Ninh Bình xuất hiện thêm một ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau gần 1 tháng phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Hoa Lư, ngày 3.4, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phát sinh thêm một ổ dịch mới tại một hộ chăn nuôi thuộc thôn Ngải, xã Văn Phong, huyện Nho Quan.

Trao đổi với Lao Động, ông Đinh Văn Tiên, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan cho biết:

Ngày 1.4, nhận được báo cáo của hộ ông Bùi Văn Lựu, thôn Ngải, xã Văn Phong, huyện Nho Quan về việc đàn lợn của gia đình ông bị ốm, chết nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND huyện đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với UBND xã Văn Phong tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.

Trong các ngày 1 và 2.4, lực lượng chức năng đã phối hợp với hộ chăn nuôi tổ chức tiêu hủy 6 con lợn chết với trọng lượng 275 kg của gia đình ông Lựu.

Ngày 3.4, Chi cục Thú y vùng I có kết quả xác định 3 mẫu bệnh phẩm lợn của hộ gia đình kể trên dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau khi có kết quả, UBND huyện Nho Quan đã công bố dịch, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ 23 con lợn lai rừng, tổng trọng lượng 495 kg của gia đình ông Lựu.

Bên cạnh đó, UBND huyện Nho Quan cũng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với UBND xã Văn Phong thực hiện khoanh vùng, dập dịch. Chỉ đạo UBND xã Văn Phong thành lập 3 chốt kiểm dịch động tại các đầu mối giao thông, hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Đoàn công tác của Bộ Công thương kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại Ninh Bình. Ảnh: NT
Đoàn công tác của Bộ Công thương kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại Ninh Bình. Ảnh: NT

UBND huyện Nho Quan đã các đơn vị chức năng, hướng dẫn các hộ chăn nuôi trong vùng có dịch và các vùng lân cận thực hiện các biện pháp vệ sinh tiêu độc, khử trùng trong chăn nuôi, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh để báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện lợn ốm, lợn chết nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngăn chặn bệnh dịch bùng phát trên diện rộng.

UBND huyện Nho Quan đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ thêm 3.000 lít hóa chất sát trùng để cấp phát cho các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng; cấp các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy.

Trước đó, thực hiện nghiêm công điện của UBND tỉnh và các hướng dẫn của cấp trên về tăng cường phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, UBND huyện Nho Quan đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Thành lập 5 chốt kiểm dịch động vật tạm thời cấp huyện tại các đường kết nối, giáp ranh với các tỉnh bạn, huyện bạn, đồng thời thành lập 7 chốt kiểm dịch động vật cấp xã. Cùng với đó, UBND huyện đã cấp 15 tấn vôi cho các xã để tổ chức tiêu độc khử trùng.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Phối hợp với Bộ Công Thương ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 19.3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để triển khai công tác phối hợp các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Lập chốt kiểm dịch, ngăn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã công bố dịch tả lợn Châu Phi và tiến hành tiêu hủy 59 con lợn tại hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, ở thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư đồng thời thành lập 6 chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. 

Ninh Bình: Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa xuất hiện ổ dịch dương tính với dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hoa Lư.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ninh Bình: Phối hợp với Bộ Công Thương ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 19.3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để triển khai công tác phối hợp các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Lập chốt kiểm dịch, ngăn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã công bố dịch tả lợn Châu Phi và tiến hành tiêu hủy 59 con lợn tại hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, ở thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư đồng thời thành lập 6 chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. 

Ninh Bình: Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa xuất hiện ổ dịch dương tính với dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hoa Lư.