm từ hoạt động của xưởng than người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền xã, tuy nhiên đến nay, xưởng than này vẫn ngang nhiên hoạt động và mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn” - một hộ dân ở đây bức xúc.

Chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Liên quan đến việc ô nhiễm môi trường từ hoạt động của xưởng than của hộ gia đình ông Đỗ Văn Thái, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hoà (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) cũng thừa nhận, xưởng kinh doanh, chế biến than của hộ ông Đỗ Văn Thái tại khu vực Đồng Ốc, xóm Chợ Dầu rộng khoảng 4.000m2, hoạt động của xưởng than đã gây bụi, bẩn cho các hộ liền kề và ảnh hưởng đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cũng theo ông Liêm, trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua xã đã 2 lần kiểm tra và ra thông báo yêu cầu hộ gia đình ông Đỗ Văn Thái phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khu vực trên. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Thái vẫn không chấp hành.

Cụ thể, ngày 7.9.2022, UBND xã Khánh Hoà đã thành lập Đoàn kiểm tra xác minh ý kiến cử tri đối với hoạt động của xưởng than của hộ gia đình ông Đỗ Văn Thái.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ này phải xây dựng nhà xưởng có mái che, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để chế biến và sản xuất than và phải hoàn thành trước ngày 20.9.2022. Đồng thời, phải thiết kế hệ thống thoát nước thải có bể lắng, thường xuyên vệ sinh đường vận chuyển, đặc biệt là khu vực cổng ra vào… Nếu quá thời gian trên, hộ gia đình ông Thái chưa xây dựng xong thì phải dừng hoạt động kinh doanh và chế biến than.

Tuy nhiên, hộ gia đình ông Thái vẫn không chấp hành. Do vậy, UBND xã Khánh Hoà tiếp tục ra thông báo yêu cầu hộ ông Đỗ Văn Thái thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong kinh doanh và chế biến than.

Theo đó, phải hoàn thành xây dựng nhà xưởng có mái che, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh môi trường, hoàn thành trước ngày 1.10.2022.

“Mặc dù đã kiểm tra và ra thông báo thời hạn phải hoàn thành các điều kiện về bảo vệ môi trường nhưng hộ gia đình ông Thái không chấp hành nên chúng tôi đã yêu cầu xưởng than này dừng mọi hoạt động từ ngày 5.10.2022” - ông Liêm cho hay.

Về thủ tục cấp phép hoạt động của xưởng than trên, ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hoà (huyện Yên Khánh, Ninh Bình)  khẳng định, xưởng than của hộ gia đình ông Thái chưa được các ngành chức năng cấp phép, hiện nay, hộ gia đình ông Đỗ Văn Thái đang làm thủ tục xin chuyển mục đích kinh doanh từ mô hình V.A.C sang sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm tiếng ồn có thể tạo gánh nặng bệnh tật cho xã hội

Kim Nhung |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người chỉ sau bụi. Tại các đô thị lớn, tiếng ồn được ví như kẻ sát nhân giấu mặt bởi ít ai để ý đến tác hại của nó. Trước những tác động tiêu cực đến sức khoẻ và thính lực con người, ô nhiễm tiếng ồn chính là vấn đề cấp bách cần được đặc biệt quan tâm. 

Hà Nội vào mùa ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Bắc Hà - Thái Mạnh |

Theo quan sát nhiều năm, các chuyên gia nhận định thời điểm cuối năm từ tháng 10 trở đi, Hà Nội sẽ bước vào mùa ô nhiễm không khí, với các đợt, các ngày ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Dù rất nhiều các giải pháp đã được đưa ra thế nhưng đến thời điểm này tình trạng ô nhiễm vẫn tồn tại.

Cá chết hàng loạt ở hồ Tây: Chưa phát hiện việc đầu độc hay nước ô nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tượng cá chết tại hồ Tây là do thay đổi thời tiết. Bước đầu, chưa phát hiện việc đầu độc hay ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá bị chết.

Người dân sống mòn cạnh con mương ô nhiễm bậc nhất Thủ đô

TÙNG GIANG - THÙY DƯƠNG |

Hà Nội - Nằm ngay giữa quận Ba Đình - trung tâm thủ đô, có hàng chục hộ gia đình cứ đến mùa mưa là nơm nớp nỗi lo sốt xuất huyết, ô nhiễm môi trường… do sống ngay cạnh các kênh mương hôi thối. Trong khi chờ đợi nguồn vốn để cứng hoá, cống hoá kênh mương, người dân hằng ngày vẫn sống “mòn” bên cạnh các điểm đen ô nhiễm.

Dân đếm ngày di dời nhà máy gây ô nhiễm giữa khu dân cư ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhà máy gốm sứ nằm giữa khu dân cư ở thị xã Phú Thọ hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Ô nhiễm tiếng ồn có thể tạo gánh nặng bệnh tật cho xã hội

Kim Nhung |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người chỉ sau bụi. Tại các đô thị lớn, tiếng ồn được ví như kẻ sát nhân giấu mặt bởi ít ai để ý đến tác hại của nó. Trước những tác động tiêu cực đến sức khoẻ và thính lực con người, ô nhiễm tiếng ồn chính là vấn đề cấp bách cần được đặc biệt quan tâm. 

Hà Nội vào mùa ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Bắc Hà - Thái Mạnh |

Theo quan sát nhiều năm, các chuyên gia nhận định thời điểm cuối năm từ tháng 10 trở đi, Hà Nội sẽ bước vào mùa ô nhiễm không khí, với các đợt, các ngày ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Dù rất nhiều các giải pháp đã được đưa ra thế nhưng đến thời điểm này tình trạng ô nhiễm vẫn tồn tại.

Cá chết hàng loạt ở hồ Tây: Chưa phát hiện việc đầu độc hay nước ô nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tượng cá chết tại hồ Tây là do thay đổi thời tiết. Bước đầu, chưa phát hiện việc đầu độc hay ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá bị chết.

Người dân sống mòn cạnh con mương ô nhiễm bậc nhất Thủ đô

TÙNG GIANG - THÙY DƯƠNG |

Hà Nội - Nằm ngay giữa quận Ba Đình - trung tâm thủ đô, có hàng chục hộ gia đình cứ đến mùa mưa là nơm nớp nỗi lo sốt xuất huyết, ô nhiễm môi trường… do sống ngay cạnh các kênh mương hôi thối. Trong khi chờ đợi nguồn vốn để cứng hoá, cống hoá kênh mương, người dân hằng ngày vẫn sống “mòn” bên cạnh các điểm đen ô nhiễm.

Dân đếm ngày di dời nhà máy gây ô nhiễm giữa khu dân cư ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhà máy gốm sứ nằm giữa khu dân cư ở thị xã Phú Thọ hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.